Sức mạnh của Công nghiệp quốc phòng Việt Nam

Chủ Nhật, 22/12/2024, 19:00

Trong những năm qua, công nghiệp quốc phòng Việt Nam (CNQP) đã đạt được những kết quả quan trọng; sản phẩm CNQP ngày càng đa dạng, lưỡng dụng, bảo đảm chất lượng, góp phần tự chủ bảo đảm vũ khí trang bị, từng bước hiện đại hóa quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, đóng góp tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và xây dựng Quân đội.

Ấn tượng tại triển lãm

​Tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024, gian trưng bày của Tổng cục CNQP Việt Nam luôn thu hút lượng lớn CBCS, nhân dân và khách nước ngoài tới tham quan, trải nghiệm. Khu vực trưng bày 383 sản phẩm, tăng 135 sản phẩm so với năm 2022; diện tích 750m2, tăng 300m2 so với năm 2022, tương đương 66%, trưng bày 7 nhóm gồm súng, khí tài và phụ kiện; sản phẩm, bán thành phẩm đạn; sản phẩm, bán thành phẩm thuốc phóng, thuốc nổ; sản phẩm, bán thành phẩm ngành đóng tàu; sản phẩm, bán thành phẩm cao su, điện tử, hóa chất; vũ khí công nghệ cao và sản phẩm đang nghiên cứu, phát triển; sản phẩm hậu cần, kỹ thuật và các sản phẩm khác…

Trong đó còn có nhiều sản phẩm nổi bật, chủ lực của các đơn vị, nhà máy trực thuộc Tổng cục CNQP và một số đơn vị khác, có thể kể đến thiết bị bay không người lái (UAV), tàu thủy, súng bộ binh, súng chống tăng, đạn pháo, thuốc nổ, thiết bị điều khiển nổ, thiết bị tập bắn súng, module cối, thiết bị thông tin liên lạc, trang thiết bị trên xe tăng-thiết giáp, sản phẩm lưỡng dụng phục vụ nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn …

Anh Nguyễn Văn Hồng, trú tại Hà Nội cho biết,anh đam mê với vũ khí nên khi biết Ban tổ chức Triển lãm Quốc phòng quốc tế 2024 mở cửa miễn phí cho nhân dân vào tham quan, anh cùng bạn bè đã tranh thủ đến xem. Anh cho biết rất ấn tượng về các dòng súng do Viện Vũ khí thiết kế và Nhà máy Z111 (cùng thuộc Tổng cục CNQP) sản xuất…

Đại tá Nguyễn Quang Huy, Phó cục trưởng Cục Quản lý Công nghệ, Tổng cục CNQP cho biết, các sản phẩm tại không gian trưng bày CNQP Việt Nam được sản xuất hoàn toàn bởi các đơn vị trong nước, đáp ứng nhu cầu của các đơn vị trong toàn quân và thậm chí có thể xuất khẩu.

Với tổng diện tích trưng bày là 2.600m2, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) là đơn vị có diện tích trưng bày lớn nhất tại triển lãm. Tại đây, Viettel giới thiệu trên 100 sản phẩm trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng công nghệ cao. Số lượng sản phẩm trưng bày tại triển lãm lần này của Viettel tăng hơn 20 sản phẩm so với Triển lãm quốc phòng Quốc tế 2022. Nhiều sản phẩm Viettel phục vụ tác chiến hiện đại lần đầu tiên được giới thiệu như máy bay không người lái (UAV) cự ly 1.000 km, tổ hợp trinh sát và gây nhiễu chống UAV, radar điều khiển hỏa lực quét búp sóng điện tử chủ động…

 Trong đó, tổ hợp tên lửa đất đối hải Trường Sơn (VCS-01) và đạn tên lửa hành trình diệt hạm Sông Hồng là những sản phẩm được quan tâm nhất. Đây là các sản phẩm do Viettel nghiên cứu và phát triển, chế tạo. Đây là tổ hợp tên lửa bắn từ bờ, cơ động, có thể bắn các loại đạn tên lửa hành trình đối hạm, có khả năng tiêu diệt các tàu mặt nước và các phương tiện nổi trên biển. Hỏa lực được điều khiển ở chế độ chiến đấu tập trung; có khả năng tính toán phần tử bắn và tự động xác định quỹ đạo bay của đạn tên lửa. Thành phần cơ bản của tổ hợp bao gồm xe chỉ huy điều khiển, xe radar, xe bệ phóng, xe vận chuyển - nạp tên lửa, xe kiểm tra. Đạn tên lửa Sông Hồng là đạn tên lửa hành trình cận âm có tầm bắn 80km.

Anh Nguyễn Hoàng Đạt, trú tại phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết: Tôi rất ấn tượng với tổ hợp vũ khí hiện đại do Viettel nghiên cứu và phát triển. Đặc biệt là tổ hợp tên lửa đất đối hải Trường Sơn… Qua giới thiệu, tôi được biết, điểm mạnh của tổ hợp Trường Sơn là khả năng hoạt động tập trung theo tín hiệu từ xe chỉ huy hoặc hoạt động độc lập tác chiến. Đồng thời, Tổ hợp tên lửa được đặt theo theo tên dãy núi Trường Sơn, còn đạn tên lửa là tên dòng Sông Hồng với ý nghĩa thể hiện sự bảo vệ núi sông bờ cõi, bảo vệ đất nước. Đât là sản phẩm mà cán bộ, kỹ sư, công nhân Viettel rất tự hào khi đã nghiên cứu, chế tạo ra tổ hợp và được ra mắt với công chúng trong lần triển lãm này.

Sức mạnh của Công nghiệp quốc phòng Việt Nam -0
Tổ hợp tên lửa Trường Sơn và đạn tên lửa hành trình diệt hạm Sông Hồng.

Phát triển công nghiệp lưỡng dụng

Những năm qua, nhiệm vụ xây dựng và phát triển CNQP luôn được Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; đồng thời là chủ trương chiến lược, xuyên suốt. Từ Đại hội IX, nhiệm vụ xây dựng, phát triển CNQP Việt Nam tự cường, hiện đại, lưỡng dụng đã được Đảng ta xác định là vấn đề có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đến Đại hội XIII, nội dung này tiếp tục được Đảng ta khẳng định và nâng lên một tầm mức mới, đó là: “Phát triển CNQP, an ninh theo hướng lưỡng dụng, ngày càng hiện đại, có trình độ khoa học-công nghệ cao, là bộ phận quan trọng và trở thành mũi nhọn của công nghiệp quốc gia...”. Ngày 26/1/2022, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 08-NQ/TW về “Đẩy mạnh phát triển CNQP đến năm 2030 và những năm tiếp theo”, trong đó tiếp tục xác định xây dựng nền CNQP chủ động, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại, trở thành mũi nhọn của công nghiệp quốc gia; đòi hỏi CNQP phải làm chủ được công nghệ tiên tiến, hiện đại, đáp ứng nhiệm vụ xây dựng Quân đội hiện đại, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của trên, những năm qua, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân triển khai đồng bộ, toàn diện các giải pháp phát triển CNQP theo hướng lưỡng dụng, hiện đại, từng bước hiện đại hóa, nâng cao sức mạnh, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu của Quân đội, đóng góp tích cực, hiệu quả vào quá trình xây dựng, phát triển kinh tế đất nước. Nhờ đó, cơ chế, chính sách, quy hoạch, kế hoạch xây dựng và phát triển CNQP ngày càng được quan tâm, từng bước hoàn thiện; tổ chức lực lượng CNQP trong toàn quân được củng cố, kiện toàn, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, có sự gắn kết, hòa nhập với công nghiệp quốc gia. Ngành CNQP được quan tâm đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, xác định được hướng, ngành mũi nhọn; công tác huy động tiềm lực khoa học-công nghệ và công nghiệp quốc gia trong xây dựng, phát triển CNQP có nhiều chuyển biến tích cực; hoạt động hợp tác quốc tế về CNQP ngày càng được chú trọng, mở rộng.

Bên cạnh đó, các dự án đầu tư phát triển CNQP, nhất là các dự án trọng điểm, công nghệ cao được triển khai quyết liệt, bước đầu đem lại hiệu quả tích cực; năng lực nghiên cứu, thiết kế, sản xuất, sửa chữa vũ khí, trang bị kỹ thuật (VKTBKT) có bước đột phá, khởi sắc. Ngành CNQP hiện đã từng bước làm chủ công nghệ sản xuất, sửa chữa, cải tiến, số hóa nhiều loại VKTBKT thế hệ mới, công nghệ cao, hiện đại, đáp ứng một phần nhu cầu VKTBKT cung cấp cho toàn quân. 

Trong thời gian tới, Bộ Quốc phòng tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất xây dựng, hoàn thiện thể chế về CNQP; quan tâm đầu tư phát triển nguồn nhân lực, đẩy mạnh xây dựng quy hoạch, kế hoạch, chiến lược phát triển CNQP trong từng giai đoạn cụ thể, huy động tiềm lực quốc gia trong xây dựng, phát triển lĩnh vực này. Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu, xây dựng kế hoạch, lộ trình, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp lý về CNQP, bảo đảm thuận lợi trong quá trình đổi mới, hội nhập; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đồng thời tháo gỡ những rào cản để khuyến khích, thu hút các nguồn lực đầu tư cho phát triển CNQP theo hướng lưỡng dụng…

Mai Anh

.
.