Sữa đậu nành Number 1 Soya mang diện mạo mới khơi gợi ký ức tuổi thơ

Thứ Ba, 18/01/2022, 19:51

Sữa đậu nành Number 1 Soya Canxi đóng trong chai ra mắt vào trung tuần tháng 12/2021 và nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của các bạn trẻ Việt. Một xu hướng bắt sóng cùng loại thức uống “tuổi thơ” này nhanh chóng hình thành.

Ra đời từ những năm 2000, sản phẩm này đã đánh trúng nhu cầu uống với đá và dùng tại chỗ của biết bao người trẻ mê trải nghiệm và ưa thích “offline” cùng bạn bè. Khi kiểu dáng của sản phẩm này được cải tiến thì lại càng tạo ra sự hào hứng cho những người dùng thân thiết từ trước, những người vốn đã quen vị.

Sữa đậu nành Number 1 Soya mang diện mạo mới khơi gợi ký ức tuổi thơ -0

Hoài Như, một 9X sống tại Hà Nội tâm sự, ngày còn học cấp 2, cấp 3, không ít bạn trẻ trong cặp sách đều có những hộp sữa đậu nành bên hông cặp. Đó là thức uống mỗi ngày nhiều bậc phụ huynh chuẩn bị và dặn dò con em mình giờ ra chơi uống để có thêm sức khoẻ, nhanh cao, chắc xương và nạp năng lượng mà thỏa sức vui chơi cùng bạn bè. “Đó thực sự là thức uống "huyền thoại" của nhiều trẻ mỗi sáng đến trường. Sáng nào cũng phải dậy sớm đi học, khi nào bí quá không nghĩ ra món nào dễ ăn mà ngon lành nhất thì với mình vẫn là sữa đậu nành dắt bên hông ba lô. Nó đã trở thành những bữa sáng dinh dưỡng, nhanh gọn mà cả mẹ và mình đều thích”, Hoài Như hào hứng kể.

Có lẽ vì thế mà ngay khi sản phẩm sữa đậu nành đóng chai tiện dụng ra mắt, bao kí ức thanh xuân lại ùa về với Hoài Như. Và tất nhiên cô đã không ngần ngại mua ngay một thùng về dùng dần mà không cần đắn đo suy nghĩ. “Đã đúng vị còn đóng chai tiện lợi mang đi đâu cũng được, dùng lúc nào cũng xong thì mình nghĩ chuẩn rồi. Kiểu dáng đóng chai càng khiến cái đứa mê ăn giữa buổi như mình có cớ để đưa sản phẩm này vào check-list thức uống tiện dụng, đủ dinh dưỡng”, cô nàng 9X nói.

Sữa đậu nành Number 1 Soya mang diện mạo mới khơi gợi ký ức tuổi thơ -0

Không riêng Hoài Như mà nhiều bạn trẻ khác cũng thừa nhận đã bị diện mạo chai nhựa cá tính của loại thức uống “tuổi thơ” này đánh gục ngay từ khi nhìn thấy. “Tại sao phải từ chối một loại thức uống quen thuộc đến mức nhắc đến vị giác đã ngay lập tức cảm nhận được hương vị ngon ngọt của nó. Chưa kể phiên bản chai nhựa còn khiến bạn cool ngầu và cá tính khi sử dụng và mang đi xa”, Tâm Oanh (nhân viên truyền thông tại TP Hồ Chí Minh) chia sẻ khi được hỏi về trào lưu sử dụng sữa đậu nành Number 1 Soya Canxi đóng trong chai đang hút giới trẻ thời gian gần đây.

Tâm Oanh cho hay, chiếc nắp đậy thực sự cho cô thấy sản phẩm này như là hành trình lớn dần theo từng giai đoạn của thế hệ 9X như cô. Lúc bé thì say mê hộp giấy, lớn hơn thì cùng bạn bè tám chuyện bên ly sữa đậu nành pha đá ngon tuyệt rót ra từ chai thủy tinh và bây giờ khi đi làm thì sử dụng chai có nắp đậy cá tính mà mang đi đâu cũng tiện, dùng lúc nào cũng được. Giờ đây, mỗi ngày đi làm cô đều bỏ túi một chai sữa đậu nành mang lên công ty để nhấm nháp, xa rời với thói quen ăn vặt không tốt trước đây.

Không phủ nhận, thế mạnh 3 tiện "tiện mang đi - tiện sử dụng - tiện chăm sóc sức khỏe" của sữa đậu nành Number 1 Soya Canxi chai nhựa đã khiến sản phẩm này nhanh chóng được đón nhận, nhất là trong nhịp sống bình thường mới như hiện nay. Thay vì những buổi lê la quán vỉa hè để thưởng thức các món ăn vặt, thế hệ trẻ 9X với tư duy bắt sóng nhạy bén đã không ngại "quay xe" về dòng thức uống tiện dụng mang âm vị tuổi thơ này. Nếu chiếc nắp đậy là diện mạo cá tính đúng thông điệp "Chai mới siêu cool, xương siêu cứng" thì hương vị sữa đậu nành Number 1 Soya Canxi đã khơi gợi một bầu trời ký ức của biết bao thế hệ người Việt trẻ.

Sữa đậu nành Number 1 Soya mang diện mạo mới khơi gợi ký ức tuổi thơ -0

Ngoài việc thỏa mãn tiêu chuẩn healthy và trendy, diện mạo nắp đậy của sản phẩm đậm chất tuổi thơ này đang nỗ lực tạo ra các giá trị tích cực, mang đến những trải nghiệm thanh xuân với thói quen ăn uống lành mạnh tiện dụng. Giải pháp thay đổi tích cực này hiện đang chiếm được trái tim của hàng triệu bạn trẻ Việt, dù tại nhà hay trong những chuyến xê dịch đi xa thức uống chai nhựa tiện dụng luôn được lựa chọn. 

Người trẻ là sống vì đam mê và hết mình vì những thanh xuân đậm dấu ấn. Khi bước vào thế giới thực sự của bạn trẻ hiện đại mới thấy, ở đó có quá trời những thói quen "lành mạnh" và lối sống tích cực đã được trau dồi theo năm tháng trưởng thành.

PV
.
.
.