QLTT Quảng Ninh đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về kinh doanh thương mại
Qua công tác tuyên truyền pháp luật về kinh doanh thương mại, lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh đã kiểm soát tốt thị trường, phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm.
Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật về kinh doanh thương mại
Xác định công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật là nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng Quản lý thị trường, ngay từ đầu năm, Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Kế hoạch số 104/KH-QLTTQN ngày 23/1/2024 về tuyên truyền phổ biến pháp luật trong hoạt động kinh doanh thương mại; giao chỉ tiêu cho các Đội QLTT phấn đấu tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho 25% tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn; thông qua việc tổ chức các hội nghị, công tác quản lý địa bàn và vừa kết hợp kiểm tra, xử lý vi phạm với tuyên truyền, phổ biến pháp luật.

Với nhiệm vụ đặt ra như vậy, Cục QLTT tỉnh Quảng Ninh đã làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về kinh doanh thương mại. Kể từ đầu năm đến nay, lực lượng QLTT đã tích cực triển khai và tổ chức các nội dung tuyên truyền thu hút đông đảo tổ chức, cá nhân kinh doanh tham gia. Tại các hội nghị, lực lượng chức năng đã phát tờ rơi tuyên truyền, vừa trực tiếp phổ biến các quy định của pháp luật có liên quan trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của các tổ chức, cá nhân về đăng ký kinh doanh, kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ, hàng nhập lậu, hàng cấm, vi phạm về an toàn thực phẩm và niêm yết giá và đảm bảo văn minh thương mại. Đồng thời, giải đáp các ý kiến của các đại biểu, qua đó góp phần nâng cao kiến thức pháp luật cho các tổ chức, cá nhân, hộ kinh doanh, nâng cao công tác phòng ngừa vi phạm, đảm bảo văn minh thương mại và bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng….
Thông qua các hoạt động về tuyên truyền, phổ biến pháp luật về kinh doanh thương mại đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn; hạn chế tối đa tình trạng buôn bán, kinh doanh hàng giả, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Theo Cục QLTT tỉnh Quảng Ninh, năm 2024 tình hình thị trường, giá cả hàng hóa trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định, nguồn cung đầy đủ, đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng của người dân. Các loại hàng hóa thiết yếu phục vụ đời sống sinh hoạt của nhân dân được các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh cung cấp đầy đủ, đa dạng về chủng loại, không có hiện tượng khan hiếm hàng hóa, đầu cơ găm hàng, tăng giá bất hợp lý.
Tuy nhiên qua công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, tình hình buôn bán, vận chuyển hàng hóa nhập lậu, hàng giả, hàng nhái trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh vẫn diễn ra. Tại các chợ, trung tâm thương mại vẫn còn tình trạng người bán hàng do thiếu hiểu biết pháp luật về kinh doanh thương mại đã không thực hiện niêm yết giá hàng hóa, ứng xử không văn minh; còn hiện tượng chèo kéo khách, ép khách mua hàng. Một số tổ chức, cá nhân còn kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, không đảm bảo an toàn thực phẩm...
Thời gian tới, Cục QLTT tỉnh Quảng Ninh sẽ tiếp tục chỉ đạo các Đội Quản lý thị trường chủ động tổ chức các hội nghị tuyên truyền pháp luật, đồng thời làm tốt công tác quản lý địa bàn, phát tờ rơi và tổ chức ký cam kết chấp hành pháp luật trong kinh doanh thương mại dịch vụ với các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn…

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát
Theo Cục QLTT Quảng Ninh, thông qua công tác tuyên truyền, vận động, lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh đã huy động được sự tham gia tích cực của người dân, doanh nghiệp trong công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu gian lận thương mại, hàng giả. Trong năm 2024 nhân dân đã cung cấp cho lực lượng QLTT tỉnh nhiều nguồn tin có giá trị, giúp đơn vị xác minh, phát hiện, bắt giữ, xử lý 950 vụ, 965 đối tượng vi phạm, với tổng số tiền 26,93 tỷ đồng.
Lực lượng QLTT Quảng Ninh đã chủ động phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra, xử lý hàng loạt vụ việc vi phạm pháp luật về kinh doanh thương mại điển hình như: Ngày 28/10/2024, Đội QLTT số 1 phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ninh kiểm tra, tạm giữ 3.337 chiếc vợt, bóng và dụng cụ pickleball nhập lậu và 393 chiếc vợt, bóng, túi đựng vợt có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu.
Hay ngày 19/10/2024, Đội QLTT số 1, phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Quảng Ninh kiểm tra phát hiện xe ô tô BKS 14C-381.30 vận chuyển 1.900 kg ức vịt nhập lậu. Tổng trị giá lô hàng nhập lậu là 133 triệu đồng. Xét vụ việc có dấu hiệu tội phạm, Đội QLTT số 1 đã báo cáo Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh và bàn giao toàn bộ hồ sơ vụ việc cho cơ quan tố tụng tiếp tục xác minh làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.
Trước đó, trong 3 ngày 23 - 25/9/2024, Đội QLTT số 5 phối hợp với Công an thành phố Hạ Long kiểm tra, xử lý 4 vụ sử dụng mạng xã hội kinh doanh sản phẩm thuốc lá điện tử, phạt tiền 27 triệu đồng, buộc tiêu hủy gần 700 sản phẩm là máy hút thuốc lá điện tử và tinh dầu để hút thuốc lá điện tử. Hiện nay việc kinh doanh mặt hàng thuốc lá điện tử ngày càng có diễn biến phức tạp, các đối tượng chủ yếu sử dụng mạng xã hội như: Facebook, zalo, tiktok… và không có địa chỉ kinh doanh cụ thể nên các cơ quan chức năng rất khó khăn trong việc kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm. Thời gian tới, Cục QLTT tỉnh Quảng Ninh tiếp tục chỉ đạo các đội QLTT tăng cường công tác phối hợp, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm mặt hàng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 47/CĐ-TTg ngày 13/5/2024 về tăng cường quản lý thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và Văn bản số 1162/TCQLTT-CNV ngày 15/5/2024 của Tổng cục QLTT.

Vào thời điểm cuối năm, nhu cầu mua sắm hàng hóa của người dân tăng cao và các đối tượng lợi dụng để đẩy mạnh hoạt động buôn lậu gian lận thương mại. Để tiếp tục ngăn chặn hiệu quả các hành vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh thương mại, Cục QLTT tỉnh Quảng Ninh đã chủ động xây dựng kế hoạch cao điểm đấu tranh phòng chống hoạt động buôn lậu gian lận thương mại dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Trong đó xác định công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh và là một nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng. Cùng với đó, tập trung kiểm tra, kiểm soát thị trường và xử lý nghiêm vi phạm hành chính đối với những mặt hàng có nhu cầu tiêu dùng cao trong dịp cuối năm và Tết Nguyên đán như pháo nổ, pháo hoa các loại, thuốc lá, xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng, rượu, bia, nước giải khát, thực phẩm, hàng điện tử, điện lạnh, quần áo, giầy dép, gia súc, gia cầm, các sản phẩm gia súc, gia cầm...
Cục QLTT tỉnh Quảng Ninh cũng bố trí lực lượng tăng cường kiểm tra, kiểm soát đối với các hộ kinh doanh trên địa bàn. Tăng cường phối hợp, kiểm soát hàng hóa kinh doanh trên môi trường online như sàn thương mại điện tử, website, các mạng xã hội như Facebook, TikTok, Zalo; kiểm tra chất lượng, nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa, việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa, an toàn thực phẩm... Qua đó, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng liên quan kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi hoạt động buôn lậu gian lận thương mại, găm hàng, tăng giá bất hợp lý. Qua đó tiếp tục giữ ổn định thị trường, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của người tiêu dùng, doanh nghiệp.