Phát triển dự án năng lượng tái tạo còn nhiều vướng mắc

Chủ Nhật, 06/08/2023, 07:52

Theo Sở Công thương TP Hồ Chí Minh, hiện nay nguồn năng lượng điện cung cấp cho TP Hồ Chí Minh không đủ nhiều nên Thành phố sử dụng nguồn năng lượng từ các địa phương lân cận điều phối về. Vì vậy, việc phát triển nguồn năng lượng tại chỗ để cung cấp cho thành phố là hết sức cần thiết.

Theo đó, TP Hồ Chí Minh đã ưu tiên quy hoạch các nguồn năng lượng mới, năng lượng tái tạo (năng lượng điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN), năng lượng điện từ chất thải rắn và năng lượng điện gió) nhằm đảm bảo mục tiêu tỷ lệ các nguồn năng lượng tái tạo so với công suất cực đại của hệ thống điện đạt tối thiểu 15%.

Phát triển dự án năng lượng tái tạo còn nhiều vướng mắc -0

Trong thời gian qua, thực hiện chính sách khuyến khích phát triển nguồn ĐMTMN của Chính phủ, nhiều hộ gia đình, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đã lắp đặt các hệ thống điện mặt trời trên mái nhà, mái công trình để phát điện. Hầu hết sản lượng điện năng phát sẽ được tiêu thụ tại chỗ, phần điện năng dư còn lại (nếu có) sẽ phát ngược lên lưới điện và được Tổng Công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh mua lại. Tuy nhiên, từ đầu năm 2021 đến nay, việc ký hợp đồng mua bán ĐMTMN đang tạm dừng để chờ cơ chế, chính sách mới của Chính phủ. Tính đến nay, TP Hồ Chí Minh có 14.210 dự án, hệ thống ĐMTMN với tổng công suất là 358,38 MWp, chiếm tỉ lệ 3,71% ĐMTMN của cả nước.

Đại diện Sở Công thương cho biết, hiện nay theo Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 98/2023 của Quốc hội, UBND TP Hồ Chí Minh đã giao Sở Công Thương xây dựng đề án sử dụng các mái nhà là tài sản công để lắp đặt hệ thống điện mặt trời. Đồng thời, thành phố cũng đang phối hợp với Bộ, ngành trung ương xây dựng dự thảo Nghị định triển khai thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15 trong đó có nội dung xây dựng trình tự thủ tục triển khai thực hiện lắp đặt hệ thống điện mặt trời trên mái nhà công sở, trình Thủ tướng Chính phủ để làm cơ sở triển khai thực hiện.

Việc đầu tư điện mặt trời trên mái nhà các trụ sở công vừa giúp các trụ sở đó tiêu thụ năng lượng, vừa giúp tiết kiệm chi phí, góp phần làm giảm áp lực tiêu thụ điện lưới. Đặc biệt, việc phát triển hệ thống năng lượng mặt trời mang ý nghĩa về mặt xã hội và môi trường khi thúc đẩy phát triển nguồn năng lượng sạch, xanh, góp phần giảm hiệu ứng nhà kính, giảm phát thải khí CO2 và giảm bức xạ nhiệt cho các tòa nhà.

Liên quan đến năng lượng từ đốt rác phát điện, thời gian qua thành phố cũng đã kêu gọi đầu tư xử lý rác bằng công nghệ đốt rác - phát điện với mong muốn có những nhà máy xử lý rác thông minh, vừa xử lý rác, vừa tạo năng lượng an toàn cho môi trường. Hiện, TP Hồ Chí Minh đang kiến nghị Bộ Công Thương bổ sung vào Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia một số dự án đốt rác phát điện như: Dự án Nhà máy đốt rác phát điện của Công ty cổ phần VietStar có công suất 40 MW; dự án Nhà máy đốt rác phát điện của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Tâm Sinh Nghĩa có công suất 40 MW. Ngoài ra, một số dự án đốt rác phát điện đang trong quá trình triển khai các bước chuẩn bị đầu tư với tổng công suất đến năm 2030 là 340 MW.

Với năng lượng điện gió, hiện có 2 nhà đầu tư đề xuất TP Hồ Chí Minh cho phép khảo sát dự án điện gió tại vùng biển ngoài khơi huyện Cần Giờ với công suất 1.000MW và 6.000MW

Tuy nhiên, theo Sở Công thương TP Hồ Chí Minh, khó khăn, thách thức để phát triển các dự án năng lượng tái tạo, đó là hiện chưa có trong Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia. Sở Công Thương đã tham mưu UBND thành phố kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương xem xét, bổ sung các dự án năng lượng tái tạo vào Kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn tới năm 2050.

T.Hà
.
.
.