Phát hiện doanh nghiệp tự ý chuyển đổi hơn 18ha đất rừng sang đất nông nghiệp

Thứ Ba, 20/08/2024, 14:35

Sau khi phát hiện một doanh nghiệp ở Phú Yên tự ý chuyển đổi hơn 18ha đất rừng được Nhà nước cho thuê thực hiện dự án trồng rừng kinh tế để... trồng sắn mì và mía, các cơ quan chức trách ở Phú Yên đã vào cuộc kiểm tra, buộc doanh nghiệp phải trồng lại rừng.

Làm việc với PV Báo CAND ngày 20/8, ông Lê Văn Bé, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Phú Yên cho biết, trong thời gian qua Chi cục Kiểm lâm tỉnh Phú Yên đã có nhiều văn bản yêu cầu Công ty TNHH MTV Bảo Châu Phú Yên sớm thu hoạch 18,25ha sắn, mía tại khoảnh 4, khoảnh 6, tiểu khu 190 ở xã Sơn Xuân, huyện Sơn Hòa để trồng lại rừng trong năm 2024 theo quy định của Luật Lâm nghiệp 2017 và các văn bản pháp luật có liên quan.

Doanh nghiệp tự ý chuyển đổi hơn 18ha đất rừng sang đất nông nghiệp -0
Được Nhà nước cho thuê đất để thực hiện dự án trồng rừng kinh tế nhưng Công ty TNHH MTV Bảo Châu Phú Yên tự ý sử dụng hơn 18ha đất rừng để trồng mía, sắn mì.

Cách đây gần 11 năm, UBND tỉnh Phú Yên ban hành hai quyết định cho Công ty TNHH MTV Bảo Châu Phú Yên thuê 242,16ha đất tại khu vực Kiểu Kiều, xã Sơn Xuân, huyện Sơn Hòa để triển khai thực hiện dự án trồng rừng kinh tế và quản lý bảo vệ rừng. Tuy nhiên, theo báo cáo ngày 21/6/2024 của UBND xã Sơn Xuân và biên bản kiểm tra, xác minh ngày 28/6/2024 với sự phối hợp giữa Hạt Kiểm lâm huyện Sơn Hòa, UBND xã Sơn Xuân, ông Đặng Văn Cần, Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Bảo Châu Phú Yên thừa nhận doanh nghiệp đã tự ý sử dụng đất rừng sản xuất để trồng 16,7 ha sắn và 1,55ha mía.

Theo Hạt Kiểm lâm huyện Sơn Hòa, việc Công ty TNHH MTV Bảo Châu Phú Yên trồng mía, sắn mì trên diện tích đất quy hoạch chức năng rừng sản xuất là trái với mục đích sử dụng đất, trái với quy định của Luật Lâm nghiệp cùng các văn bản pháp luật có liên quan.

Doanh nghiệp tự ý chuyển đổi hơn 18ha đất rừng sang đất nông nghiệp -0
Chi cục Kiểm lâm tỉnh Phú Yên đã có văn bản đề nghị Công ty TNHH MTV Bảo Châu Phú Yên sớm trồng lại rừng trong năm 2024 trên diện tích đất rừng đã sử dụng trồng mía, sắn mì sai mục đích.

“Nghị quyết số 303/NQ-UBND ngày 11/10/2023 của UBND tỉnh Phú Yên; Văn bản số 2641/SNN-KHTC ngày 17/10/2023 của Sở NN&PTNT và Văn bản số 1572/CCLK-SDPTR ngày 2/11/2023 của Chi cục Kiểm lâm tỉnh chỉ cho phép triển khai, nhân rộng đề án trồng cây ăn quả và phải có lộ trình cụ thể giảm dần diện tích rừng sản xuất là cây keo để trồng cây ăn quả và các cây trồng khác có giá trị kinh tế cao hơn, nhưng vẫn đảm bảo chức năng quy hoạch rừng sản xuất” – ông Tạ Ngọc Khánh, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Sơn Hòa cho biết.

Sau khi tiếp nhận báo cáo từ Hạt Kiểm lâm huyện Sơn Hòa, ngày 9/7, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Phú Yên đã có văn bản số đề nghị Công ty TNHH MTV Bảo Châu Phú Yên phải triển khai thực hiện việc trồng lại rừng trong năm 2024 trên diện tích 18,25ha đất đã sử dụng sai mục đích. Việc doanh nghiệp muốn chuyển đổi một phần diện tích đất trống chưa có rừng sang trồng cây nông nghiệp là không phù hợp, vì khu vực của dự án đã được quy hoạch đất rừng sản xuất.

“Trường hợp Công ty TNHH MTV Bảo Châu Phú Yên không thực hiện việc trồng lại rừng trên diện tích đã sử dụng trồng mía, sắn mì thì phải xử lý theo quy định tại Nghị định 07/2022/NĐ-CP ngày 10/1/2022 của Chính phủ” – ông Lê Văn Bé cho biết thêm.

Việt Tường
.
.
.