Phái đoàn doanh nghiệp Mỹ lớn nhất từ trước tới nay đến Việt Nam

Thứ Ba, 21/03/2023, 18:59

Chiều tối 21/3, tại Hà Nội, Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ- ASEAN (US- ASEAN) tổ chức họp báo thông tin về Phái đoàn doanh nghiệp Mỹ lớn nhất từ trước tới nay đến Việt Nam nhân Kỷ niệm 10 năm Quan hệ đối tác Toàn diện Việt Nam- Hoa Kỳ.

Từ 21-23/3, đại diện hơn 50 công ty, tập đoàn Mỹ, trong đó có các hãng quốc phòng, dược phẩm, công nghệ… sẽ sang Việt Nam để thảo luận về các cơ hội đầu tư và kinh doanh theo chương trình hằng năm do Hội đồng Kinh doanh Mỹ - ASEAN (USABC) tổ chức.

Theo đó, các quản lý cấp cao của các công ty Hoa Kỳ sẽ có cuộc gặp gỡ với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và nhiều lãnh đạo của nhiều bộ, ngành để thảo luận về các vấn đề liên quan đến chính sách và các cơ hội bán hàng, cung ứng, vật tư. Trong số này, 40 công ty sẽ tham gia Phái đoàn Doanh nghiệp thường niên 2023 và 15 công ty tham gia Phái đoàn Sức khoẻ và khoa học đời sống. Một số công ty sẽ tham gia cả hai phái đoàn.

52 doanh nghiệp lớn của Mỹ tới Việt Nam:  Doanh nghiệp Hoa Kỳ tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Việt Nam -0
Toàn cảnh cuộc họp báo.

Ông Ted Osius, nguyên Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ- ASEAN cho biết, cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ tin tưởng mạnh mẽ vào triển vọng tăng trưởng và sự lãnh đạo của Chính phủ Việt Nam. Các công ty Hoa Kỳ đang chứng kiến xu hướng tiếp tục mở rộng trung tâm sản xuất và chuỗi cung ứng toàn cầu tại Việt Nam trong các ngành bán dẫn, FMCG (hàng tiêu dùng nhanh), đồ chơi, nội thất, lương thực thực phẩm, kinh tế số, kinh tế sáng tạo, dịch vụ tài chính ngân hàng và chăm sóc sức khoẻ. 

Nguyên Đại sứ Michael W.Michalak, Phó Chủ tịch Cấp cao của Hội đồng kiêm Giám đốc điều hành khu vực cũng cho rằng, các doanh nghiệp đã tới Việt Nam thể hiện niềm tin về tăng trưởng của Việt Nam.

"Điều tôi thích nhất ở Việt Nam là Chính phủ luôn cởi mở để đối thoại. Tôi cho rằng, sẽ có nhiều cánh cửa được mở ra, tạo ra nhiều cơ hội đầu tư, hợp tác cho doanh nghiệp 2 nước", ông Michael W.Michalak cho hay.

Trả lời câu hỏi của báo chí về xu hướng đầu tư của Hoa Kỳ tới Việt Nam, ông Ted Osius cho biết,  Việt Nam tăng trưởng khả quan, thời gian qua nhiều nước bị ảnh hưởng nhưng Việt Nam vẫn đạt được sự tăng trưởng ổn định. Doanh nghiệp Hoa Kỳ thấy được nhu cầu và cơ hội rất lớn từ thị trường Việt Nam. Trên thực tế, rất nhiều doanh nghiệp Hoa Kỳ chưa đầu tư tại Việt Nam nhưng bây giờ cũng rất quan tâm, họ thấy được cơ hội để đầu tư, kinh doanh. Đây là lý do tại sao hơn 50 doanh nghiệp của Hoa Kỳ có mặt tại Việt Nam ngày hôm nay.

Tại cuộc họp báo một số tập đoàn lớn của Hoa Kỳ như Meta, AES cũng đã chia sẻ về những cơ hội, dự định đầu tư tại thị trường Việt Nam.

Năm nay, Phái đoàn kinh doanh do nguyên Đại sứ Ted Osius, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ- ASEAN và nguyên Đại sứ Michael W.Michalak, Phó Chủ tịch Cấp cao của Hội đồng kiêm Giám đốc điều hành khu vực là đồng trưởng đoàn, cả hai đều là cựu Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam.  Chuyến thăm lần này còn có nhiều tên tuổi lớn có mong muốn, có ý định hoặc đã đầu tư, muốn mở rộng ở Việt Nam như SpaceX, Netflix, Boeing, Lockheed Martin, Bell, Pfizer, Apple, Coca-Cola và PepsiCo, Meta, Roblox, UL Solutions, MSD....

Theo Cục Đầu tư nước ngoài, tính lũy kế đến 20/2/2022, Mỹ đứng thứ 11 trong danh sách 140 quốc gia, vùng lãnh thổ có vốn đầu tư vào Việt Nam. Các nhà đầu tư Mỹ hiện có 1.145 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký đạt hơn 10,3 tỷ USD. Các nhà đầu tư tập trung chủ yếu vào lĩnh vực: Dịch vụ lưu trú và ăn uống (43,1%) và lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo (32% tổng vốn đầu tư). Tiếp theo là cấp nước và xử lý chất thải, vận tải kho bãi…

Theo Hiệp hội doanh nghiệp Hoa Kỳ tại Việt Nam (AmCham), đơn vị có 650 công ty hội viên và 2.500 cá nhân đại diện doanh nghiệp trên toàn Việt Nam. 

Chiều ngày 21/3, tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT), Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng đã tiếp đoàn doanh nghiệp cấp cao Hội đồng kinh doanh Hoa Kỳ- ASEAN. Trên cơ sở những đề xuất trao đổi, chia sẻ trong buổi làm việc, Bộ KH&ĐT sẽ tổng hợp, nghiên cứu để tham mưu, kiến nghị với Chính phủ nhằm tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách. Đồng thời, cam kết sẽ tiếp tục xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, thân thiện và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các tập đoàn, nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có Hoa Kỳ và đặc biệt là thành viên USABC tiếp cận cơ hội, mở rộng đầu tư, hiện thực hóa các ý tưởng, hoạt động kinh doanh thành công, hiệu quả và bền vững tại Việt Nam.

Tại trụ sở Bộ Công thương, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải cũng đã tiếp Đoàn doanh nghiệp cấp cao của Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN. Tại buổi làm việc, hai bên đã dành nhiều thời gian trao đổi cụ thể, thiết thực về các lĩnh vực cả hai cùng quan tâm như lĩnh vực chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng, chuỗi cung ứng, logistics…

Các doanh nghiệp Hoa Kỳ phát biểu trong cuộc gặp đều khẳng định sẽ tiếp tục đầu tư vào Việt Nam và bày tỏ mong muốn hỗ trợ các nỗ lực của Việt Nam nhằm duy trì ổn định kinh tế vĩ mô; phát triển chuỗi cung ứng bền vững, đồng thời cam kết sẽ là đối tác và nguồn lực tin cậy trong việc thúc đẩy các mục tiêu và ưu tiên kinh tế chung.

Lưu Hiệp
.
.
.