Nỗ lực thúc đẩy phát triển kinh tế khi dịch bệnh được đẩy lùi
Sau khi dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát, tỉnh Thừa Thiên-Huế đã triển khai nhiều dự án mới và đẩy nhanh tiến độ nhiều dự án trọng điểm đang thực hiện.
Đặc biệt, trong lĩnh vực vận tải hàng không, tuyến Huế - TP Hồ Chí Minh vừa được đồng ý cho khai thác trở lại cùng với việc mở thêm tuyến bay thẳng từ Hàn Quốc đến Cảng hàng không quốc tế Phú Bài… nhằm tạo đà thúc đẩy kinh tế “đón đầu” khi dịch bệnh được đẩy lùi.
UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, đã có văn bản về việc đồng ý khai thác đường bay nội địa Huế - TP Hồ Chí Minh sau khi Cục Hàng không Việt Nam (HKVN) có Công văn số 4221/CHK-VTHK về việc xin ý kiến khai thác các đường bay nội địa thường lệ trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19.
Việc đồng ý này đã tạo điều kiện thuận lợi đi lại cho người dân, doanh nghiệp, các chuyên gia nước ngoài đi và đến làm việc tại Thừa Thiên-Huế cũng như TP Hồ Chí Minh. Qua đó, nhiều dự án, nhiều công trình đang “khát” chuyên gia nước ngoài lâu nay sẽ không còn bị gián đoạn, chậm trễ.
Tuy nhiên, để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và đảm bảo yêu cầu về phòng, chống dịch COVID-19, trước mắt tỉnh Thừa Thiên-Huế đề xuất với Cục HKVN cho khai thác đường bay nội địa đi và đến Cảng Hàng không quốc tế Phú Bài với tần suất khai thác 1 chuyến khứ hồi/tuần đối với đường bay Huế - TP Hồ Chí Minh. Đối với các đường bay còn lại, sẽ có đánh giá và đề xuất với Bộ GTVT, Cục HKVN khai thác thường lệ trở lại khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát.
Mới đây, ngày 4/10, Sở Du lịch Thừa Thiên-Huế đã ký kết biên bản ghi nhớ ba bên về hợp tác xúc tiến du lịch và đầu tư giữa đơn vị này với Cảng hàng không quốc tế Phú Bài và Công ty TNHH Smart Media City (Hàn Quốc). Theo biên bản ghi nhớ, Sở Du lịch tỉnh sẽ xúc tiến và hỗ trợ thủ tục pháp lý để tổ chức các tuyến bay thẳng hoặc quá cảnh từ Hàn Quốc đến Cảng hàng không quốc tế Phú Bài và ngược lại.
Trước mắt, Sở tổ chức và sắp xếp các chuyến bay charter của các hãng hàng không, máy bay cá nhân cho các đối tác kinh doanh Hàn Quốc có mong muốn hợp tác và đầu tư trong lĩnh vực du lịch và các lĩnh vực khác trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, cơ quan này sẽ phối hợp với các sở, ban, ngành trong tỉnh giới thiệu các dự án, dịch vụ du lịch Thừa Thiên-Huế đang kêu gọi đầu tư và hỗ trợ việc di chuyển các dự án, nhà máy của các đối tác Hàn Quốc từ nước ngoài đến Thừa Thiên-Huế.
Đối với Công ty TNHH Smart Media City sẽ đẩy mạnh hợp tác thông qua việc kêu gọi đầu tư từ phía đối tác Hàn Quốc đến với Huế. Trong đó, tập trung kêu gọi các nguồn lực đầu tư vào hạ tầng du lịch, các dự án nhà máy sản xuất trong lĩnh vực điện tử, xe ôtô…
Ông Trần Hữu Thùy Giang, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên-Huế cho rằng, việc ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác ba bên sẽ thúc đẩy hợp tác sâu, rộng giữa tỉnh Thừa Thiên-Huế và Hàn Quốc trong công tác phát triển quảng bá và xúc tiến du lịch cũng như thu hút vốn đầu tư nước ngoài.

Được xem là đô thị hạt nhân của tỉnh, trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, TP Huế tập trung thực hiện mục tiêu kép, đó là vừa đảm bảo phòng, chống dịch vừa đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là triển khai đầu tư hạ tầng cho các xã, phường mới sáp nhập sau khi mở rộng địa giới hành chính.
Theo ông Võ Lê Nhật, Chủ tịch UBND TP Huế, cùng với dự án đầu tư hệ thống điện chiếu sáng ở các tuyến đường vừa được mở rộng, UBND TP Huế vừa thống nhất đầu tư lắp đặt thêm các hệ thống camera an ninh để giám sát, kiểm soát người và phương tiện từ các địa phương vào địa phận. TP Huế cũng đã lên phương án phát triển du lịch cộng đồng tại các địa phương sau khi sáp nhập gồm: Thuận An, Hải Dương, Hương Phong; chỉnh trang, xây dựng thiết chế văn hóa du lịch khu Bao Vinh ở phường Hương Vinh nhằm khởi động các tour tuyến du lịch để “đón đầu” khi dịch COVID-19 được kiểm soát, đẩy lùi...
Bên cạnh đó, TP Huế đang triển đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm như: Di dời, giải phóng mặt bằng khu vực I di tích Kinh thành Huế, Cải thiện môi trường nước TP Huế, chỉnh trang công viên 2 bờ sông Hương…
Đáng chú ý là đang giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án di dời các cơ sở sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm môi trường ra khỏi khu vực nội đô thành phố vào Cụm Công nghiệp An Hòa, TP Huế nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường, ô nhiễm tiếng ồn ở các khu dân cư. Còn đối với thị xã Hương Thủy, địa bàn có Khu công nghiệp (KCN) Phú Bài rộng nhất tỉnh, tập trung số lượng lớn nhà máy, xí nghiệp, công nghiệp sạch… với hàng chục ngàn lao động; UBND thị xã đang tiếp tục đẩy nhanh giải phóng mặt bằng KCN Phú Bài giai đoạn IV đợt 2 song song với kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn.
Theo ông Ngô Văn Vinh, Phó Chủ tịch UBND thị xã Hương Thủy, KCN Phú Bài giai đoạn IV đợt 2 rộng 410ha, có quy mô lao động khoảng 40.000 người là cơ hội giải quyết các nhu cầu đầu tư xây dựng cho các doanh nghiệp sản xuất, chế biến các sản phẩm có chất lượng cao, công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường…
Tính đến đầu tháng 10/2021, thị xã Hương Thủy đã phê duyệt phương án bồi thường 2 đợt diện tích gần 80ha tại phường Phú Bài và xã Thủy Phù với số tiền chi trả hơn 22 tỷ đồng. Dự kiến giữa tháng 10/2021, sẽ tiếp tục bàn giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư tại các điểm đã chi trả bồi thường. KCN Phú Bài giai đoạn IV đợt 2 nhằm góp phần định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thừa Thiên-Huế trong thời gian tới.
Ông Nguyễn Đại Vui, Giám đốc Sở KH&ĐT tỉnh Thừa Thiên-Huế cho rằng, trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến rất phức tạp, để đảm bảo công tác xúc tiến đầu tư không bị gián đoạn, địa phương đã sẵn sàng các dữ liệu số, mở rộng các kênh đối ngoại, hợp tác trong và ngoài nước nhằm tăng cường kêu gọi đầu tư qua hình thức trực tiếp lẫn trực tuyến; trong đó ưu tiên chú trọng hình thức trực tuyến. Nhờ đó, dù tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp nhưng thu hút đầu tư của tỉnh vẫn đạt được những kết quả khả quan.
Từ đầu năm đến nay, tỉnh đã cấp phép cho 24 dự án, với tổng vốn đầu tư hơn 13.300 tỷ đồng. Một số nhà đầu tư lớn đang nghiên cứu đầu tư vào địa bàn tỉnh trong lĩnh vực đô thị, du lịch, thương mại… Trong năm 2021, dự kiến sẽ chấp thuận khoảng 25 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 15.000 tỷ đồng.
Bình Dương đẩy nhanh phục hồi sản xuất và xây dựng cơ sở hạ tầng
Tính đến ngày 7/10, Bình Dương gần như đã “xanh hóa” toàn địa bàn, chỉ còn 3/91 xã, phường “vùng vàng”. Từ 1/10/2021, khi dịch bệnh đã được kiểm soát tốt, Bình Dương đã cho mở cửa trở lại hầu hết các ngành nghề để vực dậy kinh tế và tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng để phát triển mạnh mẽ hơn trong tương lai.
Trước khi bùng phát đợt dịch thứ 4, Bình Dương có khoảng 50.000 doanh nghiệp thu hút trên 1,2 triệu lao động đến từ các tỉnh, thành trong cả nước làm việc tại hàng chục khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn. Đến nay, trên 85% doanh nghiệp (DN) trong các KCN đã hoạt động trở lại bằng các phương án sản xuất “3 tại chỗ”, “1 cung đường, 2 địa điểm” và mô hình “3 xanh”.
Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cho biết, nhằm tạo điều kiện tốt nhất để hỗ trợ DN hoạt động trở lại, tỉnh đang tập trung thực hiện chính sách hỗ trợ DN về cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi, phí; gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập DN, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuế đất trong năm 2021; hỗ trợ tín dụng, thực hiện các chính sách thuế - bảo hiểm xã hội, các chính sách về lao động, tiếp cận thị trường… Đồng thời, UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo các sở, ngành giải quyết các vướng mắc về lao động trong các DN; đẩy mạnh thu hút đầu tư, hỗ trợ DN phục hồi sau giãn cách, đặc biệt là các DN nhỏ và vừa…
Để tạo điều kiện hơn về giao thông khi trở lại sản xuất, kinh doanh bình thường, Bình Dương vừa khởi công xây dựng hai công trình giao thông quan trọng với kinh phí đầu tư gần 1.646 tỷ đồng. Đó là tuyến đường từ ngã ba Tam Lập đến Bàu Bàng và đường từ Tân Long đến Lai Uyên với tổng chiều dài hơn 26km qua địa phận huyện Phú Giáo (gần 18km) và Bàu Bàng (gần hơn 8km). Khi hình thành tuyến đường này sẽ kết nối các huyện Bắc Tân Uyên, Phú Giáo, Bàu Bàng với huyện Đồng Phú (tỉnh Bình Phước), tạo điều kiện rút ngắn thời gian đi lại, giảm chi phí vận chuyển hàng hóa về các đầu mối giao thông quan trọng.
Theo kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021-2025, Bình Dương dự kiến bố trí hơn 49.500 tỷ đồng vốn ngân sách địa phương và 2.600 tỷ đồng vốn ngân sách Trung ương. Trong đó, ưu tiên bố trí cho 40 dự án, công trình trọng điểm với tổng số vốn hơn 15.500 tỷ đồng.
M. Hải