Mở lại toàn bộ đường bay - Tín hiệu tích cực cho phục hồi kinh tế

Thứ Hai, 21/02/2022, 08:56

Quyết định mở lại toàn bộ đường bay của Việt Nam chính là tín hiệu tích cực cho sự phục hồi của ngành hàng không, du lịch và đầu tư, mở rộng các hoạt động giao thương.

Không chỉ các hãng hàng không, các đơn vịdu lịch cũng bắt đầu triển khai các kế hoạch mở tour quốc tế và mở rộng dịch vụ trở lại.

"Đây là kết quả mà chúng tôi rất mong đợi. Các công ty tại Singapore và Việt Nam đều đã bắt đầu trao đổi và triển khai ngay nhiều gói du lịch cũng như đầu tư thêm các dịch vụ để đón đầu làn sóng phục hồi", bà Sherleen Seah - Trưởng Đại diện Tổng cục Du lịch Singapore tại Việt Nam cho hay.

Nhiều chuyên gia cũng nhận định, việc mở lại không giới hạn các đường bay của Việt Nam sẽ tạo thuận lợi hơn cho các nhà đầu tư đến với Việt Nam so với nhiều nước trong khu vực, tăng vị thế về môi trường đầu tư, đặc biệt là tại TP Hồ Chí Minh.

Bà Võ Thị Khánh Trang - Phó Giám đốc bộ phận nghiên cứu, Savills Việt Nam cho hay: "Trong năm 2022, với việc mở cửa như vậy, các chuyên gia sẽ quay trở lại Việt Nam và có những quyết định đầu tư nhanh chóng hơn".

Không giới hạn toàn bộ đường bay thường lệ quốc tế đến các nước nhưng theo Cục Hàng không Việt Nam, về quy định phòng dịch đối với người nhập cảnh Việt Nam, hành khách phải tuân thủ theo quy định của Bộ Y tế.

thumb-bay-1644721764.jpg -1
Việt Nam không còn hạn chế tần suất khai thác các chuyến bay quốc tế chở khách thường lệ đến Việt Nam. Ảnh minh hoạ: VNA.

Khôi phục lại tất cả các đường bay quốc tế từ 15/2 và mở cửa hoàn toàn du lịch từ ngày 15/3. Hai quyết định gần đây của Chính phủ Việt Nam đã nhận được sự quan tâm, ủng hộ mạnh mẽ của cộng đồng doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam. Bên cạnh đó, các khuyến nghị về chính sách cấp thị thực visa, thủ tục xuất nhập cảnh cũng đã được đưa ra.

Ông Viacheslav Kharinov - Trưởng Đại diện Thương mại Liên bang Nga tại Việt Nam cho biết: "Chúng tôi rất vui mừng với thông tin ngày 15/3, du lịch Vệt Nam sẽ mở cửa hoàn toàn. Du khách Nga rất mong chờ điều này, họ thường xuyên hỏi chúng tôi có thể đi nghỉ tại các bãi biển tuyệt đẹp của Việt Nam".

"Cộng đồng doanh nghiệp châu Âu rất hoan nghênh và tin tưởng việc mở cửa trở lại đường bay và du lịch. Điều đó sẽ cho phép Việt Nam có lợi thế cạnh tranh so với nhiều nước khác trong khu vực vì nhu cầu đi du lịch đến Việt Nam là rất cao. Chúng tôi tin rằng với sự mở cửa của đất nước, với chính sách thủ tục xuất nhập cảnh dễ dàng, một lượng khách du lịch đáng kể sẽ đến Việt Nam", ông Martin Koerner - Chủ tịch Tiểu ban Du lịch và Nhà hàng - Khách sạn, Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) nói.

Ông Alexander Christopher Falter - Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Anh quốc tại Việt Nam (BritCham) cho hay: "Trong năm 2019 đã có khoảng 300 nghìn lượt khách từ Vương quốc Anh đến Việt Nam. Tôi nghĩ việc mở cửa đường bay quốc tế và chú trọng phát triển du lịch bền vững - đó chắc chắn là cơ hội để Việt Nam tiến cao hơn trong chuỗi giá trị lĩnh vực du lịch".

"Trước thời điểm dịch, Việt Nam miễn visa cho người dân của hơn 100 quốc gia khi sang Việt Nam công tác ngắn ngày. Chúng tôi hy vọng Việt Nam sẽ tiếp tục thực hiện chính sách này. Chúng tôi cũng hy vọng Việt Nam sẽ phát triển những ứng dụng điện thoại, những công nghệ thuận tiện hơn, hỗ trợ cho việc đi lại thêm thuận tiện", ông Nakajima Takeo - Trưởng Đại diện Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản tại Hà Nội bày tỏ.

PV
.
.
.