Hơn 6 tỷ đồng học bổng “Bảo Việt - Niềm tin thắp sáng tương lai” đến với sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân

Thứ Hai, 08/11/2021, 14:38

Xác định đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho tương lai và là đầu tư mang tính nền tảng, trong năm học 2021 - 2022, Tập đoàn Bảo Việt đã trao 650 triệu đồng học bổng “Bảo Việt - Niềm tin thắp sáng tương lai” cho sinh viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Trang bị hành trang vững chắc cho tương lai rộng mở

Trong năm học 2021-2022, Tập đoàn Bảo Việt tiếp tục trao học bổng cho sinh viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân với tổng số tiền 650 triệu đồng. Các suất học bổng Bảo Việt trao cho sinh viên có thành tích học tập xuất sắc, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nỗ lực trong học tập, sinh viên có thành tích nghiên cứu khoa học…

Đây là năm thứ 7, chương trình học bổng mang tên “Bảo Việt - Niềm tin thắp sáng tương lai” được Bảo Việt trao tặng cho sinh viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân với tổng số tiền tài trợ lên tới hơn 6 tỷ đồng bao gồm: 203 suất học bổng dành cho sinh viên xuất sắc, sinh viên nghèo vượt khó, tài trợ cho hoạt động nghiên cứu khoa học và các tài trợ giáo dục khác.

Hơn 6 tỷ đồng học bổng “Bảo Việt - Niềm tin thắp sáng tương lai” đến với sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân -0
Bảo Việt trao quà tình nghĩa cho trường Kinh tế Quốc dân.

Tại Lễ khai giảng năm học 2021-2022, đại diện Tập đoàn Bảo Việt đã trao tổng giá trị học bổng 650 triệu đồng cho đại diện nhà trường và các Thủ khoa của Trường và Thủ khoa chuyên ngành Bảo hiểm. Bên cạnh đó, Bảo Việt còn trao các suất học bổng cho sinh viên nghèo vượt khó với mong muốn động viên, khích lệ tinh thần các em. Học bổng “Bảo Việt - Niềm tin thắp sáng tương lai” có ý nghĩa rất lớn đối với các em, giúp các em luôn nỗ lực phấn đấu vượt khó, vươn lên đạt kết quả cao trong học tập, trang bị hành trang vững chắc cho tương lai rộng mở.

Bảo Việt xác định đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho tương lai và là đầu tư mang tính nền tảng. Trong những năm qua, Bảo Việt luôn dành ưu tiên ngân sách cho các hoạt động phát triển giáo dục như tặng học bổng cho các sinh viên xuất sắc, xây dựng trường học, tài trợ các dụng cụ học tập cho các địa bàn vùng sâu vùng xa, trao quà và học bổng cho các em có hoàn cảnh khó khăn. Chương trình học bổng Bảo Việt với ý nghĩa thiết thực và thời gian đồng hành bền vững có sức lan tỏa mạnh mẽ đến các thế hệ sinh viên, trở thành nguồn động viên to lớn cho các em vươn lên trong học tập và nghiên cứu khoa học.

Bảo Việt luôn quan tâm đến nguồn nhân lực kế cận, tập trung việc góp phần thu hút thêm nhiều sinh viên tài năng đến với chuyên ngành kinh tế, tài chính, bảo hiểm. Đồng thời, trao cơ hội tìm hiểu về ngành tài chính - bảo hiểm cho sinh viên các trường đại học trong cả nước nói chung, cũng như Đại học Kinh tế Quốc dân nói riêng. Hằng năm, các đơn vị trong Tập đoàn Bảo Việt đều phối hợp với các trường đại học trên cả nước triển khai chương trình thực tập sinh, thông tin tuyển dụng cho sinh viên của Khoa Bảo hiểm và một số khoa khác trong trường; tổ chức ngày hội tuyển dụng tạo cơ hội cho các em sinh viên tìm hiểu cơ hội việc làm tại Bảo Việt.

Trao nhà tình nghĩa, gieo lòng nhân ái

Ngày 4/11, Công đoàn Tập đoàn Bảo Việt tổ chức trao tặng một phần kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa - mái ấm tình thương cho gia đình ông Nguyễn Văn Hòa ở thôn Đồng Lạc, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Với 70 triệu đồng, Công đoàn Tập đoàn Bảo Việt mong muốn chung tay cùng gia đình, chính quyền địa phương đóng góp một phần kinh phí để gia đình ông Hòa xây dựng ngôi nhà khang trang hơn. Vợ chồng ông Hòa tuổi đã cao, không có lương hưu, thu nhập hàng tháng không ổn định nhưng vẫn phải chăm sóc người con bị bệnh lâu ngày, gia đình ông rất cần sự chung tay của cộng đồng.

Hơn 6 tỷ đồng học bổng “Bảo Việt - Niềm tin thắp sáng tương lai” đến với sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân -0
Bảo Việt trao nhà tình nghĩa.

Trao tặng nhà tình nghĩa là hoạt động thường niên của Công đoàn Tập đoàn nhằm giúp đỡ các hộ gia đình chính sách, các hộ gia đình nghèo đặc biệt khó khăn về nhà ở tại các địa phương. Chỉ tính riêng trong năm 2020, Tập đoàn Bảo Việt dành gần 21 tỷ đồng cho hoạt động an sinh xã hội, tập trung vào xóa đói giảm nghèo, làm sạch môi trường, tài trợ cho giáo dục và tổ chức nhiều chương trình an sinh xã hội vì cộng đồng. Tính đến nay, Bảo Việt đã đầu tư gần 330 tỷ đồng cho các hoạt động vì cộng đồng với 4 nội dung trọng tâm bao gồm: xóa đói giảm nghèo; đầu tư cho giáo dục và thế hệ trẻ; tri ân gia đình liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng và khắc phục hậu quả thiên tai…

Tập đoàn Bảo Việt là Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm hàng đầu Việt Nam. Với lịch sử phát triển từ năm 1965, Bảo Việt tự hào là doanh nghiệp bảo hiểm đầu tiên thành lập tại Việt Nam. Hiện tại Tập đoàn có trụ sở tại Hà Nội với mạng lưới rộng khắp toàn quốc. Từ tháng 6/2009, cổ phiếu Tập đoàn (BVH) đã được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

PV
.
.
.