EVN chưa xem xét việc để lãng phí nguồn điện sạch trị giá 2 tỷ đồng mỗi ngày

Thứ Hai, 17/10/2022, 10:01

Liên quan đến việc ngưng mua điện đối với phần công suất 172 MW chưa có giá bán điện tại Dự án điện mặt trời (ĐMT) 450MW kết hợp với Trạm biến áp và tuyến dây 500kV Trung Nam Thuận Nam, ngày 13/10, ông Trần Quốc Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận đã tiếp tục có văn bản gửi Phó Thủ tướng Lê Văn Thành để kiến nghị Phó Thủ tướng chỉ đạo Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) tiếp tục khai thác phần công suất chưa có giá điện của Nhà máy ĐMT trên.

Theo ông Trần Quốc Nam, trước đó ngày 18/9, UBND tỉnh Ninh Thuận đã có báo cáo, kiến nghị với Phó Thủ tướng Lê Văn Thành về sự việc. Ngay sau đó Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã chủ trì cuộc họp và có kết luận về khai thác phần công suất chưa có cơ chế giá của Nhà máy ĐMT 450MW trên.

dien sach.jpg -0
Điện thiếu phải nhập khẩu, nhưng một lượng điện sạch không nhỏ đang bị để lãng phí.

Trong thông báo ngày 5/10 của Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã chỉ đạo Bộ Công Thương chịu trách nhiệm xem xét, xử lý dứt điểm kiến nghị của nhà đầu tư dự án trong việc dừng khai thác phần công suất chưa có giá điện, đảm bảo đúng quy định pháp luật. Trong quá trình xử lý các kiến nghị cần xem xét toàn diện các vấn đề có liên quan về đầu tư xây dựng nhà máy điện gắn với việc đầu tư lưới điện truyền tải đấu nối giải tỏa công suất nguồn điện trong khu vực, hợp đồng mua bán điện giữa các bên, công nhận vận hành thương mại của cơ quan có thẩm quyền…

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ và phân công của Bộ Công Thương, ngày 7/10 Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo đã có văn bản yêu cầu EVN “Thực hiện khai thác, huy động trên cơ sở thỏa thuận giữa các bên và quy định pháp luật có liên quan”. Tuy vậy, đến nay EVN vẫn chưa có ý kiến gì đối với việc tiếp tục huy động phần công suất chưa có giá điện này.

Ông Trần Quốc Nam thông tin, theo phản ánh của nhà đầu tư, kể từ khi EVN chính thức ngừng huy động đối với phần công suất 172MW của Nhà máy ĐMT kết hợp với Trạm biến áp và tuyến dây 500kV Trung Nam Thuận Nam, mỗi ngày nhà đầu tư bị thiệt hại gần 2 tỷ đồng. Đã vậy, trong thời gian chờ bàn giao 0 đồng Trạm biến áp và tuyến dây 500kV này cho EVN, nhà đầu tư còn phải tiếp tục gánh thêm phần phí truyền tải hộ các dự án điện sạch khác trong khu vực.

Trong khi đó, dự án ĐMT 450MW kết hợp trạm biến áp và tuyến dây 500kV được UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức lựa chọn nhà đầu tư theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ vào ngày 9/1/2020 là “Đưa dự án vào vận hành đồng bộ ngay trong năm 2020 để giải tỏa hết công suất cho nhà máy ĐMT này và các dự án điện sạch khác trong khu vực vào hệ thống điện Quốc gia”.

Nhận thấy việc kéo dài thời gian ngừng huy động phần công suất chưa có giá điện của dự án trên sẽ gây lãng phí nguồn điện sạch và ảnh hưởng đến đóng góp vào ngân sách Nhà nước…, văn bản đề nghị Phó Thủ tướng quan tâm, chỉ đạo EVN sớm giải quyết nhằm tạo niềm tin cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư và không làm ảnh hưởng đến môi trường đầu tư của Ninh Thuận.

Về phía nhà đầu tư, đến nay chủ dự án vẫn giữ nguyên quan điểm “bán chịu” phần công suất này cho EVN như trước đây và sẵn sàng tiếp tục chờ đến khi nào có cơ chế giá điện đối với phần công suất này EVN mới phải thanh toán. Nhà đầu tư bán thiếu điện sạch với giá ổn định nhưng EVN vẫn không vội mua, để mặc cho lãng phí, trong khi EVN liên tục phải gồng mình sử dụng các nguồn phát điện khác với giá cao để bảo đảm đủ công suất. Liệu đây có phải là chuyện nghịch lý? 

Đ.Thắng
.
.
.