Đơn hàng dệt may có dấu hiệu giảm

Thứ Hai, 15/02/2016, 02:19
Theo ông Hoàng Vệ Dũng – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex), đơn hàng tháng 3 có dấu hiệu đi xuống, chủ yếu rơi vào mặt hàng sợi và dệt. So với cùng kỳ năm ngoái, ngành sợi giảm tới 15% do Trung Quốc giảm mua.


Dù xuất khẩu sang các thị trường khác vẫn được duy trì, nhưng do lượng mua không lớn bằng Trung Quốc, nên sản lượng toàn ngành vẫn giảm sút. Vinatex cho biết sẽ hỗ trợ xúc tiến xuất khẩu sang các thị trường mới. 

Bên cạnh đó, để đón đầu Hiệp định Thương mại xuyên Thái Bình Dương mà ngành dệt may được dự báo sẽ hưởng lợi nhiều nhất, Vinatex sẽ đẩy mạnh các dự án đầu tư như nhà máy may ở Kiên Giang, Bạc Liêu; dệt Quế Sơn (Quảng Nam), dệt Nam Định… để tạo thêm năng lực sản xuất mới.

V.H.
.
.
.