Bước nhảy vọt của công nghệ Việt Nam

Thứ Tư, 11/02/2026, 16:06

CT Group vừa công bố quyết định đầu tư đồng thời hai dự án công nghệ quy mô lớn nhất ASEAN trong hai lĩnh vực công nghệ mũi nhọn mới: UAV (thiết bị bay không người lái) và Kinh tế không gian cận biên (LAE).

Thông tin trên được công bố tại sự kiện “Đánh giá một năm thực hiện mô hình “ba nhà” theo Nghị quyết số 57-NQ/TW và công bố 2 dự án trọng điểm: Khu liên hợp UAV lớn nhất ASEAN và Trung tâm Kinh tế Không gian Cận biên lớn nhất ASEAN (LAE)”, do CT Group phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức.

Hinh_2_Ong_Doan_Trung_Kien_Pho_C-1770800853647.jpg
Ông Đoàn Trung Kiên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh phát biểu tại  sự kiện.

Tại sự kiện, CT Group đã tiếp cận vấn đề từ một góc nhìn mới, trực diện để lời câu hỏi: “Cơ sở khoa học nào để một tập đoàn Việt Nam có thể đầu tư hai dự án công nghệ lớn tầm cỡ thế giới?”. Đây không chỉ là câu hỏi thách thức đối với CT Group, mà còn là lời giải chiến lược cho các doanh nghiệp Việt Nam đang triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW.

Thứ nhất làm chủ công nghệ lõi, CT Group, thông qua công ty thành viên CT UAV, đã đạt tỷ lệ nội địa hóa trung bình 87,5% trên 6 nhóm công nghệ lõi của ngành UAV, gồm: Điện tử – Vi mạch; AI; Điều khiển & Tự hành; Vật liệu composite; Công nghệ pin; An ninh & Viễn thông. Đáng chú ý, hai nhóm công nghệ then chốt là Điện tử – Vi mạch và AI & Phần mềm đều đạt mức tự chủ tới 95%.

Hinh_1_Ong_Nguyen_Quoc_Dung_crop-1770800857272.jpg
Ông Nguyễn Quốc Dũng, Đại diện CT Group công bố Quyết định đầu tư Khu Liên hợp UAV lớn nhất ASEAN.

Thứ hai, năng lực sáng tạo liên tục. Theo CT Group, làm chủ công nghệ là điều kiện cần, nhưng để tồn tại và cạnh tranh, doanh nghiệp phải duy trì khả năng đổi mới mạnh mẽ. Chỉ cần chậm một năm trong R&D cũng có thể bị loại khỏi cuộc chơi công nghệ.

Tại sự kiện, CT UAV đã công bố 3 công nghệ mang tính cách mạng do doanh nghiệp tự nghiên cứu và phát triển: công nghệ “chổi thần – cánh quạt nào cũng bay được” cho phép UAV tự lập trình để bay ổn định với bốn cánh quạt hoàn toàn khác nhau; công nghệ an toàn đa cấp, giúp UAV vẫn kiểm soát và hạ cánh an toàn khi một cánh quạt gặp sự cố; và công nghệ chữa cháy tự động bằng bầy đàn UAV độc quyền. Đặc biệt, CT Group cho biết đã làm chủ phân khúc khó nhất và cao cấp nhất của ngành – UAV chở hành khách.

Thứ ba, khả năng thích ứng linh hoạt trong bối cảnh thế giới nhiều biến động, tạo ra lợi thế cạnh tranh vượt trội so với các doanh nghiệp cùng ngành trên toàn cầu.

Hinh_3_Mr_Pham_Hong_Phuc-1770800865689.JPG
Ông Phạm Hồng Phúc, đại diện CT Group công bố Quyết định đầu tư dự án LAE 1.

Thứ tư, năng lực sản xuất, vận hành quy mô lớn. CT Group hiện đang vận hành 5 nhà máy sản xuất UAV hiện đại tại khu vực đại lộ DT743, gần Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của thị trường trong nước và quốc tế, tập đoàn quyết định đầu tư Khu liên hợp UAV lớn nhất ASEAN. Với tổng vốn đầu tư 2 tỷ USD trong 10 năm, dự án được thiết kế như một “thành phố công nghệ UAV” tích hợp, bao gồm hệ thống nhà máy sản xuất, viện nghiên cứu, sân bay huấn luyện – thử nghiệm, hầm gió, đại học và trường quốc tế, bệnh viện, trung tâm thương mại cùng khu đô thị dành cho chuyên gia, kỹ sư và người lao động. Đặc biệt, khu liên hợp sẽ đóng vai trò là thành phố thử nghiệm kinh tế không gian cận biên, cung cấp hơn 600 sản phẩm và dịch vụ công nghệ cao.

Thứ năm, sự đồng hành của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương.

Tại sự kiện, ông Đoàn Trung Kiên – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh khẳng định tỉnh sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để CT Group sớm triển khai dự án, nhấn mạnh: “Khu liên hợp UAV không chỉ là một dự án đầu tư, mà là tổ hợp công nghệ cao mang tính chiến lược, phù hợp với định hướng phát triển công nghiệp công nghệ cao của tỉnh và chủ trương của Trung ương về phát triển các ngành công nghệ chiến lược, gắn phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng, an ninh”.

 Song song đó, CT Group cũng công bố đầu tư Trung tâm Kinh tế Không gian Cận biên lớn nhất ASEAN (LAE 1) với vốn 6.000 tỷ đồng, đặt tại khu vực gần Nhà ga T3 (Sân bay Tân Sơn Nhất) và tuyến Metro số 2. LAE 1 có diện tích sàn 500.000 m², với hạt nhân là Trung tâm Chỉ huy Toàn cầu kết nối, vận hành hạ tầng số UTM và Digital Twin, cùng hệ thống phòng thí nghiệm, nghiên cứu vật liệu và nhà máy mẫu. Đây sẽ là nền tảng đổi mới sáng tạo và thương mại hóa công nghệ, phục vụ 600 ứng dụng/dịch vụ trong hơn 20 ngành và 93 phân ngành.

Thứ sáu, tiêu chuẩn chất lượng quốc tế. Các đối tác Thụy Sỹ đã hỗ trợ CT Group xây dựng hệ thống quản trị chất lượng theo chuẩn hàng không vũ trụ, áp dụng AS9100D và ISO 9001 trên toàn bộ hệ thống từ hội sở, chuỗi nhà máy, trung tâm nghiên cứu đến quy trình sản xuất.

Thứ bảy, thị trường và đối tác toàn cầu. CT Group hiện sở hữu mạng lưới khách hàng rộng khắp trong và ngoài nước. Năm 2025, tập đoàn đã xuất khẩu 5.000 UAV sang Hàn Quốc, hợp tác chiến lược với Chính phủ Indonesia để phát triển LAE, đồng thời tiến sâu vào các thị trường Mỹ, Singapore, Trung Đông và mở rộng hiện diện tại hơn 100 quốc gia.

Theo Chủ tịch VCCI Hồ Sỹ Hùng, việc tổng kết một năm triển khai và công bố các dự án trọng điểm cho thấy tư duy phát triển mới của doanh nghiệp Việt Nam, không chỉ tham gia thị trường mà chủ động bước vào các lĩnh vực công nghệ của tương lai.

Chia sẻ tại sự kiện, ông Trần Kim Chung, Chủ tịch CT Group nhấn mạnh: “Khi đã chứng minh được năng lực mở rộng sản xuất, kinh doanh, làm chủ toàn bộ công nghệ lõi, cùng hệ sinh thái công nghệ và cam kết từ nhiều khách hàng lớn, chúng tôi đủ cơ sở để quyết định đầu tư dự án mang tính dài hạn này. Các đối tác hiểu rằng CT Group là doanh nghiệp nghiêm túc, kiên định và đủ kiên nhẫn để theo đuổi các cam kết dài hơi”.

 Minh chứng rõ nét là ngay tại lễ công bố, CT Group đã ký kết hợp tác chiến lược với hơn 20 đối tác lớn, gồm các tập đoàn hàng đầu Việt Nam như VNPT, nhiều địa phương như Tây Ninh, Cà Mau, Ninh Bình, các viện, trường, khu công nghệ cao và đối tác quốc tế đến từ Indonesia.

Tường Vi
.
.
.