Anh hùng Lao động Nguyễn Việt Cường – Hành trình của ý chí và khát vọng phụng sự

Thứ Bảy, 27/12/2025, 15:17

Trong hành trình hơn ba thập niên đổi mới của đất nước, có những con người không chỉ đi tìm thành công cho riêng mình, mà còn lặng lẽ gánh trên vai khát vọng kiến tạo, dấn thân và phụng sự. Doanh nhân Nguyễn Việt Cường, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Phú Cường, là một trong những con người như thế.

Sinh ra trên mảnh đất anh hùng Vĩnh Thuận (An Giang) – vùng đất thấm đẫm truyền thống cách mạng, người lính Nguyễn Việt Cường năm xưa bước ra khỏi quân ngũ với hành trang quý giá nhất: kỷ luật thép, tinh thần quả cảm và lòng trung thành tuyệt đối với Tổ quốc. Những phẩm chất của “Bộ đội Cụ Hồ” không hề phai nhạt khi ông bước vào thương trường, mà trái lại, trở thành nền móng vững chắc để ông vượt qua muôn vàn sóng gió của kinh tế thị trường.

Anh hùng Lao động Nguyễn Việt Cường – Hành trình của ý chí và khát vọng phụng sự -0
Chủ tịch nước Lương Cường trao danh hiệu cao quý Anh hùng Lao động tặng doanh nhân Nguyễn Việt Cường, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Phú Cường; kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Phú Cường Kiên Giang sáng 27/12/2025.

Năm 1995, giữa lúc nhiều người e ngại rủi ro, ông đưa ra một quyết định táo bạo: mua lại một xí nghiệp thủy sản quốc doanh bên bờ vực phá sản tại Cà Mau, với vỏn vẹn hơn 100 công nhân.

Đó không chỉ là một thương vụ, mà là một lời thách thức đối với chính mình. Từ điểm khởi đầu khiêm tốn ấy, bằng tư duy sắc sảo - dám nghĩ, dám làm, Nguyễn Việt Cường đã kiên trì chèo lái con thuyền Phú Cường vượt qua dông bão, từng bước lớn mạnh.

Chỉ sau một thập kỷ, Phú Cường đã vươn mình trở thành tập đoàn đa ngành với 20 công ty thành viên, tạo việc làm cho hơn 10.000 lao động. Dưới sự dẫn dắt của người thuyền trưởng bản lĩnh, Phú Cường ghi dấu mốc lịch sử khi trở thành doanh nghiệp tư nhân đầu tiên của tỉnh Cà Mau xuất khẩu trực tiếp thủy sản ra thị trường quốc tế, với kim ngạch hàng trăm triệu USD mỗi năm – một kỳ tích của kinh tế tư nhân Việt Nam những năm đầu hội nhập.

Không dừng lại ở đó, giai đoạn 2010–2025 chứng kiến bước bứt phá mạnh mẽ của Phú Cường tại An Giang. Những nhà máy hiện đại mọc lên tại Khu cảng cá Tắc Cậu, thương vụ mua lại Nhà máy BIM với tổng vốn đầu tư hơn 120 tỷ đồng đã đưa Phú Cường trở thành đơn vị xuất khẩu thủy sản biển đánh bắt xa bờ lớn nhất cả nước, giữ vị trí số 1 trong các mặt hàng mực, bạch tuộc, surimi.

Ngay cả trong những giai đoạn kinh tế đầy biến động, bản lĩnh quản trị của Nguyễn Việt Cường vẫn được khẳng định rõ nét. Chỉ riêng trong 9 tháng đầu năm 2025, doanh thu của tập đoàn đạt hơn 1.720 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu gần 66 triệu USD, đóng góp quan trọng vào mức tăng trưởng kinh tế của tỉnh An Giang nói riêng và của cả nước nói chung.

Nếu thủy sản là nền móng vững chắc, thì đầu tư đô thị và bất động sản chính là nơi Nguyễn Việt Cường thể hiện tầm nhìn vượt trước thời đại. Dự án lấn biển Rạch Giá quy mô 350ha – dự án lấn biển đầu tiên do một doanh nghiệp tư nhân thực hiện tại Việt Nam – không chỉ là một công trình kinh tế, mà là một kỳ công của trí tuệ và lòng dũng cảm, ứng dụng những công nghệ tiên tiến nhất như đê mềm Geotube, kè chắn sóng hiện đại.

Từ vùng đất sình lầy hoang sơ, Khu đô thị Phú Cường đã hình thành – một không gian sống văn minh với hơn 3.800 căn nhà phố, biệt thự, hệ thống hạ tầng đồng bộ, điện ngầm hóa hiện đại. Nơi đây không chỉ làm thay đổi diện mạo Rạch Giá, mà còn trở thành mô hình đô thị kiểu mẫu, được nhiều đoàn đại biểu quốc tế từ Lào, Campuchia, Nhật Bản và các tập đoàn lớn như Samsung (Hà Quốc) đến tham quan, học hỏi.

Những con số biết nói càng khẳng định tầm vóc và trách nhiệm lớn lao của một doanh nhân đối với sự chuyển mình tích cực của đất nước. Số liệu thống kê chưa đầy đủ, trong gần 13 năm qua, tập đoàn đã đạt doanh thu hơn gần 7.200 tỷ đồng, tăng gần 340% so với năm 2013; đóng góp ngân sách nhà nước gần 1.100 tỷ đồng, tăng trưởng trên 2.800%.

Nhìn lại chặng đường đã qua, doanh nhân Nguyễn Việt Cường khẳng định thành công không phải là nỗ lực của riêng một cá nhân, mà là kết tinh của nhiều yếu tố, trong đó có sự quan tâm, giúp đỡ, động viên rất quý báu từ những người thân, người chú, người anh; đặc biệt là sự đồng hành từ những đối tác, khách hàng và trên hết là tinh thần tận tâm, bền bỉ của nhiều cán bộ, công nhân viên đã luôn sát cánh cùng ông qua từng giai đoạn thăng trầm.

Anh hùng Lao động Nguyễn Việt Cường – Hành trình của ý chí và khát vọng phụng sự -0
Doanh nhân Nguyễn Việt Cường.

Điều làm nên giá trị bền vững của Phú Cường không chỉ nằm ở những công trình hay con số, mà còn ở tấm lòng nhân ái của thuyền trưởng Nguyễn Việt Cường dành cho cộng đồng. Với ông, thành công chỉ thực sự trọn vẹn khi được sẻ chia.

Suốt 15 năm qua, ông đã dành hơn 320 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội. Đáng kể nhất là 2 lần hiến tặng gần 34.000m² đất trị giá 240 tỷ đồng để chính quyền xây trường học; cùng với đó là hàng chục lần ông đóng góp cho quỹ khuyến học, xây giao thông nông thôn, chăm lo cho người nghèo, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, tiên phong trong phòng chống thiên tai, dịch bệnh;...

Những cống hiến bền bỉ ấy đã được Đảng và Nhà nước ghi nhận bằng hai Huân chương Lao động hạng Nhất, cùng nhiều phần thưởng cao quý khác. Và danh hiệu Anh hùng Lao động chính là sự khẳng định trang trọng nhất cho một hành trình lao động sáng tạo, tận hiến và đầy nhân văn.

Hơn 30 năm bền bỉ dựng xây, Nguyễn Việt Cường không chỉ gây dựng một tập đoàn lớn mạnh, mà còn khắc họa chân dung một doanh nhân – người lính – người công dân ưu tú, mang trong mình khát vọng cống hiến không ngơi nghỉ.

Danh hiệu Anh hùng Lao động mà doanh nhân Nguyễn Việt Cường vừa được Chủ tịch nước trao tặng sáng 27/12/2025 không chỉ là vinh dự của cá nhân, mà còn là niềm tự hào chung cho doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đổi mới và hội nhập.

Thái Bình
.
.
.