Nhà máy Lọc dầu Dung Quất đạt doanh thu tương đương 40 tỉ USD

Chủ Nhật, 24/02/2019, 07:12
Ông Lê Xuân Huyên, Chủ tịch HĐQT Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn cho biết, sau 10 năm cho ra dòng sản phẩm thương mại đầu tiên, đến ngày 22-2, Nhà máy Lọc dầu (NMLD) Dung Quất đã chế biến và xuất bán ra thị trường 57 triệu tấn sản phẩm các loại, đạt doanh thu 995 ngàn tỉ đồng (tương đương 40 tỉ USD), nộp ngân sách nhà nước hơn 157 nghìn tỉ đồng (tương đương 7 tỉ USD). 

Riêng năm 2018, nhà máy sản xuất trên 7 triệu tấn sản phẩm, vượt 111,3% kế hoạch năm; doanh thu đạt 113,5 ngàn tỉ đồng, vượt 145,3% kế hoạch năm; nộp ngân sách nhà nước 11,645 ngàn tỉ đồng, vượt 139,7% kế hoạch năm, gấp gần 3 lần giá trị đầu tư NMLD Dung Quất (3 tỷ USD).

Đội ngũ công nhân, kỹ sư Việt Nam làm việc tại NMLD Dung Quất cũng đã làm chủ khoa học công nghệ, thay thế dần các chuyên gia nước ngoài; hiện chỉ còn hơn 20 chuyên gia nước ngoài thực hiện nhiệm vụ tư vấn, hỗ trợ vận hành và bảo dưỡng; trực tiếp vận hành thực tế đã do 100% người Việt Nam đảm nhiệm.

L.V
.
.
.