Hơn 17.200 lao động đi làm việc ở nước ngoài trong 2 tháng đầu năm

Thứ Năm, 12/03/2015, 04:40
Trong 2 tháng đầu năm nay, đã có hơn 17.200 lao động đi làm việc ở nước ngoài, trong đó có 5.000 lao động nữ, tăng 23,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cục Quản lý Lao động ngoài nước thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, trong tháng 2/2015, cả nước có hơn 8.500 lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Trong đó, thị trường Đài Loan (Trung Quốc) tiếp nhận hơn 5.700 lao động, Nhật Bản hơn 1.800 lao động và Hàn Quốc tiếp nhận gần 200 lao động…

Như vậy, trong 2 tháng đầu năm nay, đã có hơn 17.200 lao động đi làm việc ở nước ngoài, trong đó có 5.000 lao động nữ, tăng 23,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong 2 tháng qua, Đài Loan tiếp tục là thị trường tiếp nhận nhiều lao động Việt Nam nhất, với gần 11.000 người, chiếm 63,4% tổng số lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Đặc biệt, phía Đài Loan đang xem xét tiếp nhận lại lao động Việt Nam trong ngành đánh bắt cá và giúp việc gia đình. Nếu thỏa thuận mở lại hợp tác lao động này được thông qua, lao động Việt Nam sẽ có thêm cơ hội đi làm việc ở Đài Loan trong thời gian tới.

Hải Châu
.
.
.