36 tác phẩm truyền thông - nghệ thuật được vinh danh tại Lễ bế mạc ISMA 2025
Tối 29/7/2025, Lễ bế mạc và trao giải Liên hoan phim Sinh viên Quốc tế ISMA 2025 diễn ra tại Trường Đại học Văn Lang, kết thúc chuỗi hoạt động học thuật và nghệ thuật kéo dài năm ngày, với sự tham dự của gần 100 giảng viên, sinh viên, nghệ sĩ và chuyên gia đến từ 8 quốc gia.
ISMA (International Student Media Art Festival) là liên hoan phim sinh viên quốc tế được tổ chức định kỳ từ năm 2017, hướng đến sinh viên các ngành nghệ thuật – truyền thông hiện đại. Năm 2025, sự kiện lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, do Trường Đại học Văn Lang đăng cai, phối hợp cùng Hiệp hội ISMA và các trường đối tác quốc tế.
Liên hoan năm nay quy tụ 121 tác phẩm đến từ 37 trường đại học của Hàn Quốc, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Pháp, Thái Lan, Trung Quốc, Iran và Việt Nam. Các tác phẩm tranh tài ở bốn hạng mục: Phim ngắn, Hoạt hình, Nghệ thuật tương tác và Tự sự bằng trí tuệ nhân tạo (AI Narrative). Hội đồng giám khảo gồm 13 chuyên gia quốc tế, chấm điểm theo 6 tiêu chí: nội dung kịch bản, chỉ đạo nghệ thuật, kỹ thuật hình ảnh, thiết kế mỹ thuật, xử lý âm thanh - âm nhạc và yếu tố đổi mới trong cách thể hiện.
Tại lễ trao giải, Ban tổ chức đã công bố 36 tác phẩm xuất sắc nhất, với cơ cấu: 4 giải Nhất, 9 giải Nhì, 15 giải Ba và 8 giải tặng thưởng. Bốn giải Nhất của ISMA 2025 phản ánh rõ nét sự đa dạng trong cách tiếp cận nghệ thuật đương đại. Tác phẩm Used to Be Green (Trường Đại học Văn Lang – AI Narration) sử dụng dữ liệu môi trường và trí tuệ nhân tạo để kể lại hành trình chuyển mình của đô thị. Tác phẩm Syn-Flow (ĐH Công nghệ Vũ Hán – New Media Art) khai thác ngôn ngữ tương tác để thể hiện sự chuyển động cảm xúc trong không gian số. Tác phẩm A Conversation with a Chair (ĐH Bắc Kinh – Short Film) chinh phục hội đồng bằng cách kể chuyện tối giản mà giàu hàm ý triết lý. Trong khi đó, tác phẩm When the River Calls (Cleveland State University – Animation Art) mang đến chất thơ trong từng khung hình, kể lại hồi ức về dòng sông quê với cảm xúc tinh tế và kỹ thuật hoạt hình điêu luyện.
Việt Nam có 10 tác phẩm đoạt giải đến từ Trường Đại học Văn Lang, Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh TP.Hồ Chí Minh. Các giám khảo đánh giá cao cách nhóm tác giả Việt Nam tiếp cận bối cảnh đô thị và chất liệu văn hóa địa phương, cùng với việc ứng dụng công nghệ một cách hợp lý và giàu cảm xúc.
Bên cạnh cuộc thi chính, ISMA 2025 ghi nhận sự tham gia của 8 nhóm sinh viên quốc tế trong chương trình 72-Hour Workshop tổ chức tại TP.Hồ Chí Minh. Các đội sản xuất phim ngắn trong 72 giờ tại các địa điểm đặc trưng như cầu cảng, chợ truyền thống, khu dân cư ven sông,... dưới sự hướng dẫn trực tiếp của giảng viên quốc tế. Workshop áp dụng phương pháp Design Thinking nhằm khuyến khích tư duy giải pháp và sáng tạo thực địa.
Kết thúc chương trình, Ban tổ chức đã trao 8 giải thưởng ghi nhận nỗ lực và dấu ấn nổi bật của các nhóm, bao gồm: Best Core Concept Award, Best Narrative Expression Award, Excellence in Visual Design Award, Outstanding Research & Insight Award, Innovation in Process Award, Excellence in Technical Skill Award, Real World Impact Award và Most Impressive Award. Các giải thưởng không chỉ phản ánh chất lượng sản phẩm sau 72 giờ làm việc cường độ cao mà còn tôn vinh tinh thần học hỏi, khả năng kết nối và thích ứng của sinh viên đến từ nhiều nền văn hóa khác nhau.
Tham dự lễ bế mạc và trao giải chương trình ISMA 2025 có sự hiện diện của nhiều học giả, nghệ sĩ và nhà quản lý văn hóa uy tín trong nước và quốc tế. Từ quốc tế, có các giáo sư đầu ngành như GS. Pan Younghwan (Đại học Kookmin, Hàn Quốc), GS. Zheng Guanping (Đại học Bang Middle Tennessee, Hoa Kỳ), GS. Chen Xuguang (Đại học Bắc Kinh), GS. Fan Zhizhong (Đại học Chiết Giang) và GS. Li Zhongqiu (Học viện Hý kịch Trung ương, Trung Quốc). Phía Việt Nam có sự tham dự của ThS. Phan Quân Dũng – Trưởng Ban tổ chức, Trưởng khoa Mỹ thuật & Thiết kế; TS. Nguyễn Đắc Thái – Phó Trưởng khoa Mỹ thuật & Thiết kế Trường Đại học Văn Lang; NSND – đạo diễn Đào Bá Sơn và nhà báo – đạo diễn Nguyễn Thị Mỹ Dung – cố vấn nội dung chương trình.
Buổi lễ còn có sự hiện diện của bà Đặng Thùy Khánh Vân – Phó Trưởng ban Tuyên giáo Dân vận Đảng ủy cơ quan Đảng TP.Hồ Chí Minh; Nhà báo Cao Anh Minh – Tổng Giám đốc Đài Truyền hình TP.Hồ Chí Minh; bà Dương Cẩm Thúy – Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật TP.Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Điện ảnh TP.Hồ Chí Minh; PGS. TS. Trần Thị Mỹ Diệu - Hiệu trưởng, TS. Võ Văn Tuấn - Phó Hiệu trưởng; ThS. Hoàng Sơn Điền - Giám đốc Điều hành Trường Đại học Văn Lang.
Sự kiện có sự đồng hành của các đơn vị tài trợ, trong đó có Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Nam Sài Gòn, đại diện là bà Bùi Thị Cẩm Thạch - Phó Giám đốc chi nhánh, ông Trịnh Ngọc Minh - Giám đốc Công ty TNHH Công Nghệ Nhôm Kính Sài Gòn, đại diện thương hiệu Lifebuoy và cùng đại diện các thương hiệu khác. Sự hỗ trợ từ doanh nghiệp không chỉ tăng cường nguồn lực tổ chức cho ISMA 2025 mà còn thể hiện vai trò đồng hành của doanh nghiệp trong việc thúc đẩy giáo dục và mở rộng giao lưu học thuật quốc tế tại Việt Nam.
Việc Trường Đại học Văn Lang đăng cai tổ chức ISMA 2025 không chỉ góp phần thúc đẩy giao lưu quốc tế trong lĩnh vực nghệ thuật – truyền thông, mà còn diễn ra vào thời điểm đặc biệt ý nghĩa. Năm 2025 đánh dấu nhiều cột mốc quan trọng của đất nước như kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. Đối với Trường Đại học Văn Lang, đây cũng là năm nhà trường kỷ niệm 30 năm thành lập và 20 năm hình thành – phát triển Khoa Mỹ thuật & Thiết kế – đơn vị đóng vai trò chủ trì tổ chức ISMA 2025.
Năm 2025, Trường Đại học Văn Lang là cơ sở giáo dục đầu tiên của Việt Nam góp mặt vào bảng xếp hạng QS World University Rankings by Subject 2025 ở hai lĩnh vực Thiết kế (Art & Design) và Nghệ thuật trình diễn (Performing Arts), với thứ hạng ấn tượng trong top 51 -100 toàn cầu về Nghệ thuật trình diễn và top 101-150 về Thiết kế. Thành tích này khẳng định chất lượng đào tạo và sức ảnh hưởng học thuật của Khoa Mỹ thuật & Thiết kế trong lĩnh vực sáng tạo tại Việt Nam và trên thế giới.
Với định hướng đào tạo thiết kế ứng dụng theo xu hướng phát triển của ngành design thế giới, Trường Đại học Văn Lang đã tiên phong đưa các chuyên đề khai thác vốn cổ dân tộc, thiết kế cộng đồng và tư duy toàn cầu; duy trì hợp tác chiến lược với hơn 30 trường đại học, tổ chức nghệ thuật quốc tế – đặc biệt là tại Hàn Quốc, quốc gia dẫn đầu về công nghiệp sáng tạo. Sinh viên có nhiều cơ hội học tập quốc tế, tham gia dự án cộng đồng, trưng bày đồ án tại nước ngoài và đạt nhiều giải thưởng trong các cuộc thi nghệ thuật – thiết kế uy tín.
Với sứ mệnh đào tạo người học toàn diện, mang lại giá trị tích cực, truyền cảm hứng cho cộng đồng, Khoa Mỹ thuật & Thiết kế thường xuyên chủ trì nhiều hoạt động học thuật, nghệ thuật lớn trong nước, thúc đẩy giao lưu giữa giới chuyên môn, sinh viên và cộng đồng yêu nghệ thuật.

Trường Đại học Văn Lang vào top 1001 - 1200 đại học hàng đầu thế giới, top 392 toàn cầu về danh tiếng học thuật
Trường Đại học Văn Lang công bố quỹ học bổng tuyển sinh 2025 hơn 70 tỷ đồng