Vi phạm quy định kinh doanh xăng dầu, bị phạt 100 triệu đồng

Thứ Sáu, 04/03/2022, 13:02

Ngày 4/3, Cục Quản lý thị trường (QLTT) Hậu Giang cho biết đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính mức phạt 100 triệu đồng đối với Công ty TNHH MTV TMDV Tây Nam Cửu Long (gọi tắt là Công ty Tây Nam Cửu Long; địa chỉ trụ sở: 16D1/3A, KV5, phường An Bình, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ).

Cụ thể, Công ty Tây Nam Cửu Long có 2 hành vi vi phạm: chuyển tải, sang mạn xăng dầu không đúng vị trí quy định; thương nhân phân phối xăng dầu ký hợp đồng đại lý xăng dầu với đại lý bán lẻ xăng dầu không đáp ứng đủ điều kiện theo quy định.

Trước đó, vào ngày 26/2, qua công tác nắm bắt tình hình và giám sát địa bàn, Đội QLTT số 1 (Đội Cơ động) phối hợp Đội QLTT số 2 (phụ trách địa bàn Châu Thành A) – Cục QLTT Hậu Giang tiến hành kiểm tra tàu vận chuyển xăng dầu Kim Lan 21, số hiệu HGi 6399 đang neo đậu tại bãi vật liệu xây dựng thuộc ấp Tân Phú (thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A). Vào thời điểm kiểm tra, tàu Kim Lan 21 đang bơm nhiên liệu xăng RON95 III từ bồn chứa của tàu lên xe bồn BKS 83C-071.23.

Một doanh nghiệp ở Hậu Giang bị phạt 100 triệu đồng do vi phạm quy định kinh doanh xăng dầu -0
Một doanh nghiệp ở Hậu Giang bị phạt 100 triệu đồng do vi phạm quy định kinh doanh xăng dầu -0
Phương tiện đang thực hiện bơm nhiên liệu. (Ảnh: Cổng TTĐT Tổng cục QLTT).

Qua xác minh, làm việc với các tổ chức và cá nhân có liên quan xác định, tàu Kim Lan 21 thuộc sở hữu của Công ty TNHH Dịch vụ Tổng hợp 99, hợp đồng vận chuyển 55.000 lít xăng RON95 III cho Công ty Tây Nam Cửu Long.

Công Tây Nam Cửu Long có ký hợp đồng nguyên tắc mua bán xăng dầu với Công ty TNHH Trần Hoàng Em (địa chỉ: ấp An Hòa, xã An Lạc Tây, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng).

Công ty TNHH Trần Hoàng Em có cửa hàng xăng dầu trực thuộc chưa được cấp giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu. Xe ô tô bồn BKS 83C-071.23 thuộc sở hữu của Công ty TNHH Trần Hoàng Em đến nhận xăng RON95 III từ tàu Kim Lan 21, vận chuyển về cửa hàng xăng dầu trực thuộc công ty để bán lại cho người tiêu dùng.

Qua làm việc,  ông Ngô Đức Hùng, Giám đốc công ty với Công ty Tây Nam Cửu Long đã thừa nhận 2 hành vi vi phạm: chuyển tải, sang mạn xăng dầu không đúng vị trí quy định; thương nhân phân phối xăng dầu ký hợp đồng đại lý xăng dầu với đại lý bán lẻ xăng dầu không đáp ứng đủ điều kiện theo quy định.

Trần Lĩnh
.
.
.