Quốc gia châu Âu đầu tiên thực hiện cắt điện luân phiên

Thứ Ba, 23/08/2022, 21:15

Trên Công báo Nhà nước Cộng hòa Kosovo vừa đăng quy chế tiết giảm việc cấp điện sinh hoạt hàng ngày, do Văn phòng Điều tiết Năng lượng (ERO) trực thuộc Bộ Phát triển Kinh tế (MZHE) ban hành có hiệu lực từ ngày 15-8 vừa qua, trở thành quốc gia đầu tiên ở châu Âu áp dụng chế độ cắt điện luân phiên trong bối cảnh giá năng lượng tăng cao.

Cụ thể, người sử dụng sẽ được cung cấp điện liên tục trong 6 giờ, sau đó bị ngắt kết nối trong 2 giờ và luân phiên tuần tự như vậy bất kể ngày hay đêm.

Quốc gia châu Âu đầu tiên thực hiện cắt điện luân phiên -0

Theo lời giải thích của đại diện Ban lãnh đạo Công ty Điện lực Kosovo (KEDS), chế độ cung cấp được ban hành phù hợp với năng lực sản xuất trong nước, vì KEDS không có điều kiện tài chính để mua điện nhập khẩu do giá điện trên thị trường quốc tế đang tăng vọt, xê dịch trong khoảng từ 485-731 USD/megawatt giờ (MWh) - cao gấp 6-7 lần so với cùng thời điểm của năm 2021.

Được biết, Kosovo vốn là tỉnh tự trị tuyên bố độc lập khỏi Cộng hòa Serbia vào ngày 17-2-2008, cho đến nay đã được 97 nước trong tổng số 193 quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc công nhận là một quốc gia có chủ quyền, trong đó bao gồm 22 nước trong tổng số 27 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) - chiếm tỷ lệ (81,48%).

Q.Long (Theo Koha Ditore)
.
.
.