Nữ vận động viên trượt băng nghệ thuật cự phách

Thứ Ba, 28/02/2023, 15:24

Kỷ yếu của Liên đoàn Trượt băng Quốc tế (ISU) với trụ sở đặt tại thành phố Lausanne (Thụy Sĩ), ghi nhận nữ vận động viên (VĐV) trượt băng nghệ thuật người Na Uy Sonja Henie (1912-1969) đã 10 lần đoạt danh hiệu vô địch thế giới ở nội dung đơn nữ (từ năm 1927-1936), là nữ VĐV duy nhất đạt được kỳ tích này trong lịch sử 1,3 thế kỷ tồn tại ISU.

Nữ vận động viên trượt băng nghệ thuật cự phách -0

Nhìn vào “bảng Vàng” thành tích của VĐV S. Henie thật đáng nể, bao gồm 10 lần liên tiếp vô địch thế giới; 3 lần vô địch Olympic trong các năm 1928, 1932 và 1936, cũng là VĐV duy nhất đoạt danh hiệu vô địch Olympic 3 lần liên tiếp và VĐV đầu tiên bảo vệ thành công danh hiệu vô địch Olympic của mình; 6 lần liên tiếp vô địch châu Âu từ năm 1931-1936, được người hâm mộ tôn vinh bằng biệt danh “Nữ hoàng sân băng”.

Ngoài những thành tựu phi thường trong bộ môn thể thao trượt băng nghệ thuật, nữ VĐV xinh đẹp S. Henie còn là một diễn viên màn bạc nổi tiếng, cũng là một trong những siêu minh tinh được trả lương cao nhất ở kinh đô điện ảnh Hollywood.

Trong bộ môn nghệ thuật thứ 7, diễn viên S. Henie đã đóng vai chính trong 5 bộ phim gồm “Thin Ice” (năm 1937), “Happy Landing” và “My Lucky Star” (1938), “Second Fiddle” (1939) và “Sun Valley Serenade” (1941) đều thuộc dạng “ăn khách và cháy vé”.

X.Hiếu (Tổng hợp)
.
.
.