Người nhận nhiều giải Oscar đạo diễn xuất sắc nhất

Thứ Hai, 13/03/2023, 14:56

Kỷ yếu của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Hoa Kỳ (AMPAS) đã ghi nhận đạo diễn người Mỹ gốc Ireland John Ford (1894-1973), đã được trao 4 giải Oscar Đạo diễn xuất sắc nhất trong các năm 1935, 1940, 1941 và 1952, là người đầu tiên và duy nhất đến thời điểm hiện nay giữ kỷ lục được trao nhiều giải Oscar Đạo diễn xuất sắc nhất.

Người nhận nhiều giải Oscar đạo diễn xuất sắc nhất -0

Ông J. Ford sinh ngày 1/2/1894 tại thị trấn Cape Elizabeth phía tây nam tiểu bang Maine, với tên khai sinh đầy đủ là John Martin Feeney. Năm 20 tuổi, chàng trai “tỉnh lẻ” J. Ford bắt đầu thâm nhập vào lĩnh vực điện ảnh, “nối gót” anh trai là đạo diễn kiêm diễn viên Francis Ford (1881-1953).

Trong hơn nửa thế kỷ gắn bó với bộ môn nghệ thuật thứ 7, J. Ford đã đạo diễn hơn 140 bộ phim trong đó có 4 lần được trao giải Oscar Đạo diễn xuất sắc nhất, bao gồm các năm 1935 cho phim “The Informer” (ảnh), năm 1940 cho phim “The Grapes of Wrath”, năm 1941 cho phim “How Green Was My Valley” và năm 1952 cho phim “The Quiet Man”.

Đồng thời J. Ford cũng là đạo diễn đầu tiên trong lịch sử liên tiếp giành được giải Oscar Đạo diễn xuất sắc nhất (năm 1940 và 1941), được giới đồng nghiệp ở “kinh đô điện ảnh” Hollywood tôn vinh là một trong những đạo diễn vĩ đại nhất mọi thời.

Q.Long (Tổng hợp)
.
.
.