Con mèo sống lâu nhất

Thứ Hai, 09/01/2023, 15:47

Đó là con mèo mướp (tabby) giống cái được chủ nhân đặt tên là Creme Puff (Kem phồng), thuộc sở hữu của ông Jake Perry, cư dân thành phố Austin (tiểu bang Texas, Mỹ), sinh ngày 3/8/1967 và mất ngày 6/8/2005 ở độ 38 năm và 3 ngày tuổi, được Sách Kỷ lục Guinness ghi nhận là “Con mèo sống lâu nhất trong lịch sử”.

Ông J. Perry là thợ sửa ống nước lành nghề, được cư dân trong vùng gọi bằng biệt hiệu “Người đàn ông - Mèo”, do ông thường nuôi số lượng mèo đông đảo, lên đến hàng chục con trong nhà.

Con mèo sống lâu nhất -0

Theo giới động vật học, tuổi thọ trung bình của loài mèo là vào khoảng 13-14 năm, như vậy Creme Puff đã sống lâu hơn gấp đôi so với đồng loại. Khoa học ước tính 1 năm tuổi của loài mèo tương đương với hơn 4,3 năm tuổi của con người, suy ra “cụ cố mèo” Creme Puff đã thuộc lứa “siêu đại thượng thọ” với 165 tuổi. Ngoài kỷ lục sống lâu của con mèo mướp Creme Puff, chủ nhân J. Perry còn sở hữu con mèo khác là Granpa Rex Allen, sinh ngày 1/2/1964 và chết vào ngày 1/4/1998 ở độ 34 năm và 59 ngày tuổi, được xếp thứ 6 trong bảng danh sách những con mèo sống lâu nhất trong lịch sử.

Được biết, con mèo nhiều tuổi nhất hiện nay còn sống có tên Flossie, do bà Vicki Green ở London (Anh) nuôi, đến thời điểm hết năm 2022 vừa qua ở độ 27 năm 1 ngày tuổi.

Q.Long (Tổng hợp)
.
.
.