Những ngôi sao tuổi teen “trong sạch” ở Hollywood
"Tôi không uống rượu, không bao giờ hút thuốc trong đời và cũng không hề chơi ma túy. Cách đây vài năm tôi có uống chút ít rượu nhưng bây giờ thì bỏ hẳn. Tôi thích ra ngoài giải trí mà không say sưa", Freddie Stroma 22 tuổi, ngôi sao trong phim “Harry Potter”, nói với báo chí. Stroma nằm trong số những ngôi sao tuổi teen mới nổi tiếng - được gọi là "Những ngôi sao sạch bong" - thay thế những tên tuổi nổi loạn của
Mẫu mực của họ là Natalie Portman và Jodie Foster chứ không phải là Lindsay hay Britney. Họ chủ trương lối sống có văn hóa, nói không với cocaine và những nơi thường lui tới của họ là câu lạc bộ thể thao hay nhà bảo tàng chứ không phải các hộp đêm, quán bar.
![]() |
|
Camilla Belle; Dakota Fanning; Kristen Stewart; Freddie Stroma; Selina Gomez. |
Bạn diễn nữ của Stroma là Emma Watson, 19 tuổi, bộc bạch: "Tôi không có thời gian cho chuyện đó. Tôi làm việc quá đỗi cực nhọc nên không có thời gian để trở thành một teen nổi loạn".
Melanie Greene, nhà quản lý tài năng trẻ rất có ảnh hưởng ở
"Những ngôi sao sạch bong" ngày nay của
Thậm chí mới đây, Dakota Fanning còn cam đoan sẽ không mang thai ở tuổi thiếu niên, không xăm mình hoặc xâu lỗ ít nhất cho đến khi bước qua tuổi 18. Tất cả những ngôi sao này đều bước vào nghề từ khi tuổi đời còn rất nhỏ: Fanning mới 6 tuổi đã có mặt trong phim "I am Sam"; Watson bắt đầu với phim "Harry Potter and Philosophier's Stone" lúc 11 tuổi; Belle với phim "A Little Princess" lúc 9 tuổi; còn Stewart đóng vai con gái của Jodie Foster trong phim "Panic Rom" lúc 11 tuổi.
Freddie Stroma khởi nghiệp có phần muộn hơn nhưng khi bước lên tấm thảm đỏ nhờ bộ phim Harry Potter anh cũng nhận bằng cấp cử nhân khoa học thần kinh của Đại học
Hiện nay Stroma đang tiếp tục học ở Đại học Radley, một trường nội trú dành cho nam giới ở Oxfordshire. Stroma kiêng cữ Twitter, Facebook cũng như bất cứ dạng mạng xã hội nào khác. Anh giải thích: "Tôi rời bỏ Facebook sau khi các nhóm Facebook quan tâm đến tôi và bất ngờ những tấm ảnh của mình bắt đầu trở thành sở hữu của công chúng".
Sau khi được chọn đóng trong phim Harry Potter mới và dù chưa quay phim, nhưng những trang web xã hội bắt đầu bàn tán về Stroma, và tất cả đều không đúng với sự thật, như là chuyện cha mẹ anh đã ly hôn. Cùng một điểm chung với "Những ngôi sao sạch bong" khác, Stroma sống một cuộc sống khác trên màn ảnh, có thể làm mọi thứ mà trong đời thực anh không bao giờ làm.
Belle đóng vai tình nhân của một người đàn ông lớn gấp đôi tuổi trong phim "Adrift", trong khi Fanning say sưa trong bộ phim khoa học viễn tưởng mới "Push" nhưng thật ra cô nhấn mạnh không hề uống rượu trong cảnh đó. Fanning được mệnh danh là "Em bé triệu đôla" và bạn diễn của cô là những tên tuổi lớn như Tom Cruise, Sean Penn và Robert De Niro.
Mặc dù phải lớn lên trong thế giới người lớn như thế nhưng Fanning không hề uống rượu trong các buổi tiệc hay cư xử không đúng đắn. Fanning nói: "Tôi hy vọng sẽ không phải trải nghiệm những hành vi đó. Tôi biết cái gì là đúng đắn cho mình và luôn đi theo con đường của mình. Tôi không cho bản thân là một đứa bé hỗn xược, dù rằng tôi thấy phần đông mọi người đều nhận định bọn trẻ trong làng giải trí là như thế".
Hầu như tất cả "Những ngôi sao sạch bong" đều có tài năng. Watson nói tiếng Pháp lưu loát và học lực đạt điểm A ở các môn; Belle chơi đàn piano và biết nói tiếng
Belle khởi nghiệp một cách thú vị với vai trò người mẫu trẻ em. Cô nhớ lại: "Mới 9 tháng tuổi tôi đã trở thành người mẫu quảng cáo nhưng giờ thì tôi tập trung đóng phim. Mặc dù công việc làm người mẫu cũng thú vị và danh dự khi được đại diện cho các công ty như là Miu Miu và Vera Wang, nhưng đó không phải là một công việc thực thụ. Tôi sẽ không làm điều gì đó mà không thể hiện đúng con người mình".
Ngoài ra, cô sẵn sàng từ chối những lời mời tiệc tùng, cô nói: "Tôi không sống cuộc sống của
Stroma rất ấn tượng với những bạn diễn của mình trong loạt phim Harry Potter và nói rằng: "Emma, Dan và Rupert là những mẫu mực sáng chói. Họ không có gì để phàn nàn cả, bởi vì họ thật sự đáng yêu và biết cách cư xử ".
Stroma cho biết nếu không còn được tiếp tục đóng phim nữa thì anh sẽ chuyển sang con đường nghiên cứu y khoa và tìm cách chữa trị bệnh Alzheimer hay Parkinson và những bệnh lý về tế bào thần kinh vận động. Đối với Stroma thì đó là lĩnh vực nghiên cứu rất hứng thú nhưng dù sao thì anh cũng ham thích nghề diễn viên hơn

