Masdar City – thành phố không khí thải đầu tiên trên thế giới

Thứ Hai, 24/03/2008, 15:00
Các tiểu Vương quốc Arập thống nhất (UAE) bao gồm 7 nhà nước nằm ở tận cùng miền Nam Vùng Vịnh. Trữ lượng dầu khí tự nhiên cho phép khu vực này có được nền kinh tế phát triển thịnh vượng. Trong những năm gần đây, các dự án xây dựng khổng lồ bùng nổ ở UAE: dự án tòa tháp cao nhất thế giới sẽ hoàn thành vào cuối năm 2008.

Các dự án chinh phục chiều cao khác bao gồm khu phức hợp mua sắm lớn nhất thế giới và hàng loạt những hòn đảo nhân tạo được xây dựng với hàng trăm triệu tấn cát nạo vét từ dưới đáy vịnh. Một trong những lý do khiến các dự án ngoạn mục này được phát triển với tốc độ chóng mặt là vấn đề thiếu môi trường sống tốt ở UAE.

Trong tháng 3 này, thêm một dự án mới được phát triển bên ngoài Abu Dhabi – đó là Masdar City, thành phố không khí thải carbon đầu tiên trên thế giới. Đây là một kỳ tích đáng nể: xây dựng một thành phố trên sa mạc cách xa biển, nơi không có nước ngọt hay đất trồng! Một công ty kiến trúc của Anh đã làm việc với bản thiết kế trong năm 2007.

Thành phố bao gồm những tòa nhà thấp chụm lại với nhau và được “giải nhiệt” bằng các tháp gió bố trí theo hướng hợp lý để tạo sự cân bằng giữa ánh nắng mặt trời và bóng râm. Đường phố sẽ thật hẹp để không khí được lưu thông dễ dàng, không bị cầm tù.

Dĩ nhiên xe hơi bị cấm lưu thông. Nước thải và rác được tái sinh. Một đường ray hạng nhẹ sẽ chuyên chở người dân đi lại giữa Masdar và Abu Dhabi. UAE muốn chứng minh với thế giới rằng những dự án đầy tham vọng không có nghĩa là những thách thức không thể vượt qua nổi

Di An (theo Science)
.
.
.