Kỳ bí đất lửa
Quần đảo ở mũi phía nam của Nam Mỹ được ví von như "một cái bẫy của biển". Trong chuyến đi đầu tiên vòng quanh thế giới của mình, diễn ra vào năm 1520, nhà thám hiểm nổi tiếng Ferdinand Magellan đã nhìn thấy trên bờ tại nơi này có rất nhiều ánh lửa di động.
Theo một số giả định, đó là ánh lửa được đốt trên các thuyền đang bơi, theo các giả thuyết khác - là các đống lửa di chuyển được... Đó là lý do để nhà thám hiểm gọi đảo là Đất lửa. Về sau người ta xác định được đó là những người dân địa phương phát tín hiệu cho nhau vào ban đêm khi báo tin về những quái vật chưa từng thấy đang bơi qua eo biển. Theo thời gian eo biển này được đặt tên là Magellan.
Một sự kiện đáng kinh ngạc nữa đã xảy ra ngoài khơi Đất lửa vài thế kỷ sau đó, mà người ta vẫn không giải thích nổi. Vào tháng 10/1913, từ một con tàu của Anh người ta nhận thấy một chiếc thuyền buồm đang trôi dạt. Khi bơi lại gần bằng thuyền nhỏ, người ta thấy cả boong tàu đã thối rữa, còn trong các cabin và khoang lái có 20 bộ xương... Trong khi đó tất cả mọi thứ và thiết bị vẫn còn nguyên, các bộ xương "nằm" theo trật tự bình thường, như trong đội hình của một thuyền buồm đang bơi.
Từ các tài liệu người ta xác định được rằng con tàu đã ra khỏi cảng New Zealand 23 năm trước và đi tới London với hàng lông cừu và thịt đông lạnh. Điều gì đã xảy ra với chiếc thuyền buồm kia cho đến ngày nay vẫn không ai biết.
![]() |
Những cuộc gặp gỡ với "nghĩa địa nổi" hoặc các tàu bị bỏ rơi không rõ lý do không phải là hiếm gặp trên đại dương mênh mông. Người ta nói đôi khi có đến 300 trường hợp trong một năm... Những con tàu như thế được gọi là "những người Hà Lan bay". Theo truyền thuyết, một thủy thủ đã thề bơi qua
Một trong những giả thuyết giải thích bí ẩn "người Hà Lan bay" được Viện sĩ Liên Xô M.V. Shuleykin đưa ra vào năm 1935. Ông suy đoán rằng trong những lúc biển động và gió mạnh trên các đỉnh của sóng xuất hiện các dao động đặc biệt dưới âm thanh (hạ âm). Viện sĩ gọi hiện tượng này là "tiếng nói của biển". Hạ âm lan truyền trên khoảng cách đáng kể, và như thí nghiệm của các nhà khoa học Pháp cho thấy, nó có hại cho tất cả các sinh vật sống...
Các dao động yếu gây say sóng, còn các dao động trung bình - làm rung động tất cả các cơ quan nội tạng, có thể dẫn đến ngưng tim. Đội tàu trong những khoảnh khắc như vậy bị nỗi sợ hãi và khiếp đảm không rõ nguyên nhân bao trùm, đôi khi thậm chí mọi người rời tàu... Mặc dù, tất nhiên, có những giả thuyết khác, nhưng chưa có giả thuyết nào được khẳng định

