Sản phẩm tuyên truyền phải có khả năng dẫn dắt dư luận
Theo kế hoạch, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV (Đại hội XIV) của Đảng dự kiến tổ chức từ ngày 19 đến 25/1/2026, tại Thủ đô Hà Nội. Trả lời phỏng vấn của Thông tấn xã Việt Nam trước thềm năm mới 2026 - năm khởi đầu nhiệm kỳ Đại hội XIV của Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: “Đây là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng và dân tộc ta, là một dấu mốc lịch sử của đất nước trong thời đại Hồ Chí Minh, đánh dấu sự hội tụ truyền thống ngàn năm văn hiến của dân tộc để vươn mình trong kỷ nguyên mới”.
Chính vì tầm quan trọng của Đại hội XIV của Đảng, nên trong thực tiễn, cán bộ, đảng viên và Nhân dân đang rất quan tâm, theo dõi, mong chờ và đặt nhiều kỳ vọng vào sự thành công của Đại hội. Điều đó một phần nào đã được thể hiện cụ thể thông qua 2.501.265 ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, mà cán bộ, đảng viên và Nhân dân cả nước đã tham gia trực tiếp qua các hội nghị, hội thảo, tọa đàm hoặc gửi qua ứng dụng VneID, hệ thống thư, báo và hệ thống trực tuyến của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương từ ngày 15/10 đến 24 giờ ngày 4/11/2025, được Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tập hợp và công bố ngày 7/11/2025.
Sự quan tâm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân chính là yêu cầu đặt ra cho đội ngũ làm công tác văn hóa văn nghệ, báo chí, truyền thông trách nhiệm: Phải làm sao để đạt hiệu quả cao nhất trong công tác tuyên truyền đối với sự kiện chính trị trọng đại này.
Liên quan về việc tuyên truyền này, giữa năm 2025, sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 14/4/2025 về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã có Kế hoạch số 80-KH/BTGDVTW ngày 10/6/2025 về tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Tiếp đó, sau khi Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII ban hành Nghị quyết số 69-NQ/TW ngày 19/7/2025 và ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại hội nghị này, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã có văn bản số 24-HD/BTGDVTW ngày 29/7/2025 hướng dẫn công tác tuyên truyền miệng về đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIV của Đảng.
Trong các văn bản này, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đều hướng dẫn việc thông tin tuyên truyền cần có trọng tâm, trọng điểm theo từng giai đoạn: trước, trong và sau Đại hội. Trong đó, với thời gian trước Đại hội, sẽ tập trung tuyên truyền lịch sử và truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam; sự phát triển của Đảng từ ngày thành lập đến nay; quá trình phát triển tư duy, chủ trương, đường lối của Đảng qua các kỳ đại hội; đường lối đổi mới đúng đắn, khoa học cùng sự lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành hiệu quả của Đảng và Nhà nước; sự thống nhất trong cả hệ thống chính trị và sự vào cuộc của toàn xã hội trong triển khai các mục tiêu 100 năm phát triển đất nước đến năm 2030, 2045.
Cùng với đó, việc tuyên truyền cũng cần chú ý đến những thành tựu nổi bật và bài học kinh nghiệm về sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn Việt Nam, đặc biệt là thành tựu 40 năm Đổi mới; khẳng định sứ mệnh to lớn của Đảng hiện nay là lãnh đạo, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, xây dựng thành công nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh... Mỗi sản phẩm báo chí tuyên truyền phải bảo đảm đúng định hướng sâu sắc, hấp dẫn về nội dung và hình thức, có sức lan tỏa mạnh mẽ và có khả năng dẫn dắt dư luận xã hội.
Điều này cũng được ông Phan Xuân Thủy - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Phó Giám đốc Thường trực Trung tâm Báo chí Đại hội XIV của Đảng nhấn mạnh khi phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tập huấn báo chí tuyên truyền Đại hội XIV của Đảng, diễn ra chiều 30/12/2025, tổ chức trực tiếp tại Hà Nội kết hợp trực tuyến tại 33 điểm cầu.
Theo ông Phan Xuân Thủy, công tác tuyên truyền nói chung và tuyên truyền trên báo chí nói riêng cần được triển khai tiến hành với tư duy mới, cách làm mới, phương thức mới, trong đó cần quan tâm phát huy vai trò báo chí đa nền tảng, nhất là nền tảng số.
Ông Phan Xuân Thủy cũng bày tỏ tin tưởng, sau khi được tập huấn thì mỗi cán bộ, phóng viên sẽ nhận thức rõ hơn trách nhiệm chính trị của mình, làm tốt hơn nữa vai trò người chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, góp phần quan trọng vào việc tổ chức thành công Đại hội XIV của Đảng.
