Củng cố niềm tin của Nhân dân vào đường lối đổi mới

Thứ Bảy, 20/12/2025, 07:59

Theo kế hoạch được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành, trong ngày 26 và 27/12 sẽ diễn ra triển lãm giới thiệu “Thành tựu kinh tế, xã hội của đất nước sau 40 năm Đổi mới, đặc biệt trong giai đoạn 2021-2025”, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Đây có lẽ là hoạt động triển lãm cuối cùng trong năm 2025, về thành tựu kinh tế, xã hội ở tầm quốc gia.

Trước triển lãm này, hồi cuối tháng 8, đầu tháng 9, nhân dân cả nước đã có điều kiện tham dự triển lãm Thành tựu đất nước với chủ đề “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”, tổ chức tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Đó là cuộc triển lãm có quy mô trưng bày lớn nhất từ trước tới nay (với sự tham gia của 28 bộ, cơ quan Trung ương, 34 địa phương cùng hơn 110 doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế lớn) và đã thành công ngoài mong đợi.

Củng cố niềm tin của Nhân dân vào đường lối đổi mới -0
Khu trưng bày "Sáng tạo để kiến thiết" của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại triển lãm Thành tựu đất nước. Ảnh: Ánh Dương

Ở triển lãm này cũng có một tình huống phát sinh rất đặc biệt, đó là việc Thủ tướng Chính phủ đã ký công điện quyết định kéo dài thời gian triển lãm đến hết ngày 15/9, thay vì kế hoạch đã ấn định là sẽ kết thúc vào ngày 5/9.

ở dĩ có tình huống phát sinh rất đặc biệt này là do triển lãm đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của nhân dân cả nước và đông đảo du khách quốc tế. Theo ban tổ chức, sau 19 ngày mở cửa, triển lãm đã thu hút trên 10 triệu lượt khách tới tham quan và trải nghiệm, có ngày số lượng khách lên tới gần 1,3 triệu (ngày 13/9).

Những con số thống kê về lượt khách cho thấy, nếu tổ chức tốt thì với ngay cả những sự kiện tưởng rất khô khan vẫn có thể thu hút sự quan tâm của đông đảo quần chúng. Qua đó để đạt được những mục tiêu về mặt tuyên truyền. Đối với sự kiện cụ thể của triển lãm Thành tựu đất nước thì mục tiêu chính là để tôn vinh lịch sử, giới thiệu những thành tựu nổi bật của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta trong quá trình bảo vệ, xây dựng, phát triển đất nước suốt 80 năm qua; góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, củng cố niềm tin của Nhân dân vào đường lối đổi mới và phát triển bền vững của đất nước; quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam đổi mới, năng động, hội nhập sâu rộng với quốc tế; cơ hội để mọi người dân được trực tiếp trải nghiệm và thụ hưởng những thành quả phát triển to lớn của đất nước.

Nhỏ hơn về phạm vi thông tin, thời gian tổ chức cũng ngắn hơn triển lãm Thành tựu đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, dù vậy triển lãm giới thiệu “Thành tựu kinh tế, xã hội của đất nước sau 40 năm Đổi mới, đặc biệt trong giai đoạn 2021-2025” vẫn là một trong những sự kiện rất quan trọng.

Nói là rất quan trọng, vì trong giai đoạn 40 năm Đổi mới (1986-2026) nói chung, giai đoạn 2021-2025 có ý nghĩa rất đặc biệt trong hành trình 80 năm qua của nước ta. Vì đây là giai đoạn đã thống nhất, nhưng đất nước rơi vào vô vàn khó khăn do hậu quả của chiến tranh để lại, cũng như hệ quả của tư duy bao cấp, đòi hỏi phải có những đột phá mạnh mẽ. Từ yêu cầu thực tiễn này dẫn tới công cuộc đổi mới toàn diện đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, bắt đầu từ Đại hội VI (năm 1986).

Trong giai đoạn 40 năm Đổi mới đó, những năm từ 2021 đến 2025 gắn với việc thực hiện những mục tiêu mà Đại hội XIV của Đảng đề ra và đó chính là tiền đề, nền tảng để đất nước bước vào kỷ nguyên mới với kỳ vọng nhiều đột phá.Vì vậy, việc tổng kết về lý luận và thực tiễn của 40 năm Đổi mới, đặc biệt trong giai đoạn 2021-2025 sẽ có ý nghĩa quan trọng trên nhiều phương diện, góp phần vào sự phát triển về nhận thức lý luận của Đảng, vào việc hoàn thiện lý luận về đường lối đổi mới của Đảng ta, như cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng chỉ đạo: "Đến năm 2025, trên cơ sở tổng kết 40 năm thực hiện công cuộc Đổi mới, 50 năm thống nhất đất nước, cần hoàn thiện cơ bản hệ thống lý luận về đường lối đổi mới". Sự phát triển về nhận thức cũng như hoàn thiện lý luận về đường lối đổi mới sẽ được cụ thể ngay trong việc xây dựng Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Chính vì tầm quan trọng của triển lãm giới thiệu “Thành tựu kinh tế, xã hội của đất nước sau 40 năm Đổi mới, đặc biệt trong giai đoạn 2021-2025” nên ngày 12/12, khi công bố việc giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm toàn diện đối với sự kiện này, thay mặt lãnh đạo Chính phủ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã yêu cầu “các gian trưng bày cần trang trọng, hiện đại, tươi mới, xứng tầm sự kiện chính trị lớn”.

Thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, triển lãm sẽ gồm 7 nội dung trưng bày. Trong đó, khu trưng bày về lĩnh vực văn hóa cũng được kỳ vọng sẽ nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng thông qua việc giới thiệu thành tựu 40 năm Đổi mới và phát triển trên các lĩnh vực: Di sản văn hóa, Văn hóa dân tộc; Điện ảnh; Thể thao; Mỹ thuật, Nhiếp ảnh; Báo chí và Truyền thông; Xuất bản, In và Phát hành; Đối ngoại và Hội nhập quốc tế về văn hóa...

Lương Duy Cường
.
.
.