Buông lỏng quản lý đất đai ở huyện Mang Yang, Gia Lai

Thứ Tư, 05/11/2014, 10:38
Do buông lỏng quản lý nên nhiều diện tích đất đai tại các Ban Quản lý rừng và doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn Mang Yang, Gia Lai đã bị lấn chiếm sử dụng trái quy định.

Cụ thể như tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Mang Yang có hàng chục hộ dân lấn chiếm đất làm nhà ở với trên 3.000m2 thuộc địa bàn xã Đăk Yă. Tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Hà Ra có hơn 43ha đất bị lấn chiếm canh tác; tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Đak Đoa có nhiều diện tích bị lấn chiếm trái phép như: tiểu khu 496 bị lấn chiếm trên 155ha, tiểu khu 499 bị xâm chiếm hơn 66ha...

Công ty Chè Ayun hình thành từ năm 1977 với trên 5.000ha đất sản xuất. Thế nhưng, trong quá trình quản lý lỏng lẻo đã để người dân xâm chiếm phần lớn, chỉ còn lại hơn 1.100ha giao khoán theo Nghị định 01/1995/NĐ-CP của Chính phủ. Đến năm 2008, Công ty Chè Ayun lâm nợ nhiều ngân hàng với số tiền hàng chục tỷ đồng và không có khả năng trả nợ, sau đó đã phải làm thủ tục phá sản.

Tháng 9/2013, UBND tỉnh có Quyết định số 136/QĐ-UBND về việc thu hồi toàn bộ diện tích đất của Công ty Chè Ayun và giao cho UBND huyện Mang Yang quản lý. Diện tích thu hồi hơn 1.102ha, trong đó tại địa phận thị trấn Kon Dơng 486,3ha, địa phận xã Đak Djrăng hơn 615,9ha. Tuy nhiên, do sự quản lý lỏng lẻo của chính quyền địa phương nên nhiều diện tích đất công ở đây đã bị người dân và doanh nghiệp phân lô chiếm dụng trái quy định. Tại khu vực đồi 744 (xã Đak Djrăng), Công ty TNHH MTV Lợi Điền đã sử dụng hơn 52ha đất để trồng mì, bắp và tiêu khi chưa được cơ quan thẩm quyền cho phép nhưng huyện Mang Yang vẫn không xử lý. Ngoài ra, nhiều diện tích đất khác của Công ty Chè Ayun cũ cũng bị người dân rào chắn, chiếm dụng trái phép để trồng cà phê, tiêu, bắp, mì và xây dựng nhà ở trái phép...

Đáng nói là nhiều diện tích rừng thông dọc quốc lộ 19 bị lấn chiếm trái phép, xây nhà ở nhưng sau đó được UBND huyện Mang Yang cấp giấy CNQSD đất với diện tích trên 4.300m2. Ngược lại, hàng trăm hồ sơ hợp lệ, đủ điều kiện cấp giấy CNQSD đất của các hộ gia đình, cá nhân từ năm 2008 đến nay vẫn không được giải quyết. Ngoài ra, huyện Mang Yang còn cấp trùng hàng chục giấy CNQSD đất của các hộ gia đình trên đất lâm nghiệp...

Dư luận đặt câu hỏi vì sao nhiều sai phạm về quản lý đất đai ở huyện Mang Yang xảy ra trong thời gian dài, gây bức xúc dư luận nhưng chưa được xử lý dứt điểm?

Ngọc Như
.
.
.