Tấn công tình dục, hiếp dâm đe dọa trật tự xã hội của Ấn Độ

Thứ Tư, 09/09/2020, 07:48
Trong những năm gần đây, Ấn Độ luôn là quốc gia nằm trong tốp dẫn đầu thế giới về tỷ lệ hiếp dâm và giết người. Cho dù Ấn Độ đã cải tiến luật pháp và có những bước tiến đáng kể, đưa ra chế tài mạnh hơn đối với người phạm tội hiếp dâm song thực tế vấn nạn này vẫn không thuyên giảm. Thực trạng tấn công tình dục và hiếp dâm phụ nữ ở Ấn Độ để lại nhiều hậu quả đau lòng, làm xã hội nhức nhối và phụ nữ bị tổn thương nghiêm trọng.


Những vụ án chấn động thế giới

Cuối tháng 4-2020, The Times of India đưa tin vụ hiếp dâm trầm trọng. 3 thanh niên đã hiếp dâm một phụ nữ nghỉ qua đêm tại một trường học. Người phụ nữ khoảng 45 tuổi là một lao động công nhật đã đi bộ nhiều ngày từ TP Sawai Madhopur để về nhà trọ ở TP Jaipur nhưng bị lạc đường và phải nhờ sự giúp đỡ của cảnh sát.

Trước đó, do lo ngại dịch COVID-19 bùng phát, Thủ tướng Narendra Modi áp đặt lệnh phong tỏa toàn quốc vào tháng 3. Lo sợ bị lây nhiễm nên nhiều lao động đã rời bỏ các thành phố để về quê, hoặc trốn khỏi khu cách ly đông kín. Do nghi ngờ người phụ nữ này có thể bị nhiễm bệnh từ dịch COVID-19 nên cảnh sát đã cho chị ta nghỉ lại ở trường học địa phương. Lợi dụng đêm tối và ít người, 3 thanh niên đã thay nhau cưỡng hiếp phụ nữ này.

Hiện trường một nhóm cướp đường cao tốc bị cáo buộc cưỡng hiếp 4 phụ nữ vào tháng 5-2017.

Đến ngày 26-4, Reuters dẫn lời điều tra viên Parth Sharma đã khẳng định, cảnh sát địa phương đã bắt giữ 3 nghi phạm trong độ tuổi 20 và tống giam. Họ đã tấn công nạn nhân sau khi biết người phụ nữ ngủ qua đêm một mình tại trường học nói trên. Sau khi xảy ra vụ hiếp dâm, người phụ nữ đã được đưa đến một cơ sở y tế để xét nghiệm COVID-19 và được chữa bệnh tâm lý.

Gần đây nhất là vào tháng 6-2020, tại làng Kochang, huyện Khunti, thuộc bang Jharkhand, đã xảy ra vụ việc hiếp dâm tập thể nghiêm trọng. Trong khi 5 người phụ nữ (là nạn nhân bị hãm hiếp) đang diễn một hoạt cảnh trên đường phố, tuyên truyền nâng cao nhận thức phòng, chống mua bán người cùng với 3 đồng nghiệp là nam giới khác thì xuất hiện những người đàn ông có vũ trang đi xe máy đến xen màn trình diễn rồi họ bắt tất cả đi theo mà không có lý do.

Họ bị chúng đưa đến một khu rừng. Tại đây, những người phụ nữ bị hãm hiếp và 3 người đàn ông thì bị đánh đập nhưng sau đó thì được thả tự do. 5 nạn nhân trong vụ hãm hiếp đã được xuất viện và hiện đang sống ở một ngôi nhà an toàn do cảnh sát bảo vệ và được điều trị về chấn thương tâm lý. Cảnh sát đã bắt được 2 tên trong số các nghi phạm. Số nghi phạm còn lại đã bỏ trốn và chưa có thông tin công bố từ phía cảnh sát về việc đã bắt và đưa ra xét xử.

Phụ nữ vắng mặt đáng kể trong cơ quan lập pháp Ấn Độ cũng như trong nội các của Thủ tướng Narendra Modi hiện nay.

Để trừng phạt những kẻ tấn công tình dục và hiếp dâm, vào ngày 20-3, nhà chức trách Ấn Độ đã quyết định treo cổ 4 tội phạm gây ra vụ cưỡng hiếp tập thể và giết chết một cô gái trên xe buýt vào năm 2012. Theo người phụ trách nhà tù, ông Sandeep Goel, đây là vụ hành quyết đầu tiên của Ấn Độ kể từ năm 2015.

Vụ tấn công tình dục và hiếp dâm này được xem là thê thảm nhất và khiến dư luận ở Ấn Độ sục sôi, dậy sóng nhiều năm liền. Cô Jyoti Singh, 23 tuổi, gặp nạn tối 16-12-2012 khi cùng một người bạn trai đi xe buýt về nhà sau khi rời rạp phim. Họ lên một chiếc xe buýt ở thủ đô Delhi. 5 gã đàn ông và một thiếu niên 17 tuổi cũng lên xe cùng họ với ý đồ đen tối. Nhóm côn đồ này đánh ngất xỉu người bạn của Singh, kéo cô ra phía sau xe buýt rồi thay nhau cưỡng hiếp cô. Chúng còn hành hạ cô bằng một chiếc gậy bằng kim loại. Sau đó, chúng quẳng nạn nhân và người bạn trai xuống đường. 13 ngày sau Singh chết tại một bệnh viện ở Singapore vì thương tích quá nặng.

Đó chỉ là một trong những vụ tấn công tình dục và hiếp dâm điển hình bị phát hiện ở Ấn Độ trong thời gian vừa qua. Theo các cơ quan truyền thông ở Ấn Độ, trên thực tế, nhiều vụ việc tấn công tình dục, hiếp dâm phụ nữ, trẻ em gái đã không bị đưa ra ánh sáng vì các nguyên nhân khác nhau.

Nguyên nhân sâu xa

Theo khảo sát của Thomson Reuters Foundation, Ấn Độ là quốc gia nguy hiểm nhất về bạo lực tình dục đối với phụ nữ. Cơ quan chức năng Ấn Độ đã ghi nhận 24.923 trường hợp hiếp dâm đã được báo cáo vào năm 2012, nhưng các chuyên gia đồng ý rằng số lượng các trường hợp bị tấn công tình dục nhưng không được báo cáo cao hơn nhiều. Ước đoán mới nhất cho rằng cứ khoảng 30 phút lại có một trường hợp mới bị hiếp dâm được thông báo ở Ấn Độ.

Các nhà hoạt động xã hội và những người ủng hộ hô vang khẩu hiệu phản đối cáo buộc cưỡng hiếp và sát hại một bác sĩ thú y 27 tuổi ở Hyderabad, trong cuộc biểu tình ở New Delhi vào ngày 3-12-2019.

Nguyên nhân khiến số vụ tấn công tình dục và hiếp dâm ở Ấn Độ không giảm là do hệ thống xã hội gia trưởng, trao quá nhiều đặc quyền và ưu tiên cho nam giới, trong khi ở gia đình phụ nữ gần như chỉ có mỗi một quyền là nghe lời và phục tùng. Theo các nhà nghiên cứu, đặc quyền dành cho nam giới đã tồn tại kể cả từ trước khi những đứa trẻ được sinh ra. Tình trạng phá thai có chọn lọc giới tính không bị chế tài  đã khiến cho Ấn Độ bị mất cân bằng, tỷ lệ nam giới đông hơn so với nữ giới.

Năm 2016, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho biết tỷ lệ nam nữ ở đất nước này là 112:100. Các chuyên gia dẫn chứng, tại một số gia đình, khi một trẻ nữ được sinh ra, sự chào đón sẽ thầm lặng hơn. Nhưng khi gia đình sinh một bé trai, đó sẽ là một lễ hội. Cha mẹ mua những đồ vật đắt tiền để ăn mừng, và khoe khoang khắp nơi rằng đã sinh được một đứa con trai. Đặc biệt, người Ấn Độ không coi việc phá thai để chọn lựa giới tính hay phân biệt đối xử nam nữ là điều gì đó độc ác cũng là một nguyên nhân góp phần làm cho Ấn Độ gia tăng tỷ lệ tội phạm tấn công tình dục và hiếp dâm.

Người Ấn có câu "nuôi một đứa con gái giống như tưới nước cho cây nhà hàng xóm". Điều này cho thấy tại Ấn Độ người phụ nữ ở vị thế thấp hơn so với nam giới. Kinh văn tôn giáo tại Ấn Độ cũng phản ánh sự thiếu tôn trọng dành cho phụ nữ. Hiện nay Ấn Độ đang chứng kiến sự hồi sinh của hệ tư tưởng đặt Hindu giáo lên trên tất cả, gọi là "Hindutva", theo khuynh hướng chủ nghĩa dân tộc. Những người đi theo Hindutva đặc biệt coi trọng các tác phẩm sử thi, thần thoại vốn được người dân Ấn Độ yêu thích và thuộc nằm lòng.

Kho tàng truyền miệng mang màu sắc huyền bí này có những mẩu chuyện đề cập đến việc cưỡng hiếp. Chẳng hạn, thần Vishnu được cho là đã cưỡng bức nàng Tulsi/Vrinda bằng cách giả trang thành chồng của nàng. Hành vi này được ca ngợi và cho là điều đúng đắn bởi lẽ người Ấn cổ đại tin rằng không ai có thể đánh bại Shankachuda/Jalandhar, chồng của Tulsi, trên chiến trường trừ khi sự trong trắng của vợ anh ta bị hủy hoại. Vì thế, thần Vishnu được tôn vinh như một anh hùng.

Không chỉ bị tấn công tình dục và hiếp dâm, phụ nữ ấn độ còn là "vùng lõm" của tình trạng bạo lực giới tính, nạn buôn bán người, lao động ép buộc, cưỡng hôn và nô lệ tình dục...  Ấn Độ cũng là quốc gia nguy hiểm nhất thế giới xét về các truyền thống văn hóa gây tổn hại cho phụ nữ; theo báo cáo trên, trong đó chỉ ra nhiều vụ tấn công bằng axít nhằm vào phụ nữ, nạn tảo hôn, lạm dụng các bé gái. Nước này cũng đứng ở vị trí đầu bảng trong bản báo cáo cách đây vài năm.

Năm 2010, Thượng viện Ấn Độ đã bỏ phiếu về một dự luật sẽ chỉ định 1/3 số ghế trong các hội đồng lập pháp quốc gia và tiểu bang cho phụ nữ. Thủ tướng Manmohan Singh khi đó đã mô tả đây là một "bước tiến lịch sử hướng tới giải phóng phụ nữ Ấn Độ".

Đến nay Ấn Độ đã ban hành Luật Bổ sung, sửa đổi đã được thông qua vào năm 2018 sau vụ cưỡng hiếp và giết hại bé gái 8 tuổi. Luật sửa đổi đã tăng thời hạn tù và đưa ra án phạt tử hình trong trường hợp nạn nhân dưới 12 tuổi nhưng tình trạng tấn công tình dục và hiếp dâm thì chưa có nhiều biểu hiện thuyên giảm.

Mạnh Thắng
.
.
.