Chi tiết hành trình giải mã vụ cá độ bóng đá tại CLB Vissai Ninh Bình
Đánh giá về vụ cá độ này, Công an tỉnh Ninh Bình khẳng định đây là một trong những vụ đánh bạc dưới hình thức cá độ trong giới cầu thủ lớn nhất tại Việt Nam từ trước đến nay. Và để điều tra làm rõ ngọn ngành vụ cá độ này, lực lượng trinh sát của Phòng PC45 đã phải mất rất nhiều công sức, thời gian để theo dõi từng di biến động của các đối tượng phạm tội.
Nhận diện hành vi phạm tội
Cho đến thời điểm hiện tại có thể khẳng định, công tác điều tra vụ cá độ của một nhóm cầu thủ tại CLB Vissai Ninh Bình cơ bản đã hoàn thành. Hiện tại, cơ quan điều tra đang tiến hành các thủ tục cuối cùng để chuyển hồ sơ vụ án sang Viện kiểm sát và Tòa án. Tuy nhiên, đại diện Công an tỉnh Ninh Bình khẳng định, không thể khẳng định rõ việc điều tra còn tiếp tục hay chưa vì đây là nghiệp vụ, tuy nhiên, với quyết tâm sẽ điều tra đến cùng thì lực lượng trinh sát vẫn đang tiến hành các công việc để mở rộng vụ án. Riêng về hành vi cá độ của nhóm cầu thủ đã bị phát hiện thì cho đến nay đã vô cùng rõ ràng.
Tài liệu điều tra của Công an tỉnh Ninh Bình cho thấy, vụ cá độ xảy ra vào trận đấu giữa CLB Vissai Ninh Bình và Kelantan (Malaysia) trong khuôn khổ giải AFC Cup diễn ra vào ngày 18/3/2014 là cơ sở quan trọng nhất để kết luận tội trạng cho từng đối tượng. Tuy nhiên, để có thể phát hiện ra hành vi phạm tội của nhóm cầu thủ này, lực lượng trinh sát điều tra đã âm thầm theo dõi và thu thập thông tin liên quan nhiều tháng trước đó.
Theo đó, từ khi mùa giải V.League 2013-2014 bắt đầu, lực lượng điều tra của Công an tỉnh Ninh Bình cũng như lãnh đạo CLB Vissai Ninh Bình đã theo sát các diễn biến của từng trận đấu. Được đánh giá là một CLB được đầu tư bài bản, nhiều cầu thủ chất lượng nên việc Vissai Ninh Bình giành chiến thắng trong nhiều trận đấu là một kết quả đã được dự báo từ trước. Theo dõi một số trận quan trọng, lực lượng điều tra nhận thấy, các cầu thủ có dấu hiệu đá “giữ chân”, thậm chí là để thua ngược một cách khó hiểu. Ngay cả các cơ quan chuyên môn về bóng đá cũng khẳng định những trận thua của Vissai Ninh Bình là rất khó có thể giải thích.
Qua một số trận đấu có dấu hiệu đáng ngờ như vậy, lực lượng trinh sát Phòng PC45, Công an tỉnh Ninh Bình đã tiến hành thu thập thông tin liên quan cũng như theo dõi những cầu thủ được nhận định là có dấu hiệu của việc bán độ. Công tác điều tra của lực lượng Cảnh sát diễn ra hết sức bí mật, gần như không ai có thể biết được việc từng trận đấu, từng diễn biến bên ngoài sân cỏ đều được giám sát một cách chặt chẽ.
![]() |
| Các cầu thủ của CLB Vissai Ninh Bình. |
Cho đến trận đấu vào ngày 18/3/2014, dù CLB Vissai Ninh Bình đã thắng với tổng tỷ số 3-2 nhưng đây cũng là thời điểm mà cơ quan điều tra đã làm rõ được hành vi cá độ của một nhóm cầu thủ. Tuy nhiên, để tài liệu chứng cứ được củng cố, lực lượng điều tra vẫn tiếp tục thu thập các thông tin liên quan và thu thập các chứng cứ để có thể luận tội các đối tượng liên quan sau này.
Đến ngày 30/3/2014, ông Phan Văn Lệ, Giám đốc điều hành CLB Xi măng The Vissai Ninh Bình đã có đơn tố cáo gửi đến cơ quan điều tra để trình báo về hành vi vi phạm pháp luật của một nhóm cầu thủ. Theo đơn trình báo của ông Lệ thì quá trình quản lý, giám sát, lãnh đạo CLB đã phát hiện ra hành vi đánh bạc của một nhóm cầu thủ, đặc biệt rõ ràng nhất là trong trận đấu thuộc khuôn khổ giải AFC. CLB Vissai Ninh Bình mong muốn cơ quan Công an điều tra làm rõ và xử lý một cách nghiêm khắc các cầu thủ đã tham gia vụ cá độ.
Tiếp nhận đơn trình báo, lãnh đạo Công an tỉnh Ninh Bình ngay lập tức chỉ đạo Phòng PC45 vào cuộc điều tra làm rõ vụ cá độ. Cũng từ đây, vụ cá độ được đánh giá là lớn nhất tại Việt Nam từ trước đến nay đã lộ diện, một nhóm gồm 10 cầu thủ, cùng một trùm cá độ đất Hải Phòng đã lộ diện.
Hành vi cá độ diễn ra như thế nào?
Quá trình điều tra cho thấy, ngày 15/3/2014, tại khách sạn The Vissai Ninh Bình, Trần Mạnh Dũng đã gặp gỡ các cầu thủ Nguyễn Mạnh Dũng, Lê Quang Hùng, Lê Văn Duyệt để bàn việc cùng cá độ bóng đá trận đấu giữa Vissai Ninh Bình và đội Kelantan. Sau một hồi bàn bạc, nhóm cầu thủ này đều đồng ý tham gia vụ cá độ. Ngày 17/3/2014, tại khách sạn ở Malaysia, nhóm cầu thủ gồm Trần Mạnh Dũng, Nguyễn Mạnh Dũng, Lê Quang Hùng, Phạm Xuân Phú, Chu Ngọc Anh, Nguyễn Gia Từ, Phan Anh Tuấn, Nguyễn Văn Hưng, Lê Văn Duyệt tiếp tục bàn bạc và cùng thống nhất tham gia cá độ.
Hình thức cá độ mà nhóm cầu thủ này tham gia là bắt kèo “tài ba hòa”, số tiền cá độ là 2 tỷ đồng. Sau đó Trần Mạnh Dũng và Nguyễn Mạnh Dũng đã liên lạc với đối tượng Đào Đức Lợi, SN 1978, trú tại An Hưng, An Dương, Hải Phòng, một trùm cá độ để đặt cược. Tuy nhiên, Đào Đức Lợi chỉ đồng ý nhận cá độ với số tiền là 1 tỷ 20 triệu đồng. Sau đó CLB Vissai Ninh Bình thắng Kelantan với tỷ số 3-2, các đối tượng trên thắng cá độ được số tiền 800 triệu đồng.
Đến ngày 19/3/2014, sau khi về TP Hồ Chí Minh, Trần Mạnh Dũng gọi điện yêu cầu Đào Đức Lợi chuyển tiền thắng cá độ. Để tránh bị phát hiện, Lợi bảo Trần Mạnh Dũng nhờ người khác ở TP Hồ Chí Minh nhận hộ tiền và Lợi nhờ tiệm vàng ở Hải Phòng chuyển tiền vào khách sạn Nhật Hạ. Do không có người quen ở TP Hồ Chí Minh, Trần Mạnh Dũng trao đổi lại với Nguyễn Mạnh Dũng, Nguyễn Mạnh Dũng nhờ bạn là Trần Công Thành, SN 1981, trú tại phường Phạm Thái Bình, Q1, TP Hồ Chí Minh có CMND và hộ khẩu tại TP Hồ Chí Minh lấy hộ 800 triệu đồng mà Lợi chuyển.
Sau khi nhận được số tiền trên, Nguyễn Mạnh Dũng đưa lại cho Trần Mạnh Dũng để chia cho những người cùng tham gia cá độ. Mức tiền mà các đối tượng tham gia cá độ được nhận cụ thể như sau: Lê Quang Hùng, Lê Văn Duyệt, Nguyễn Gia Từ, Nguyễn Văn Hưng mỗi người được 85 triệu đồng. Chu Ngọc Anh, Phan Anh Tuấn, Nguyễn Mạnh Dũng, Phạm Xuân Phú và Trần Mạnh Dũng mỗi người 75 triệu đồng. Riêng Nguyễn Mạnh Dũng do phải về Ninh Bình trước nên chưa nhận tiền, Trần Mạnh Dũng đưa cho Phạm Xuân Phú cầm hộ tiền mà Nguyễn Mạnh Dũng được chia. Lê Văn Thắng (tiền vệ mang áo số 16 của đội Xi măng The Vissai Ninh Bình) tuy không tham gia nhưng cũng được chia 20 triệu là người biết việc cá độ.
![]() |
| Lệnh truy nã đối tượng Đào Đức Lợi. |
Quá trình thu thập thông tin cũng như lời khai báo của các đối tượng tham gia vụ cá độ còn làm rõ được một tình tiết là cầu thủ Hoàng Danh Ngọc là tiền vệ mang áo số 9 của đội Xi măng The Vissai Ninh Bình không đi thi đấu tại Malaysia nhưng đã nhắn tin cho Trần Mạnh Dũng với nội dung biết việc Dũng cùng các cầu thủ khác tham gia cá độ bóng đá và dọa sẽ báo cáo Ban huấn luyện. Vì vậy, Trần Mạnh Dũng đã nhờ Lợi chuyển 50 triệu đồng cho Hoàng Danh Ngọc.
Để làm rõ sự việc cũng như thực hiện điều tra mang tính chất công khai, cơ quan điều tra đã tiến hành triệu tập nhóm cầu thủ liên quan đến vụ cá độ để làm việc. Quá trình làm việc, tất cả 10 cầu thủ trên đều đã thừa nhận hành vi của mình. Tài liệu điều tra của cơ quan Công an xác định rõ, trong vụ cá độ này, hai cầu thủ Trần Mạnh Dũng và Nguyễn Mạnh Dũng đóng vai trò chủ mưu, là những đối tượng trực tiếp tổ chức, liên lạc với trùm cá độ để đặt kèo. Vì vậy, sau khi các tài liệu, chứng cứ đã rõ ràng Cơ quan điều tra đã tiến hành bắt tạm giam hai đối tượng này để phục vụ các công tác nghiệp vụ tiếp theo. Những cầu thủ còn lại được tại ngoại nhưng nằm trong sự quản lý chặt chẽ của cơ quan điều tra.
Sau khi vụ cá độ này vỡ lở, dư luận khắp nơi xôn xao về việc nạn tiêu cực mà cụ thể là việc dàn xếp tỷ số của các cầu thủ không chỉ diễn ra tại CLB Vissai Ninh Bình mà còn ở nhiều câu lạc bộ khác. Về vấn đề này, đại diện phía Công an tỉnh Ninh Bình khẳng định, đây chỉ là thông tin dư luận, chưa có tài liệu, chứng cứ để khẳng định cụ thể. Với nguyên tắc điều tra đến cùng, Công an tỉnh Ninh Bình sẽ mở rộng vụ án để làm rõ tất cả các nguồn thông tin khác nhau. Nếu như có sự liên quan ở những địa phương khác sẽ báo cáo cấp trên để xin ý kiến chỉ đạo cụ thể sau, còn ở thời điểm hiện tại, kết luận rõ ràng chỉ xoay quanh vụ cá độ của nhóm 10 cầu thủ trên.
Khi hành vi cá độ bị phát hiện, nhóm 10 cầu thủ trên đã giao nộp toàn bộ số tiền đã thắng độ cho cơ quan điều tra và tỏ thái độ rất thành khẩn trong quá trình làm việc. Lãnh đạo CLB Vissai Ninh Bình cho đến nay vẫn khẳng định quan điểm cứng rắn với việc phải xử lý những trường hợp đã liên quan đến vụ cá độ gây rúng động này.
Truy bắt ông trùm cá độ đất Cảng
Đào Đức Lợi được xác định một trong những đối tượng chủ chốt liên quan đến vụ cá độ này. Tuy nhiên, khi Công an tỉnh Ninh Bình vào cuộc điều tra thì Lợi đã nhanh chân bỏ trốn. Trước vấn đề này, một mặt Phòng PC45 đã triển khai nhiều mũi trinh sát truy tìm dấu vết của Lợi, mặt khác tiến hành ra quyết định truy nã toàn quốc. Bản thân Lợi vốn là một đối tượng có mối quan hệ xã hội phức tạp nên để khoanh vùng, tìm ra nơi lẩn trốn là hết sức khó khăn. Quá trình tiếp xúc với gia đình của Lợi, mọi người thân đều không nắm rõ được việc đối tượng đã trốn đi đâu hay tìm đến ai.
![]() |
| Hai cầu thủ Trần Mạnh Dũng và Nguyễn Mạnh Dũng. |
Với kinh nghiệm điều tra lâu năm, lực lượng trinh sát của Phòng PC45, Công an tỉnh Ninh Bình đã trực tiếp tìm gặp bố mẹ, vợ con của Lợi để động viên, thuyết phục mọi người khuyên bảo đối tượng này ra đầu thú. Vấn đề khó khăn là ở chỗ, sau khi trốn, Lợi hoàn toàn không liên lạc về với gia đình. Bên cạnh đó, quá trình rà soát các mối quan hệ bạn bè của Lợi ở Hải Phòng cũng không làm nổi lên điều gì quá đặc biệt nên lực lượng trinh sát đã phải đối diện với rất nhiều khó khăn.
Quá trình xác minh thông tin lý lịch cho thấy, Lợi sinh ra trong một gia đình có tiềm lực về kinh tế. Nhà có hai anh em trai nhưng cả hai đều là những kẻ ăn chơi bạt mạng. Bố mẹ của Lợi sống bằng nghề kinh doanh tự do, làm việc ở nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó tập trung vào mảng vận tải. Bản thân Lợi hiện tại cũng đang làm Giám đốc Công ty Vận tải Thắng Lợi, có trụ sở tại Hải Phòng. Đối tượng đã lấy vợ và có hai đứa con.
Qua nhiều nguồn thông tin khác nhau cho thấy, việc kinh doanh vận tải của Lợi trong khoảng thời gian gần đây không thuận lợi. Trong khi đó, bản thân Lợi vốn là một tay chơi có tiếng ở thành phố Hải Phòng nên có thể khẳng định việc tổ chức cá độ đã trở thành nguồn thu chính của Lợi để có thể kiếm tiền trang trải cuộc sống cho riêng bản thân mình. Về cá nhân Lợi, tuy chưa có tiền án, tiền sự nhưng đối tượng này cũng thuộc diện có tiếng tăm trong giới giang hồ đất Cảng. Riêng về lĩnh vực cá độ bóng đá thì Lợi là số ít những cái tên được đánh giá là chuyên nghiệp bậc nhất. Tài liệu điều tra cũng làm rõ, Lợi trực tiếp nhận cá độ và lo toàn bộ tiền thắng thua chứ không phải là nhận lệnh sau đó chuyển qua một đối tác khác, hay chuyển qua tài khoản nước ngoài.
Xác định rõ việc bắt giữ Lợi là cấp thiết và phải được thực hiện trong thời gian ngắn nhất, lực lượng điều tra của Công an tỉnh Ninh Bình đã ngày đêm rà soát các thông tin liên quan đến đối tượng này. Các mũi trinh sát được tỏa đi khắp nơi, bất kỳ vị trí nào khả nghi đều được xác minh một cách cẩn thận và chắc chắn. Tuy nhiên, đến trưa 13/5/2014, Đào Đức Lợi đã cùng với vợ mình chủ động tìm đến trụ sở Phòng PC45, Công an tỉnh Ninh Bình để đầu thú khai báo toàn bộ sự việc.
Lợi đã thừa nhận toàn bộ hành vi nhận cá độ của mình từ nhóm cầu thủ trên, những thông tin đối tượng này khai báo hoàn toàn phù hợp với những tài liệu điều tra mà cơ quan Công an đã thu thập được trước đó. Quá trình khai báo, Lợi cho biết sau khi nghe tin về vụ cá độ đã bị phát hiện, cơ quan Công an đã vào cuộc điều tra, đối tượng ngay lập tức tìm cách bỏ trốn. Dù bản thân có ôtô riêng nhưng Lợi lại không dùng đến mà chủ động bắt xe khách liên tỉnh để trốn.
Mang theo một số tiền khá lớn, ngày đầu tiên đi trốn Lợi lên Hà Nội, sau đó thuê một phòng nghỉ. Ở Hà Nội một thời gian ngắn, vì lo sợ sẽ bị bắt nên Lợi tiếp tục di chuyển về Quảng Ninh với mục đích sẽ trốn sang Trung Quốc. Tuy nhiên, kế hoạch vượt biên này của Lợi đã đổ bể nên phải tìm hướng khác để trốn. Từ Quảng Ninh, Lợi tiếp tục bắt xe khách vào một số tỉnh, thành phía Nam để trốn. Tuy nhiên, sau nhiều ngày liền chạy trốn qua nhiều địa phương, trước sự truy tìm gắt gao của lực lượng trinh sát, biết không thể nào thoát được, Lợi đã chủ động tìm về nhà, sau đó ra trình diện cơ quan điều tra.
Sau khi Lợi đầu thú, cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định bắt tạm giam để điều tra về hành vi đánh bạc. Với việc Đào Đức Lợi sa lưới, chuyên án điều tra vụ cá độ của Công an tỉnh Ninh Bình về cơ bản đã hoàn thiện, còn những chi tiết liên quan sẽ được làm rõ trong thời gian tới đây.
Đánh giá về chuyên án này, cơ quan chức năng nhận định, đây là một vụ án phức tạp, được tổ chức với những thủ đoạn tinh vi và kín kẽ, vì vậy công tác điều tra của lực lượng trinh sát Công an tỉnh Ninh Bình đã phải đối diện với biết bao nhiêu khó khăn. Tuy nhiên, nhờ tinh thần đoàn kết, sáng tạo cũng như việc quyết tâm đấu tranh quyết liệt với tội phạm mà vụ cá độ được đánh giá lớn nhất Việt Nam từ trước đến nay đã được làm sáng tỏ. Về mặt nghiệp vụ điều tra, Công an tỉnh Ninh Bình cũng đã thu được những thắng lợi rất vang dội, tạo được sự tin tưởng tuyệt đối của quần chúng nhân dân



