Gặp người vạch mặt nhà ngoại cảm tìm mộ bằng dựng trứng trên đầu đũa

Chỉ là trò bịp!

Chủ Nhật, 17/11/2013, 10:01

Ông Đỗ Sơn Hà, quê gốc ở huyện Ứng, Hòa Hà Nội, tiền thân là một thầy giáo dạy Toán học. Một ngày của năm 2010, ông tình cờ đọc được một bài báo viết về khả năng đặc biệt của các nhà ngoại cảm dựng trứng trên đầu đũa để tìm mộ liêt sỹ, bản thân ông thấy rất bất bình. Bằng những kinh nghiệm thực tiễn ông đã chứng minh những điều phi thường trên mà không cần phải thắp hương, đốt vàng mã hay khấn bái…

Phản đối nhà ngoại cảm dựng trứng tìm mộ

Ông Hà cho biết, trong những năm tháng giảng dạy trên lớp và ở nhà, ông thường xuyên được tiếp xúc với các loại trứng gà, trứng vịt nên ông không lạ lẫm gì  việc các nhà ngoại cảm bấy lâu nay vẫn sử dụng phương pháp này để tìm mộ. Theo ông đó là một việc làm hết sức phi lý, tầm bậy, tầm bạ. Phương pháp dựng trứng trên đầu đũa chỉ cần nắm rõ một số quy tắc vật lý và toán học thì bất kỳ một người dân nào cũng đều có thể làm được…

Nói về  việc dựng trứng trên đầu đũa, đầu bút bi hay trên mặt gương… để tìm mộ liệt sỹ, ông Hà lý giải, theo quy luật vật lý, quả trứng hình ôvan, vỏ trứng mỏng dễ vỡ, bên trong quả trứng chứa lòng trắng và lòng đỏ, nước cùng không khí. Để trứng đứng thì khó, nhưng khó không có nghĩa là không làm được.

Trứng có khối lượng nên chịu sức hút trái đất. Lòng đỏ, lòng trắng đồng chất. Lòng đỏ hình cầu, trọng lượng riêng lớn nên khi dựng trứng, lòng đỏ sẽ rơi về đáy, phần không khí lạnh sẽ lên phía trên. Vỏ trứng trơn nhẵn, khi dựng trứng tại điểm tiếp xúc với giá đỡ có thể là đầu bút, đũa hay đinh…, lực ma sát hầu như bằng không, trong đó lực trơn trượt lớn. Trứng là khối ô van tròn xoay nên có trục đối xứng, nếu đặt trứng trên mặt phẳng, trứng có khối lượng sẽ chịu lực hút trái đất khiến trứng đứng vững.

Còn nếu đặt trứng trên mặt phẳng nghiêng, lúc này, điểm tiếp xúc với giã đỡ không ở đỉnh đầu trứng mà ở gần sát với đỉnh trứng. Tại tiếp điểm sẽ xuất hiện lực kéo về chân dốc. Do đó, phải đặt trứng nghiên về phía đầu dốc, góc nghiêng đúng bằng góc nghiêng của mặt phẳng.

Ông Hà đặt giả thiết: "Quả trứng tuân theo quy luật vật lý và một số quy tắc toán học, dù dựng trứng trong thời gian dài hay ngắn chỉ cần một chút kiến thức thì ai cũng dựng được trứng nếu được hướng dẫn chứ không phải chỉ có nhà ngoại cảm ở Việt Nam mới dựng được. Bản thân tôi không phải là nhà ngoại cảm, nếu nói chỉ có nhà ngoại cảm mới dựng được trứng thành công thì chẳng nhẽ tôi và những người tôi hướng dẫn dựng trứng  đều là nhà ngoại cảm hết hay sao"?.

Trò lừa ma quái của các nhà ngoại cảm

Ông Hà đã cùng một số người bạn của mình trong đó có cả những vị giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ nhà giáo và những người tò mò đi đến rất nhiều địa điểm như rừng quốc gia Yên Tử, đài tưởng niệm liệt sĩ Hà Nội, nghĩa trang liệt sĩ làng Hoàng Mai… để dựng trứng và lần nào ông cũng dựng trứng thành công. Ông Hà kể lần gần đây nhất có trung tá, bác sĩ Nguyễn Hồng Nhân cùng ông tới nghĩa trang liệt sĩ làng Hoàng Mai để dựng trứng trong thời tiết có gió mạnh, không cần  thắp hương, đốt vàng mã hay cầu khấn nhưng trứng vẫn đứng thẳng.

Ông Hà cho biết: "Hiện nay ở Việt Nam có rất nhiều nhà ngoại cảm tự phong mình có khả năng "thần thánh" lợi dụng việc dựng trứng trên đầu đũa tìm mộ để rồi kết luận mộ nào mà thân nhân dựng trứng đứng trên đầu đũa thì dưới mộ là hài cốt liệt sĩ của thân nhân đó, đó là điều không thể chấp nhận được và là một trò lừa đảo bịp bợm trắng trợn".

Ông Hà chia sẻ, cuộc sống quanh ta có rất nhiều hiện tượng tự nhiên, xã hội xảy ra hằng ngày. Có hiện tượng chúng ta dễ dàng tìm ra nguyên nhân, có hiện tượng cần phải nghiên cứu khoa học một cách nghiêm túc, kỹ lưỡng để đưa ra kết luận mang tính thuyết phục cao.

Những hiện tượng chưa tìm ra nguyên nhân mà lấy những cái mơ hồ, huyễn hoặc không thuyết phục. Chúng ta đang sống trong thời kỳ khoa học công nghệ phát triển, mọi giải thích phải căn cứ vào kết quả nghiên cứu khoa học. Nếu trước đây chưa có khoa học xác định AND, nên rất nhiều người mê muội đặt hết niềm tin vào nhà ngoại cảm, nhà ngoại cảm nói thế nào họ cũng nghe theo. Cho rằng xương cốt tìm được chính là của người thân mình. Ngày nay, đã có khoa học hình sự, việc xác định xương cốt bằng AND là cần thiết, mới đủ căn cứ và cơ sở kết luận xương cốt thân nhân cần tìm là chính xác.

Ông Sơn Hà chia sẻ: "Nếu người thân có nhu cầu tìm mộ liệt sĩ thì việc trước tiên là phải xét nghiệm ADN, chỉ có xét nghiệm ADN mới mang lại kết quả chính xác nhất. Tôi mong muốn người dân không nên cuồng tin vào những chiêu trò nhảm nhí của các nhà ngoại cảm mà mang những tổ mối, mảnh sành về thờ trong gia đình".

Đỗ Việt
.
.
.