Biến tướng nạn sim rác lừa đảo người tiêu dùng

Thứ Bảy, 29/03/2014, 11:00

Thời gian vừa qua việc nở rộ các sim rác tung hoành lừa đảo nhiều thuê bao đã không còn quá xa lạ. Năm 2013, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông ngừng cung cấp dịch vụ với 31 đầu số và 208 số điện thoại phát tán tin nhắn rác, lừa đảo. Nhưng trong dịp đầu năm 2014, các chiêu trò lừa đảo này lại bùng phát trở lại, thậm chí còn sử dụng nhiều chiêu thức tinh vi hơn.

Trò lừa phổ biến nhất là các tin nhắn như " lúc 3h, Người bạn tên H gọi điện đến nhờ 19003446 tặng bạn món quà đặc biệt ngày 08-03,H mong bạn nhận được món quà bạn gọi 19003446 nhận quà và nghe tâm sự của H" được gửi từ số thuê bao 01686627831. Hay như một tin nhắn khác với nội dung "Chào bạn! Một người thân nơi xa nhờ Tổng đài gửi tặng bạn món quà 08-03  giá trị kèm lời chúc mừng hạnh phúc,vui vẻ. Để nhận quà và biết tên người gửi hãy gọi 19001196", hoặc "Một bạn tên Tuấn ở HN đã nhờ Tổng đài gửi tặng đến bạn món quà, lời chúc ngày quốc tế phụ nữ 2014 * Tuấn nhớ bạn lắm…*> Hãy gọi 19002187 để nhận món quà và tâm sự của Tuấn"…

Một số tin nhắn rác lừa đảo còn giả cả tin nhắn của người thân quen theo dạng "Gọi lại cho em vào số này ngay nhé. Có việc gấp lắm. 1900xxxx", kèm theo cả đường link tải video hài Tết. Tuy nhiên, đường link này dẫn tới các trang wap mời download game, hình ảnh khêu gợi và âm thầm trừ tiền trong tài khoản của thuê bao. Khi người dùng thuê bao tưởng nhầm là bạn của mình mà gọi lại vào số 1900xxx hay gọi lại vào số thuê bao lừa đảo thì hiển nhiên sẽ bị ăn cắp tiền trong tài khoản.

Chị Thu Phương (Kim Liên) rất bức xúc vì việc hàng ngày chị phải nhận được đến chục cái tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ từ số lạ. Ngoài những số sim rác lừa đảo 11 số được biết đến thì hiện nay còn có những số lừa đảo mang đầu số Bắc Giang như 02406267310 hay như số 02406267354.

" Một ngày số thuê bao này gọi không biết bao nhiêu lần, nhiều khi mình để máy trong túi không để ý, tưởng bạn mình gọi nhỡ nên gọi lại thì thấy nào là bạn đã nhận được món quà từ thuê bao xyz, gọi lại để nghe lời nhắn từ thuê bao ấy. Biết ngay lừa đảo nên mình dập máy luôn, kiểm tra tài khoản thì thấy mình đã bị mất 15.000đ trong tài khoản", chị Phương tâm sự.

Trường hợp của chị Thanh Huyền ( Khâm Thiên) bị mất điện thoại từ tối 6/3 nhưng không biết nên không kịp báo tổng đài khóa số điện thoại của mình. Hậu quả chỉ trong một buổi tối đã có vài người bạn của chị bị lừa mất tiền oan. Cụ thể, kẻ lấy điện thoại của chị Huyền đã nhắn tin đến rất nhiều người trong danh sách liên lạc điện thoại của chị với nội dung nhờ mua gấp thẻ cào MobiFone vì đang có công việc cần liên lạc gấp. Nhiều người nhận tin nhắn đã nghi ngờ không làm theo, nhưng cũng có một số người bạn thân quen đã không ngần ngại mua thẻ cào và gửi mã số nạp tiền qua tin nhắn SMS vào số điện thoại của chị Huyền. Có người gửi thẻ nạp đến 500.000 đồng.

Nhiều người dùng bỗng nhận được tin nhắn SMS từ một số máy lạ (thường là số điện thoại 11 số) với nội dung kiểu như: "Trang nè, khỏe không?" hay "Thủy nè, khỏe không?"… Một số người có người quen, bạn bè trùng tên có thể ngờ ngợ: "Chắc bạn mình đổi số" nên sẽ trả lời hỏi thăm lại. Khi đó kẻ lừa đảo sẽ tung bẫy bằng tin nhắn có việc gấp rất quan trọng và cần giúp đỡ mua thẻ cào. Một số người dùng vẫn bị lừa bởi hình thức rất đơn giản này.

Trả lời phỏng vấn báo công an nhân dân, Ông Vũ Quốc Khánh, Giám đốc Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT), thuộc Bộ Thông tin và truyền thông, cho biết gần đây đã xuất hiện thêm một số hình thức lừa đảo mới. Cụ thể đó là việc một loạt các đầu số chưa từng liên quan đến việc phát tán tin nhắn rác trước đây nhưng thời gian qua bắt đầu tham gia vào hoạt động này. Ông Khánh cho biết hiện tại các cơ quan chức năng đang theo dõi chặt chẽ và sẽ xử lý các trường hợp vi phạm.

Theo ông Vũ Quốc Khánh, Giám đốc VNCERT, việc quản lý thiếu chặt chẽ của các nhà mạng là một trong những nguyên nhân khiến tình trạng sim rác, tin nhắn rác vẫn gây nhức nhối dư luận. Ông cũng khuyến cáo người tiêu dùng để tránh bị mất tiền oan, khi nhận được các tin nhắn rác theo kiểu như đã nêu trên, người dùng không nên làm theo hướng dẫn của các tin nhắn rác và cần xóa ngay các tin nhắn này. Nếu không có nhu cầu thì không nên nhắn tin đến bất kỳ đầu số có 3 hoặc 4 chữ số nào dạng xxxx hoặc 1900xxxx vì nhiều khả năng sẽ bị trừ ngay trong tài khoản 15.000đồng/tin nhắn. Chỉ nên nhắn tin đến các đầu số cung cấp dịch vụ khi biết chắc giá cước, mã lệnh chính xác của dịch vụ và đầu số này cung cấp nội dung gì và bản thân mình có nhu cầu hay không. Khi nhận được tin nhắn rác, người dùng cũng nên chuyển tiếp (forward) các tin nhắn này đến đầu số miễn phí 456 của VNCERT để cơ quan này tiếp nhận xử lý

T.H.
.
.
.