Tái định niên "thánh địa" Machu Picchu nhờ carbon phóng xạ

Thứ Năm, 05/08/2021, 13:15

Với những tài liệu lịch sử, giới khoa học cho rằng thánh địa Machu Picchu (Peru) của người Inca được xây dựng sau năm 1440 hoặc 1450. Nhưng nghiên cứu mới của giáo sư nhân chủng học Richard Burger khẳng định, nơi này có từ nhiều thập kỉ trước đó. 

Machu Picchu là một thành phố cổ của người Inca, nằm trên độ cao 2.430m so với mặt nước biển, thuộc dãy núi phía Đông ở miền Nam Peru. Vốn là một trong những di tích lịch sử nổi tiếng nhất trên thế giới, Machu Picchu thu hút hơn 1 triệu du khách mỗi năm. Tuy nhiên, lịch sử về nơi này đến nay vẫn còn khá nhiều ẩn số. 

Dựa trên tài liệu ghi chép của người Tây Ban Nha sau khi họ thực hiện các cuộc chinh phạt trong khu vực này vào thế kỷ 16, các nhà sử học phương Tây hiện đại cho rằng, Machu Picchu được xây dựng sau năm 1440 hoặc 1450.

Tái định niên

Machu Picchu vẫn chứa đựng nhiều bí ẩn chưa thể giải đáp. Ảnh: NatGeo.

Tuy nhiên, nhờ vào kỹ thuật định niên bằng carbon phóng xạ tiên tiến thực hiện trên các hài cốt, Machu Picchu được xác định "già" hơn ít nhất hai thập kỷ, The Guardian ngày 5/8 đưa tin. Theo đó, nghiên cứu này được thực hiện bởi nhóm các nhà nhân chủng học thuộc đại học Yale (Mỹ), đứng đầu bởi giáo sư Richard Burger. 

Cụ thể, nhóm nghiên cứu đã sử dụng máy gia tốc khối phổ (AMS) để xác định niên đại của hài cốt người từ Machu Picchu. Họ đã kiểm tra hài cốt của 26 cá nhân và kết quả cho thấy những người Inca đã sinh sống ở địa điểm này muộn nhất là từ năm 1420 cho đến năm 1530. Thời gian sau đó khá trùng khớp với thời gian mà người Tây Ban Nha bắt đầu cuộc chinh phạt đối với đế chế Inca.

Tái định niên
Những ngôi nhà tại Machu Picchu được ghép từ nhiều khối đá mà không cần vữa. Ảnh: Getty. 

Giáo sư Burger chia sẻ: "Đây là nghiên cứu đầu tiên dựa trên bằng chứng khoa học để đưa ra ước tính về việc thành lập Machu Picchu và thời gian nó được sử dụng. Những nghiên cứu trước đó đã không tạo ra kết quả đáng tin cậy".

Tuy nhiên, tiến sĩ Gabriela Ramos của Đại học Cambridge (Anh) thì cho rằng, việc bác bỏ các ghi chép lịch sử và chỉ ủng hộ các kỹ thuật khoa học sẽ không có lợi. Nếu không có sự hiểu biết về cơ sở lý luận đằng sau nền chính trị Inca, tôn giáo Inca và lịch sử Inca thì sẽ quá khó để các học giả giải thích và bối cảnh hóa phát hiện của họ.

Được biết, nhà thám hiểm Hiram Bingham tìm ra Machu Picchu vào năm 1911. Thành cổ có một kiến trúc đặc biệt và được xây dựng hoàn toàn bằng các khối đá ghép lại mà không cần vữa. Việc này khiến cho nơi đây có khả năng chống lại động đất. Khi có động đất, những viên đá trong tòa nhà của người Inca sẽ “nhảy múa”, rung chuyển theo xung động và sau đó trở về vị trí cũ.

Linh Đan
.
.
.