Kỳ thủ nổi tiếng của Mỹ bị tố gian lận hơn 100 lần

Thứ Tư, 05/10/2022, 18:20

Kỳ thủ nổi tiếng người Mỹ Hans Moke Niemann bị cáo buộc gian lận đến hơn 100 lần, theo Wall Street Journal.

Kỳ thủ nổi tiếng của Mỹ bị tố gian lận hơn 100 lần  -0
Hans Niemann trong ván đấu Leinier Dominguez ở Sinquefield Cup 2022 tại St Louis, Missouri, Mỹ tối 6/9. Ảnh: GCT

Nền tảng cờ vua trực tuyến Chess.com đưa ra bằng chứng trong tài liệu 72 trang về hơn 100 lần Đại kiện tướng Hans Niemann gian lận.

Cụ thể, hệ thống phát hiện gian lận của nền tảng này chỉ ra rằng kỳ thủ 19 tuổi đã vi phạm quy định trong 112 ván đấu trực tuyến giai đoạn 2015-2020, trong đó có những giải kiếm tiền như Titled Tuesday hay Pro Chess League.

Phần lớn các ván này diễn ra theo thể thức cờ chớp, lúc Niemann chưa thành Đại kiện tướng. Trong những lần đó, có 7 ván Niemann gian lận khi đánh giao lưu với á quân thế giới Ian Nepomniachtchi.

Đại kiện tướng 19 tuổi người Mỹ đã bác bỏ cáo buộc gian lận sau khi Magnus Carlsen, nhà vô địch cờ vua thế giới 5 lần, hồi tháng trước đưa ra cáo buộc Niemann gian lận “thường xuyên hơn những gì từng thừa nhận”, cho rằng “sự tiến bộ quá nhanh chóng của Niemann là không bình thường”.

Tháng trước, Carlsen rút lui khỏi Giải Sinquefield Cup 2022 sau trận thua Niemann ở vòng ba của giải đấu. Một tuần sau, Carslen từ bỏ sau khi chỉ chơi một nước cờ với Niemann trong Giải Champions Chess Tour.

Niemann trước đây thừa nhận từng gian lận trực tuyến hai lần, khi ở tuổi 12 và 16, nhưng sau đó chưa bao giờ gian lận trong một trận đấu trực diện. Tuy nhiên, lần gần nhất Chess.com phát hiện kỳ thủ trẻ Mỹ gian lận là khi anh đã sang tuổi 17.

Sau phát hiện gian lận, Chess.com đã đóng tài khoản của Niemann, gửi một bức thư đến kỳ thủ này. Trang web này thường không công khai việc cấm các kỳ thủ, tuy nhiên, cuộc điều tra của họ đối Niemann được đưa ra sau khi kỳ thủ này chất vấn về việc mình bị cấm tham gia Giải vô địch toàn cầu do Chess.com tổ chức.

Duy Tiến
.
.
.