Cơn sốt du lịch kiểu mới K-Dive tại Hàn Quốc

Thứ Sáu, 13/03/2026, 11:39

Không còn quá mặn mà với các lịch trình ngắm cảnh rập khuôn, du khách trẻ quốc tế đang tạo ra một cơn sốt du lịch kiểu mới tại “xứ sở kim chi” - trào lưu K-Dive. Theo Korea Times, các bạn trẻ khi tới Hàn Quốc du lịch sẵn sàng chi đậm để được trải nghiệm cảm giác trở thành người bản địa.

Cơn sốt du lịch kiểu mới K-Dive tại Hàn Quốc -1
Du khách trẻ quốc tế tham gia lớp học nhảy tại Hàn Quốc. Ảnh: Korea Times

Theo dữ liệu từ nền tảng Klook được tờ The Korea Times trích dẫn vào đầu tháng 3, tỷ lệ trải nghiệm văn hóa nội địa tại Hàn Quốc dành cho khách quốc tế đã tăng hơn 31% trong năm qua. Du khách đang có sự dịch chuyển rõ rệt khi họ không chỉ tới thăm các di tích lịch sử như cung điện Gyeongbokgung hay khu mua sắm nổi tiếng Myeongdong, mà còn tìm đến các studio vũ đạo, trường quay truyền hình và các tour du lịch theo chủ đề phim ảnh.

Sự chuyển đổi này thể hiện rõ nhất tại các lớp học nghệ thuật. Huấn luyện viên Cho Soo-yeon tại một studio ở Seoul tiết lộ: “Người nước ngoài hiện chiếm khoảng 70% học viên tại các lớp nhảy Kpop cơ bản. Dường như mọi người muốn trải nghiệm cảm giác được huấn luyện như một thần tượng Kpop và xây dựng sự tự tin khi học vũ đạo”. Trong khi đó, nhiều du khách như Yao (23 tuổi, người Trung Quốc) lại bận rộn với việc săn vé qua ứng dụng điện thoại để được trực tiếp xem thần tượng ghi hình tại các đài truyền hình địa phương.

Cơn sốt du lịch kiểu mới K-Dive tại Hàn Quốc -0
Một du khách tới từ Đài Loan (Trung Quốc) trải nghiệm phong cách trang điểm chuẩn sao Hàn tại Seoul. Ảnh: The Korea Times 

Hành trình đắm chìm văn hóa tiếp tục lấn sâu vào những thói quen giải trí thường nhật nhất của người Hàn. Dịch vụ hát karaoke nội địa ghi nhận mức chi tiêu của khách ngoại tăng vọt gần 55% chỉ trong nửa năm qua. Còn tại các khu phố sầm uất, du khách kiên nhẫn xếp hàng chờ đến lượt để được trang điểm chuẩn phong cách bản địa.

Báo cáo của nền tảng Creatrip gọi sự chuyển dịch này là hiện tượng K-Dive. Lấy cảm hứng từ các bộ phim ăn khách, du khách khao khát tái hiện lại cuộc sống đời thực của người dân. Họ hào hứng tìm đến các nhà tắm công cộng truyền thống hay thưởng thức bữa đêm tại những quán lều vỉa hè để cảm nhận nhịp sống chân thực nhất.

Sức mạnh thực sự của K-Dive nằm ở việc biến những thói quen sinh hoạt bình dị thành một văn hóa trải nghiệm hấp dẫn. Khách quốc tế giờ đây mang tâm thế của những “cư dân ngắn hạn” muốn hòa nhập hoàn toàn. Sức hút của trào lưu này lớn đến mức nhiều phụ huynh quốc tế cũng sẵn lòng đồng hành cùng con cái trong những kỳ trải nghiệm lối sống bản địa kéo dài nhiều ngày.

Theo Tổ chức Du lịch Hàn Quốc, nội dung giải trí và nếp sống truyền thống hiện là thỏi nam châm hút khách ngoại lớn nhất với tỷ lệ gần 42%. Cơn sốt trải nghiệm thực tế này được kỳ vọng sẽ tiếp tục bùng nổ, mang lại nguồn thu khổng lồ cho xứ kim chi trong năm 2026.

Hương Giang
.
.
.