Chủ vườn cây ở Australia trồng nhầm hoa anh túc vì thấy quá đẹp

Thứ Bảy, 26/11/2022, 18:00

Một người chủ vươn cây cảnh thương mại ở Tasmania (Australia) đã vô cùng sốc khi biết loài hoa mà cô trồng vì thấy quá đẹp lại chính là một trong các dòng hoa anh túc vốn bị cấm tại quốc gia này, The Guardian ngày 26/11 đưa tin. 

Chủ vườn cây cảnh ở Australia trồng nhầm hoa anh túc vì thấy quá đẹp -0
Hình ảnh hoa anh túc Ba Tư. Nguồn: Martina Unbehauen / Getty Images / iStockphoto.

Đầu tháng 11, Kate Dixon, chủ một vườn cây cảnh thương mại ở Clifton, Tasmania (Australia) đã nhận được email từ chính quyền địa phương đề nghị hợp tác điều tra, sau khi có người trình báo rằng cô đã đăng tải bức ảnh chụp những bông hoa anh túc màu hồng trên instagram. 

Kate Dixon chia sẻ với ABC News: "Tôi nhận được email về việc hợp tác điều tra. Đầu tiên, tôi ngỡ đó là một trò lừa đảo vì tôi không biết rằng những bông hoa mình trồng chính là hoa anh túc. Các cán bộ thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường sau đó đã tới trang trại của tôi để lấy mẫu giám định và xác nhận đó là loài hoa anh túc alkaloid, hay hoa anh túc Ba Tư vốn bị cấm ở Australia".

Theo các nhà chức trách, cô Kate Dixon đã nhận hoàn toàn trách nhiệm nhưng cho biết loại hạt giống này được bán rộng rãi từ một nhà cung cấp trong nước và từng nhìn thấy chúng ở các khu vườn nhỏ của những nông dân ở Clifton. 

Trong một tuyên bố gần đây, Sở Tài nguyên và Môi trường địa phương nêu rõ, cơ quan này đánh giá cao việc Kate Dixon hợp tác giám định và điều tra. Họ cũng thêm rằng, cách tiếp cận mà họ lựa chọn là giáo dục nhận thức và đẩy mạnh tương tác với người dân tại địa phương và các vùng lân cận để tránh xảy ra các trường hợp tương tự. 

Ngoài ra, giới chức Australia sẽ điều tra rõ có hay không việc hạt giống của loài hoa anh túc Ba Tư này được tìm thấy trong gói hạt giống trồng hoa hỗn hợp được bày bán rộng rãi. 

Trước đó, Australia đã tiến hành một đợt thu hồi hạt giống cây hoa anh túc trên toàn quốc sau khi 19 người phải nhập viện vì ngộ độc nặng do uống trà hạt hoa anh túc tự làm. 

Kim Khánh
.
.
.