Chú sư tử hoang dã già nhất nhì châu Phi bị giết chết

Thứ Hai, 15/05/2023, 10:04

Một trong những con sư tử hoang dã “cao tuổi nhất” của Kenya đã bị giết bởi những người chăn gia súc, nâng tổng số sư tử hoang dã bị giết trong cuối tuần qua lên 10, khiến chính phủ quốc gia châu Phi này hết sức quan ngại.

Chú sư tử hoang dã già nhất nhì châu Phi bị giết chết  -0
Ảnh minh họa. Getty Images. 

Người phát ngôn của Cơ quan bảo vệ động vật hoang dã Kenya, Paul Jinaro, cho biết con sư tử đực có tên Loonkito, 19 năm tuổi, đã đi lang thang ra khỏi công viên quốc gia Amboseli vào một ngôi làng để tìm kiếm thức ăn vào tuần trước.

6 con sư tử khác sinh sống tại cùng công viên quốc gia này đã bị những người chăn gia súc đâm chết sau khi chúng ăn thịt 11 con dê ở khu vực Mbirikani, hạt Kajiado. Như vậy, ít nhất 10 cá thể sư tử hoang dã đã bị giết chết trong tuần trước tại Kenya.

Bộ trưởng Du lịch Kenya Peninah Malonza đã gặp người dân địa phương ở khu vực Mbirikani trong ngày 14/5 và kêu gọi họ không sát hại sư tử đi lạc và thay vào đó hãy liên hệ với cơ quan bảo vệ động vật hoang dã.

Chính phủ và các nhóm bảo tồn tại Kenya có chương trình bồi thường cho những người chăn gia súc có gia súc bị giết bởi động vật hoang dã.

Tuy nhiên, những người chăn nuôi gia súc đã sử dụng những biện pháp mạnh hơn sau khi mất đàn gia súc do ảnh hưởng của tình trạng hạn hán được coi là tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ ở khu vực Đông Phi.

Craig Miller, thuộc nhóm bảo tồn Big Life Foundation, cho biết vụ chú sư tử Loonkito bị giết là “rất đáng tiếc” vì đây là cá thể sư tử lớn tuổi nhất trong công viên quốc gia Amboseli.

Theo các nhà bảo tồn, sư tử hoang dã hiếm khi sống quá 15 năm.

Duy Tiến (Theo AP)
.
.
.