Tiết lộ 3 loại vũ khí mới của quân đội Mỹ
Hệ thống bắn tia laser
Thông tin từ tờ Pravda của Nga cho hay, quân đội Mỹ đã nhanh chóng khoe loại vũ khí mới của mình trong một cuộc triển lãm được tổ chức 2 năm một lần ở thị trấn Farnborough thuộc Hampshire, Anh. Ngay trong lần đầu tiên xuất hiện, hệ thống bắn tia laser đã thu hút sự chú ý của đông đảo mọi người tham gia triển lãm. Đây là sản phẩm của Công ty Raytheon Missile Systems của Mỹ. Trước khi đưa hệ thống này tới Anh, Raytheon Missile Systems đã cùng với Hải quân Mỹ tiến hành nhiều cuộc thử nghiệm sức mạnh của hệ thống bắn tia laser này tại căn cứ hải quân trên đảo San Nicolas, cách thành phố Los Angeles, bang California 120km về phía Tây.
Trong những thử nghiệm trước đây đối với hệ thống vũ khí laser, quân đội Mỹ chỉ bắn các mục tiêu bất động hoặc di chuyển chậm trên mặt đất. Nhưng với thử nghiệm mới nhất vào cuối tháng 7 vừa qua, Hải quân Mỹ chứng minh vũ khí laser có thể tiêu diệt mục tiêu di động từ một khoảng cách không nhỏ. 4 máy bay không người lái trên Thái Bình Dương đã thành tro sau khi bị hệ thống bắn tia laser này bắn từ khoảng cách 4km. Điều này đã chứng tỏ rằng hệ thống bắn laser có thể hoạt động tốt ngoài biển, nơi những yếu tố rất bình thường như độ ẩm không khí có thể làm giảm độ chính xác của những vũ khí hiện đại nhất.
Phó Chủ tịch Công ty Raytheon Missile Systems Mike Booen cho hay, khác với tên lửa và đạn, tia laser không gây ra tiếng nổ khi chạm vào phi cơ. Thay vào đó tia laser truyền năng lượng cực lớn vào mục tiêu và biến nó thành khối lửa. Theo kế hoạch, hệ thống bắn tia laser sẽ được hoàn thiện vào năm 2016. Từ nay tới đó, các kỹ sư của Raytheon Missile Systems sẽ nghiên cứu để có thể lắp đặt hệ thống bắn tia laser trên các máy bay chiến đấu.
![]() |
Chương trình vũ khí laser được Mỹ bắt đầu nghiên cứu từ hai thập niên trước. Quân đội Mỹ từng thử nghiệm việc sử dụng vũ khí laser chiến thuật THEL để bắn rơi hàng chục quả rocket Katyusha trong sa mạc ở
Cho đến thời điểm hiện nay, chương trình vũ khí laser của Mỹ đã đạt được một số thành công quan trọng mà mở đầu là những phát minh về việc chế tạo mẫu vũ khí laser điện tử tự do FEL của Tập đoàn Công nghiệp quốc phòng Boeing. FEL hoạt động bằng cách đẩy một luồng điện tử năng lượng cao qua một loạt từ trường cực mạnh để tạo ra loại ánh sáng laser có công suất đạt 100KW, đủ sức làm tê liệt hoặc phá hủy mục tiêu của đối phương.
Hiện, Boeing cũng đang phát triển hệ thống vũ khí laser năng lượng cao lắp trên máy bay ALTB, có thể phá hủy các tên lửa đạn đạo bay với vận tốc 6.500km/h. Tham vọng của Boeing là hệ thống vũ khí này có thể được lắp trên máy bay Boeing 747 cải tiến và phá hủy các tên lửa đạn đạo ở khoảng cách 460km.
Súng trường XM25
Theo tiết lộ của Alliant Techsystems, công ty chuyên cung cấp các sản phẩm hàng không vũ trụ và quốc phòng của Mỹ, quân đội Mỹ đã phát triển loại súng trường bắn đạn thông minh, kiểm soát bằng sóng radio với tên gọi XM.25. Thiết bị ngắm bắn của khẩu XM.25 sử dụng thiết bị dò tìm phạm vi bằng laser để xác định chính xác khoảng cách tới vật cản, sau đó binh lính có thể thêm hoặc trừ đi một khoảng 3m từ đó để giúp viên đạn xuyên qua chướng ngại vật và phát nổ ở phía trên hoặc ngay bên cạnh mục tiêu cần bắn. Đặc biệt, XM.25 được gắn một con chip nhận tín hiệu radio và có thể tính toán được tầm di chuyển của viên đạn. Dự kiến, các cuộc thử nghiệm loại súng mới này sẽ được tiến hành vào cuối năm và quân đội Mỹ hy vọng sẽ chính thức được trang bị vào năm 2012.
Súng nhiệt
Từ tháng 7, quân đội Mỹ ở
Ngoài những loại súng nêu trên, quân đội Mỹ cũng đang tham vọng nghiên cứu phát triển loại vũ khí thông thường nhưng có sơ tốc cực nhanh, gấp 5 lần tốc độ của âm thanh

