Công viên Hòa Bình: Chất lượng chưa tương xứng tên gọi
1. Khi xem những hình ảnh đá lát nền bị bong tróc; bậc thềm bị sứt, vỡ; rác thải vứt bừa bãi; xe đạp, xe máy vô tư chạy đua tốc độ trong Công viên Hòa Bình... ai cũng xót xa và bất bình. Một công trình được đầu tư gần 300 tỷ đồng, được kỳ vọng là một điểm nhấn trong dịp chào mừng Thăng Long - Hà Nội 1.000 tuổi, được tôn vinh là biểu trưng của "thành phố vì hòa bình"... thế mà mới khánh thành chưa được bao lâu, lại bị một số người dân ý thức kém bôi bẩn, lộ ra những khiếm khuyết trong việc xây dựng.
Cũng còn phải kể đến chất lượng xây dựng, trách nhiệm của người thực thi việc giám sát, nghiệm thu. Nếu việc thi công đúng kỹ thuật, chắc chắn sẽ không có chuyện mặt phẳng của nền lại biến thành mặt cong. Biết rằng, không có gì là tuyệt đối nhưng với những chi tiết đơn giản như trên mà còn bộc lộ khiếm khuyết thì khó chấp nhận.
![]() |
| Chuẩn bị lắp đặt nhà vệ sinh công cộng trong công viên. |
Tìm hiểu, chúng tôi được biết, sau lễ khánh thành khách tham quan đến công viên rất đông. Mọi người tự do đi lại, không có sự kiểm soát chặt chẽ. Chính sự tự do này khiến những người thiếu ý thức tự tung, tự tác. Công viên Hòa Bình là công viên mở, không bán vé. Chính vì thế, người dân có quyền tự do đến tham quan. Với những người có ý thức, sự tự do này sẽ đem lại cho họ cảm giác thoải mái, thân thiện. Đây cũng là xu hướng của thế giới hiện đại. Tuy nhiên, với những người thiếu ý thức thì đặc điểm này khiến họ được tự do xả rác, phá hoại tài sản của công viên. Nếu như ngay từ khi khánh thành, có một bộ máy quản lý hoàn chỉnh để điều hành việc tham quan, làm công tác giữ gìn trật tự, bảo vệ chắc chắn sẽ không xảy ra sự cố đáng tiếc như nêu trên. Một công trình được đầu tư, xây dựng bằng tâm huyết, sức lực của nhiều người nhưng khi khánh thành lại "thả cửa" sẽ khó tránh khỏi những hệ lụy không lường trước.
Về việc này, chúng tôi có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH nhà nước một thành viên Vườn thú Hà Nội (gọi tắt là Công ty Vườn thú), đơn vị mà thành phố có chủ trương giao tiếp nhận, quản lý, khai thác Công viên Hòa Bình. Ông Hùng cho biết, đến thời điểm hiện tại (ngày 1/11), Công ty Vườn thú chưa chính thức nhận bàn giao từ Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình văn hóa 1.000 năm Thăng Long (gọi tắt là BQLDA 1.000 năm).
![]() |
| Bãi cỏ bị chết khô. |
Chúng tôi được biết, chủ đầu tư Công viên Hòa Bình là BQLDA 1.000 năm. Công trình chia thành nhiều hạng mục như cây xanh, hồ nước, tượng đài, chòi nghỉ, gò... được phân thành 7 gói thầu. Khi công trình khánh thành, vẫn còn nhiều hạng mục chưa hoàn thiện nên không được nghiệm thu, bàn giao cho BQLDA 1.000 năm. Theo ông Nguyễn Anh Dũng, Phó Trưởng BQLDA 1.000 năm, phải đến cuối tuần này, may ra việc bàn giao mới được hoàn tất.
Ông Nguyễn Văn Hùng cũng cho biết, thành phố có chủ trương giao Công ty Vườn thú quản lý, khai thác nhưng khi khánh thành nhiều hạng mục chưa hoàn thiện nên công ty chưa nhận bàn giao từ BQLDA 1.000 năm. Chính vì chưa chính thức tiếp nhận nên việc quản lý công viên ngay từ ngày đầu tiên chính thức mở cửa không được thực hiện. Hiện nay, bên cạnh việc xây dựng bộ máy quản lý, Công ty Vườn thú cùng BQLDA 1.000 năm kiểm tra hiện trạng một số hạng mục. Cuối tuần này, BQLDA sẽ có báo cáo lên Sở Xây dựng. Tiếp theo đó, việc tổng nghiệm thu sẽ được tiến hành. Sau đó, Công ty Vườn thú mới chính thức nhận bàn giao từ BQLDA 1.000 năm. Bản thân ông Hùng cũng không biết chính xác, đến lúc nào việc tiếp nhận chính thức mới được tiến hành.
![]() |
| Lác đác vẫn còn vật liệu xây dựng. |
Hiện nay, Công ty Vườn thú đang tiến hành xây dựng bộ máy quản lý, khai thác. Bộ máy này gồm: Xí nghiệp duy trì cây xanh số 6 (gọi tắt là Xí nghiệp 6); Trung tâm Quản lý các hoạt động dịch vụ; một đội bảo vệ... Theo đó, Xí nghiệp 6 có nhiệm vụ chăm sóc cây xanh. Theo thiết kế và xây dựng, công viên có hơn 2.000 cây bóng mát và nhiều tiểu cảnh, bồn hoa. Trung tâm Quản lý các hoạt động dịch vụ có nhiệm vụ: trông giữ xe (trong đó có việc đưa vào khai thác, quản lý bãi để xe ngầm, bãi để xe nổi); vận hành, khai thác nhà trò chơi (trong đó có phòng chiếu phim 4D, phòng chơi bi a, chơi golf điện tử...); tổ chức bán hàng lưu niệm, giải khát...
Hiện nay, dù chưa chính thức nhận bàn giao nhưng Công ty Vườn thú đã bố trí trên 70 công nhân của Xí nghiệp 6 làm nhiệm vụ dọn dẹp vệ sinh; bố trí 16 bảo vệ, chia thành 3 ca làm nhiệm vụ tại các đầu mối cần bảo vệ. Như vậy, có thể thấy rằng sau 20 ngày mở cửa, đến thời điểm hiện tại bộ máy quản lý, vận hành Công viên Hòa Bình mới ở dạng khởi động. Thực tế này cho thấy, để xảy ra tình trạng lộn xộn, làm hư hại một số hạng mục trong công viên, gây mất vệ sinh trong những ngày Công viên Hòa Bình mới đưa vào sử dụng là do chưa có đơn vị quản lý trực tiếp.--PageBreak--
2. Không có thùng rác nên người dân mới xả rác bừa bãi. Không có nhà vệ sinh công cộng nên người ta mới phóng uế tùm lum... Đó là thực trạng không thể phủ nhận trong những ngày đầu Công viên Hòa Bình mở cửa đón khách tham quan. Ngày 1/11, chúng tôi có mặt tại công viên thì thấy, tại một số điểm đã bố trí thùng rác. Trao đổi với ông Hùng, chúng tôi mới biết, đây là thùng rác do Công ty Vườn thú tự đặt để hạn chế tình trạng vứt rác bừa bãi.
Cũng trong ngày này, chúng tôi thấy công nhân đang lắp đặt hai nhà vệ sinh di động ở Công viên Hòa Bình. Việc đặt thùng rác, nhà vệ sinh công cộng nếu như được thực hiện trước hoặc đồng thời với thời điểm mở cửa công viên chắc chắn sẽ hạn chế tình trạng lộn xộn... cách đây ít hôm. Cũng tại thời điểm hiện nay, việc lắp đặt barie ngăn không cho người dân đi xe vào bên trong cũng đang được tiến hành. Những việc làm này rất cần thiết trong việc giữ gìn trật tự vệ sinh, trật tự an ninh dù được thực hiện muộn mằn.
Đi dạo quanh Công viên Hòa Bình chúng tôi nhận thấy hầu hết các hạng mục đã hoàn thành, không có rác thải ném bừa bãi. Lác đác, vài nhóm công nhân đang chăm sóc, sửa sang cây. Trên gò, có vài cây xanh chết khô chưa được nhổ đi và trồng mới. Một số bãi cỏ bị tàn tạ do nắng cháy, ít được tưới tắm. Tuy nhiên, về cơ bản Công viên Hòa Bình đã hoàn thiện, sạch, đẹp. Nếu việc quản lý, chăm sóc, bảo vệ được duy trì thường xuyên và việc khai thác khoa học chắc chắn trong thời gian ngắn, Công viên Hòa Bình sẽ đem đến cho khách tham quan ấn tượng tốt đẹp.
![]() |
| Thùng rác tập kết trước khi đặt rải rác trong công viên. |
Công viên Hòa Bình được xây dựng trong vòng 20 tháng, tại xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm, Hà Nội trên diện tích hơn 200.000m2. Nằm ở cửa ngõ phía Bắc Hà Nội, nằm cách chân cầu Thăng Long (phía Nội Bài - Hà Nội) khoảng 1km, khách quốc tế và trong nước đến Hà Nội bằng đường hàng không sẽ được chiêm ngưỡng công viên mang biểu trưng hòa bình.
Tượng đài hòa bình với hình ảnh người mẹ trẻ bồng con cùng đàn chim tung cánh là điểm nhấn của công viên. Tượng đài này được đúc bằng 20 tấn đồng nguyên chất được nghệ nhân đúc đồng Vũ Duy Thuấn thực hiện. Tượng cao 7,2m đặt trên bệ cao 22,2m tại quảng trường phía Nam Công viên Hòa Bình. Hình ảnh người mẹ bồng con rạng ngời hạnh phúc đem lại cảm xúc ấm lòng cho mọi khách tham quan. Bức tượng được đúc từ mẫu tượng đài Hòa Bình nhà điêu khắc Nguyễn Phú Cường. Hồ nước, nhà nghỉ, gò, cây xanh, bồn hoa... tất cả tạo nên khung cảnh rất đẹp.
Những sự cố đáng tiếc xảy ra tại Công viên Hòa Bình chỉ sau vài ngày đưa vào sử dụng là bài học cho cơ quan quản lý, đơn vị thi công. Nó cũng cho thấy, cơ quan quản lý nhà nước không lường trước hậu quả của việc chưa hoàn thiện đã đưa vào sử dụng. Hy vọng, sau sự cố này, thành phố Hà Nội xây dựng một cơ chế quản lý, khai thác để đưa mọi hoạt động của công viên một cách trơn tru, đúng như ý nghĩa là biểu trưng của "thành phố Vì hòa bình" đã được UNESCO tôn vinh.
|
Ông Nguyễn Anh Dũng, Phó trưởng Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình văn hóa kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội: Đây là một công trình trọng điểm chào mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long. Chúng tôi bàn giao từng hạng mục cho bên công ty TNHH một thành viên Vườn thú Hà Nội sau khi hoàn thành. Trong tuần này, chúng tôi cố gắng hoàn tất việc bàn giao. Những phản ánh như vừa rồi của một số báo mạng là thiếu chính xác, bởi những hư hỏng hay rác thải trong công viên là do ý thức của người dân chứ không phải chất lượng công trình. Đây là một công trình công cộng, không thu phí vào công viên, nên chúng tôi lo ngại về ý thức của người dân khi sử dụng. Sau này, dù đã bàn giao nhưng chúng tôi vẫn chưa hết trách nhiệm mà vẫn tiếp tục giám sát, bảo trì chất lượng công trình trong hai năm tới. Đối với chất lượng cây xanh, chúng tôi duy trì trách nhiệm chăm sóc trong một năm. Chúng tôi có danh sách, địa chỉ của từng nhà thầu, từng người phụ trách để khi có sự cố gì có thể gọi họ đến khắc phục ngay. Nguyễn Thu Hiền, sinh viên năm thứ 3, Trường Cao đẳng Mẫu giáo Trung ương 1: Bọn em vẫn thường đi xe buýt qua công viên tổ chức các sinh hoạt văn nghệ như tập múa, hát. Công viên Hòa Bình rộng rãi, yên tĩnh và có nhiều không gian cho hội trẻ như bọn em. Những có lẽ cũng phải chờ mấy năm nữa, khi các cây xanh ở đây mọc lên chứ như bây giờ, không có nhiều bóng râm. Buổi ngày trời nắng thế này mà đi dạo trong công viên thì không lý tưởng chút nào, cũng chưa có một nhà chờ nào cho khách dừng chân, trú tạm khi thời tiết bất chợt nắng mưa. Ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH nhà nước một thành viên Vườn thú Hà Nội: Khách đến Công viên Hòa Bình vào cửa tự do, không phải mua vé. Khách đến bằng nhiều phương tiện giao thông khác nhau, trong đó có phương tiện cá nhân nên chúng tôi phải bố trí các điểm trông giữ xe. Hiện tại, chúng tôi đang hoàn thiện bộ máy quản lý để khi chính thức nhận bàn giao sẽ vận hành thông suốt, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân Thủ đô. |




