Ấn Độ: Bảo vệ Tổng thống Barack Obama
Từ cảnh báo mới…
Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Tổng thống Barack Obama tại quốc gia từng xảy ra vụ khủng bố khiến hơn 170 người chết và nhiều người bị thương cách đây hơn 2 năm, Mỹ đã huy động một lực lượng bảo vệ hùng hậu nhất. Trước khi Tổng thống Barack Obama tới nghỉ tại khách sạn Taj Mahal, Mỹ đã cử một đoàn tiền trạm gồm nhiều chuyên gia giỏi trong nhiều lĩnh vực.
Những chuyên gia này đã và đang phối hợp với lực lượng an ninh, cảnh sát Ấn Độ lên các phương án bảo vệ đối với Tổng thống Barack Obama. Những chuyên gia kể trên cũng khuyến nghị Tổng thống Barack Obama không thăm ngôi đền Vàng nổi tiếng ở Ấn Độ vì "lý do an ninh".
Được biết, Mỹ đã đặt thuê toàn bộ khách sạn Taj Mahal và nơi này sẽ trở thành khu vực cấm đối với những người không phải là nhân viên khách sạn. Ngoài việc thuê toàn bộ khách sạn Taj Mahal, Mỹ còn thuê khoảng 300 phòng tại nhiều khách sạn sang trọng khác ở Mumbai. Vì nơi nghỉ và đến thăm của Tổng thống Barack Obama là thành phố Mumbai nên Mỹ còn triển khai nhiều tàu chiến tới thành phố cảng này.
Khi Tổng thống Barack Obama tới Ấn Độ hôm 6/11 sẽ có 40 máy bay các loại cùng 6 xe bọc thép và một lực lượng bảo vệ tháp tùng. Theo tiết lộ của giới truyền thông Ấn Độ, trong số 40 máy bay có chuyên cơ Air Force One và trong 6 xe bọc thép có chiếc Cadillac màu đen được gọi với biệt danh "Barack Mobile".
Theo giới chuyên môn, Tổng thống Barack Obama có thể liên lạc trực tiếp với Nhà Trắng, Phó Tổng thống và Bộ Chỉ huy chiến lược Mỹ từ chiếc "Barack Mobile" bởi trong đó người ta trang bị giống như là một trung tâm thông tin liên lạc độc lập. Tổng thống Barack Obama cũng có thể chuyển lệnh tấn công hạt nhân khi đang di chuyển trên "Barack Mobile".
![]() |
|
"Barack Mobile". |
Ngoài ra, "Barack Mobile" còn có khả năng chống lại các cuộc tấn công hóa học, sinh học, kể cả bị tấn công bằng bom. Giới truyền thông cho rằng, đoàn tuỳ tùng của Tổng thống Barack Obama là lớn nhất từ trước tới nay - từ công tác chuẩn bị hậu cần đến những phương tiện và lực lượng bảo vệ, so với bất cứ người đứng đầu Nhà Trắng nào từng đến Ấn Độ.
Được biết, Tổng thống Barack Obama sẽ có các cuộc gặp song phương với Tổng thống Nga Dmitri Medvedev, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào và các nhà lãnh đạo khác khi tham dự Hội nghị cấp cao G20 tại Thủ đô Seoul của Hàn Quốc và Hội nghị Hợp tác Kinh tế châu Á -Thái Bình Dương tại Yokohama của Nhật Bản.
… Đến những nguy cơ cũ
Chuyến thăm Ấn Độ diễn ra sau tiết lộ của FBI, theo đó Mỹ từng được cảnh báo về vụ tấn công khủng bố ở Mumbai tới 3 lần, nhưng đã không xử lý thông tin này. Lần cảnh báo đầu tiên diễn ra từ năm 2005, khi David Coleman Headley, chủ mưu vụ tấn công khủng bố ở Mumbai cùng vợ bị bắt giữ trong một vụ tranh chấp mỹ phẩm.
Vợ của David Coleman Headley 3 lần khai rằng, chồng mình đang hoạt động tích cực trong nhóm khủng bố Lashkar-e-Taiba, từng được huấn luyện dài ngày trong các trại khủng bố ở Pakistan, nhưng FBI đã bỏ qua vấn đề này. Ngoài ra, Ấn Độ cũng vừa khai đình xét xử vụ kháng án tử hình của Mohammed Ajmal Kasab, tay súng duy nhất còn sống trong vụ tấn công khủng bố năm 2008 ở Mumbai.
Cách đâu không lâu (15/4), Tòa án Mỹ đã kết án 10 năm tù đối với Paul Schlesselman, 19 tuổi, sống tại bang Arkansas, kẻ theo chủ nghĩa da trắng cực đoan vì tội âm mưu ám sát Tổng thống Barack Obama và hơn 100 người Mỹ gốc Phi khác năm 2008. Tuy khi đó ông Barack Obama chỉ là ứng cử viên Tổng thống của đảng Dân chủ, nhưng vấn đề này đã được cơ quan chức năng đặc biệt quan tâm.
Sau một thời gian thẩm vấn, hồi tháng 1/2010, Paul Schlesselman đã thừa nhận lên kế hoạch giết người Mỹ da đen trên khắp nước Mỹ. Theo những lời khai tại toà, Paul Schlesselman đã làm quen với Daniel Cowart, 21 tuổi, cách đây hơn 2 năm (tháng 9/2008) qua Internet và chúng dự tính sát hại 88 người Mỹ gốc Phi, chặt đầu 14 người da đen khác trước khi ám sát ông Barack Obama.
Trước đó (2/1), John Turnpaugh, 47 tuổi, đến từ New Orleans đã bị bắt với cáo buộc đe dọa giết Tổng thống Barack Obama và Đệ nhất phu nhân Michelle Obama. Mật vụ Mỹ đã lần theo dấu vết cuộc gọi đến điện thoại di động của John Turnpaugh và bắt hắn hôm 2/1. Ngoài tội đe dọa giết gia đình Tổng thống Barack Obama, John Turnpaugh còn bị cáo buộc tội sở hữu vũ khí và ma túy bất hợp pháp.
Giới truyền thông Mỹ đưa tin, hằng tháng, Bộ trưởng An ninh nội địa Janet Napolitano đều gặp Chánh văn phòng Nhà Trắng Rahm Emanuel (mới nghỉ hưu) để sàng lọc mọi đe dọa đối với Tổng thống Barack Obama

