Triển lãm số kể chuyện ký ức Hà Nội bằng công nghệ hiện đại
Tối 26/12, tại Nhà triển lãm 93 Đinh Tiên Hoàng (phường Tràng Tiền, Hà Nội), không gian triển lãm số “Hà Nội rạng rỡ – Ánh sáng và Di sản” chính thức ra mắt, mở đầu chuỗi hoạt động văn hóa – nghệ thuật chào đón năm mới 2026.
Không chỉ gây ấn tượng bởi hình thức trình diễn hiện đại, triển lãm hứa hẹn mang đến cách tiếp cận mới mẻ với di sản Hà Nội, nơi công nghệ không phô diễn kỹ thuật mà đóng vai trò như một “người kể chuyện” tinh tế.
Khác với những triển lãm số thiên về hiệu ứng thị giác, “Hà Nội rạng rỡ – Ánh sáng và Di sản” lựa chọn hướng đi tiết chế, đặt trọng tâm vào mạch kể và cảm xúc của người xem. Ánh sáng, hình ảnh và âm thanh được sử dụng như những yếu tố nghệ thuật chủ đạo, dẫn dắt công chúng đi qua các lớp ký ức của Hà Nội.
Lãnh đạo UBND TP Hà Nội dự khai mạc Không gian triển lãm số “Hà Nội rạng rỡ - Ánh sáng và Di sản”. Ảnh: Thụy Du
Không gian triển lãm ứng dụng nhiều công nghệ tiên tiến như 3D mapping immersive, LED kinetic, wall interactive và thực tế ảo (VR). Tuy nhiên, thay vì tạo cảm giác choáng ngợp, các giải pháp công nghệ này được lồng ghép hài hòa để tái hiện câu chuyện về di sản, đô thị và con người Hà Nội theo cách gần gũi.
Điểm nhấn của triển lãm là tinh thần “di sản sống”. Di sản không hiện diện như những hình ảnh tĩnh hay tư liệu khô cứng, mà được làm mới bằng ngôn ngữ nghệ thuật đương đại. Ánh sáng trở thành chất liệu kể chuyện, khơi gợi ký ức đô thị, trong khi công nghệ đóng vai trò hỗ trợ, giúp quá khứ và hiện tại giao thoa một cách tự nhiên.
Người xem được trải nghiệm tương tác công nghệ độc đáo. Ảnh: Thụy Du
Theo Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội, triển lãm không chỉ là một sự kiện giải trí dịp năm mới mà còn là bước thử nghiệm trong chiến lược lan tỏa di sản bằng công nghệ số. Việc đặt công nghệ ở vị trí phục vụ nội dung, thay vì chạy theo hiệu ứng, cho thấy nỗ lực giữ gìn bản sắc Hà Nội trong tiến trình phát triển đô thị sáng tạo.
Mở cửa miễn phí trong dịp cuối năm và đầu năm mới, “Hà Nội rạng rỡ – Ánh sáng và Di sản” không chỉ mang đến một điểm đến văn hóa hấp dẫn, mà còn gợi mở cách kể câu chuyện di sản bằng ngôn ngữ của thời đại, để Hà Nội hiện lên vừa quen thuộc, vừa mới mẻ.
Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Lê Thị Ánh Mai nhấn mạnh, triển lãm là một hoạt động văn hóa có ý nghĩa thiết thực, được tổ chức trong bối cảnh Hà Nội đang triển khai mạnh mẽ các chủ trương của Trung ương và TP Hà Nội về phát triển công nghiệp văn hóa, thúc đẩy sáng tạo, đổi mới phương thức bảo tồn và phát huy giá trị di sản, gắn với yêu cầu chuyển đổi số và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.
Không gian trưng bày “Hà Nội rạng rỡ – Ánh sáng và Di sản” đã lựa chọn một hướng đi mới, sử dụng ánh sáng và công nghệ như một ngôn ngữ kể chuyện, dẫn dắt người xem đi qua dòng chảy lịch sử – văn hóa của Thăng Long – Hà Nội, từ chiều sâu ký ức đến nhịp sống sáng tạo hôm nay và những hình dung về tương lai.
Thông qua các không gian trưng bày, trải nghiệm tương tác, thực tế ảo, hình ảnh xưa – nay…, di sản được “đánh thức” bằng chuyển động, âm thanh và cảm xúc, qua đó tạo ra sự kết nối tự nhiên giữa quá khứ, hiện tại và tương lai.
“Thông qua không gian trưng bày “Hà Nội rạng rỡ – Ánh sáng & Di sản”, công chúng Thủ đô và du khách có thêm một điểm đến văn hóa hấp dẫn; đồng thời có thêm những trải nghiệm mới mẻ, từ đó nâng cao nhận thức, tình cảm và trách nhiệm trong việc gìn giữ, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa. Đây cũng là cơ sở thực tiễn để Hà Nội tiếp tục nghiên cứu, nhân rộng các mô hình trưng bày, trình diễn văn hóa sáng tạo, phù hợp với định hướng xây dựng Hà Nội trở thành Thành phố sáng tạo theo mạng lưới của UNESCO”, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Lê Thị Ánh Mai bày tỏ.

Tham gia hành trình xuyên thời gian cùng Bill Bensley qua triển lãm “Sơ lược Lịch sử Việt Nam”