Tổ chức chương trình New year concert 2023 chào mừng Ngày thành lập Đảng

Thứ Bảy, 28/01/2023, 21:04

20h ngày 29/1 (mùng 8 Tết Quý Mão 2023), chương trình “Hòa nhạc chào Xuân 2023 – New year concert 2023” sẽ chính thức diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội, truyền hình trực tiếp trên Truyền hình CAND (kênh ANTV).

Đây là sự kiện đặc biệt do Bộ Công an chỉ đạo tổ chức, chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng (3/2/1930 – 3/2/2023), đồng thời là món quà tinh thần đặc biệt dành tặng cán bộ, chiến sĩ và nhân dân dịp đầu xuân Quý Mão 2023.

Trao đổi với chúng tôi ngay sau buổi tập cuối cùng cho chương trình tại trụ sở Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam (Hà Nội), nhạc trưởng, NSƯT Kim Xuân Hiếu cho biết, để chuẩn bị tốt nhất cho đêm hòa nhạc, các nghệ sĩ đã tập luyện từ hơn 1 tháng trước Tết. Ngày 28/1, các nghệ sĩ tập xuyên trưa. Hiện tại, tất cả đã sẵn sàng, hào hứng chờ đêm biểu diễn chính thức.

Sẵn sàng cho đêm “Hòa nhạc chào Xuân 2023 – New year concert 2023” -0
Các nghệ sĩ của Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam sẽ biểu diễn trong chương trình "Hòa nhạc chào Xuân 2023".

Cũng theo nhạc trưởng, NSƯT Kim Xuân Hiếu, chương trình “Hòa nhạc chào Xuân 2023 – New year concert 2023” hướng đến nhiều đối tượng khán giả. Với những người quen thưởng thức các chương trình hòa nhạc mang tính chất hàn lâm, các nghệ sĩ chọn giới thiệu những tác phẩm nổi tiếng thế giới, đã được nhiều dàn nhạc trên thế giới biểu diễn. Khán giả xem chương trình có thể đã từng được thưởng thức các tác phẩm này trong các chương trình hòa nhạc, trong đó có những chương trình do Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam biểu diễn trước đây như: Voices of spring (Âm hưởng mùa xuân) của J.Strauss II; The four season – Spring (Tổ khúc bốn mùa – Mùa xuân) của A.Vivaldi; In a Persian market (Phiên chợ Ba Tư) của A.W.Ketelbey, Blue Tango (Điệu tăng-gô màu xanh) của L.Anderson…

Cũng theo NSƯT Kim Xuân Hiếu, năm nay, chương trình không có các tiết mục biểu diễn của các ca sĩ. Tuy nhiên, các ca khúc nổi tiếng của Việt Nam về mùa xuân, ca ngợi Đảng, quê hương, đất nước vẫn được chuyển tải đến khán giả dưới hình thức hòa nhạc. Trong chương trình, khán giả có thể gặp lại nhiều tác phẩm “quen mà lạ” được nhạc sĩ Cao Đình Thắng chuyển soạn cho dàn nhạc giao hưởng biểu diễn như: “Mùa xuân đầu tiên” của nhạc sĩ Văn Cao, “Đảng đã cho ta mùa xuân” của nhạc sĩ Phạm Tuyên, “Mùa xuân nho nhỏ” của nhạc sĩ Trần Hoàn. Một tác phẩm âm nhạc nổi tiếng khác là “Người Hà Nội” của nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi cũng được nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng chuyển soạn, Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam biểu diễn trong dịp này.

Sẵn sàng cho đêm “Hòa nhạc chào Xuân 2023 – New year concert 2023” -0
NSƯT Bùi Công Duy sẽ biểu diễn tác phẩm The four season – Spring (Tổ khúc bốn mùa – Mùa xuân) của A.Vivaldi.

Đồng quan điểm với với NSƯT Kim Xuân Hiếu, nhạc sĩ Trần Hải Đăng, một trong ba chỉ đạo nghệ thuật của chương trình “Hòa nhạc chào Xuân 2023 – New year concert 2023”, cũng cho rằng, “thực đơn” cho bữa tiệc tinh thần vào tối 29/1 khá đa dạng. Tuy nhiên, có một điểm chung mà ê kíp cố gắng thực hiện là hầu hết các tác phẩm được lựa chọn biểu diễn đều gắn với không khí đón xuân. Sẽ có những tác phẩm nổi tiếng thế giới, từng được nhiều Dàn nhạc giao hưởng trên thế giới chọn biểu diễn, thuộc dạng “khó”, đòi hỏi người nghệ sĩ phải có kỹ thuật biểu diễn cao, điêu luyện. Trong chương trình lần này, ngoài các nghệ sĩ trong Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam, khán giả sẽ được thưởng thức tài nghệ của NSƯT Bùi Công Duy.

Theo kế hoạch dự kiến, NSƯT Bùi Công Duy sẽ biểu diễn độc tấu violin tác phẩm The four season – Spring (Tổ khúc bốn mùa – Mùa xuân) của A.Vivaldi. Đây là tác phẩm rất nổi tiếng. Khán giả có thể biết đến tác phẩm này qua băng đĩa, qua các chương trình hòa nhạc, kể cả hòa nhạc tại Việt Nam, nhưng đây là một dịp hiếm để thưởng thức tác phẩm này qua phần trình diễn solo của một nghệ sĩ violin tài năng của Việt Nam. Tất nhiên, để biểu diễn được tác phẩm này, nghệ sĩ đã phải dày công tập luyện. Tiết mục của NSƯT Bùi Công Duy chắc chắn là một trong những màn biểu diễn đáng mong đợi của chương trình lần này.

Cũng theo nhạc sĩ Trần Hải Đăng, việc chọn chuyển soạn các ca khúc nổi tiếng của Việt Nam cho dàn nhạc giao hưởng biểu diễn thay vì để các ca sĩ hát trong chương trình năm nay cũng là một trong những chủ đích của Ban tổ chức nhằm hướng tới tổ chức các chương trình hòa nhạc đúng nghĩa. Ngoài lựa chọn giới thiệu một số tác phẩm âm nhạc nổi tiếng thường biểu diễn trong các chương trình hòa nhạc đầu năm của các nước phương Tây, Ban tổ chức chủ động lựa chọn một số tác phẩm gắn liền với không khí đón xuân của các nước có nền văn hóa có nhiều nét tương đồng với Việt Nam để biểu diễn như Nhật Bản, Trung Quốc.

Nhạc sĩ Trần Hải Đăng cũng nhận định: Lâu nay, rất nhiều quốc gia trên thế giới đều thường xuyên tổ chức các chương trình hòa nhạc chào xuân. Tại Việt Nam, các chương trình hòa nhạc đầu năm mới như thế chưa nhiều. Vì vậy, “Hòa nhạc chào Xuân 2023 – New year concert 2023” do Bộ Công an chỉ đạo tổ chức là một món quà tinh thần quý và hy vọng sẽ tiếp tục được duy trì thường xuyên hơn.

“Hòa nhạc chào xuân 2023 – New year concert 2023” do Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam phối hợp với Nhà hát Ca múa nhạc CAND thực hiện. Chương trình do Thiếu tướng, NSND Nguyễn Công Bẩy, NSƯT Trịnh Tùng Linh, nhạc sĩ Trần Hải Đăng chỉ đạo nghệ thuật. Nhạc trưởng, NSƯT Kim Xuân Hiếu chỉ huy dàn nhạc.Tham gia biểu diễn có gần 100 nghệ sĩ Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam và NSƯT Bùi Công Duy.

Hoa Nguyễn
.
.
.