Nhiều công trình Đền thờ, Bia tưởng niệm liệt sĩ khánh thành đúng dịp 27/7

Thứ Tư, 24/07/2024, 09:49

Hướng tới kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024), một số địa phương phía Nam đã và đang tích cực trùng tu, sửa chữa, khánh thành các công trình Đền thờ, Bia tưởng niệm liệt sĩ vào đúng dịp lễ kỷ niệm ý nghĩa này.

TP Hồ Chí Minh sẽ tổ chức lễ khánh thành Đền tưởng niệm Anh hùng, liệt sĩ chiến khu Rừng Sác (huyện Cần Giờ) đúng ngày 27/7.

Trước đó, vào ngày 28/12/2023, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh đã phối hợp với Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Cần Giờ tổ chức lễ khởi công xây dựng Đền tưởng niệm Anh hùng, liệt sĩ chiến khu rừng Sác.

Nhiều công trình Đền thờ, Bia tưởng niệm liệt sĩ khánh thành đúng dịp 27/7  -0
Nghi thức động thổ khởi công Đền tưởng niệm Anh hùng, liệt sĩ chiến khu Rừng Sác vào cuối năm 2023.

Đền tưởng niệm Anh hùng, liệt sĩ chiến khu rừng Sác được thiết kế và xây dựng theo kiến trúc truyền thống trên diện tích hơn 20.000 mét vuông, với không gian gồm: đại sảnh, gian thờ, bia ghi tên các Anh hùng liệt sĩ. Bên cạnh công trình chính còn có các hạng mục: tường rào, sân, đường nội bộ, cột cờ, hệ thống cây xanh, thảm cỏ… các công trình phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật khác. Và công trình hoàn thành, được khánh thành đúng vào ngày 27/7.

Theo Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh, năm 1966, Bộ Chỉ huy Miền thành lập đặc khu Rừng Sác với mật danh T10, sau đổi thành Đoàn 10 với nhiệm vụ án ngữ cửa biển, hướng dẫn nhân dân và xây dựng cơ sở, nắm tình hình địch.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên, Đoàn 10 đặc công Rừng Sác đã quyết tâm chiến đấu, phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng để chiến thắng kẻ thù, truyền thống của đơn vị: “Rừng Sác là nhà, bến cảng, kho tàng là trận địa, sông Lòng Tàu là quyết chiến điểm - có lệnh là đánh - hoàn cảnh nào cũng đánh - đã đánh là thắng”. Với những chiến công vang dội mang ý nghĩa lịch sử sâu sắc, năm 2004, căn cứ rừng Sác được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích lịch sử cấp Quốc gia.

Trung tướng Nguyễn Văn Nam chia sẻ, công trình Đền tưởng niệm Anh hùng, liệt sĩ chiến khu rừng Sác huyện Cần Giờ cùng với Di tích lịch sử Chiến khu Rừng Sác sẽ là những địa chỉ đỏ, nơi giáo dục truyền thống yêu nước, lòng biết ơn sâu sắc của quân và dân ta đối với gần 1.000 anh hùng, liệt sĩ Đoàn 10 đặc công Rừng Sác và quân dân địa phương đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Riêng Đoàn 10 đặc công Rừng Sác hiện vẫn còn hơn 542 liệt sĩ chưa tìm được hài cốt.

Nhiều công trình Đền thờ, Bia tưởng niệm liệt sĩ khánh thành đúng dịp 27/7  -0
Đại diện các Ban liên lạc của các lực lượng từng tham gia chiến đấu chụp ảnh lưu niệm tại Bia Liệt sĩ phường Tân Thới Hoà tại Lễ giỗ 38 Liệt sĩ vào năm 2023.

Cũng trong dịp này, UBND phường Tân Thới Hòa (quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh) cũng thông báo đến các cá nhân và tập thể có thông tin về các liệt sĩ hy sinh trong trận đánh Xuân Mậu Thân năm 1968, để ghi tên vào Bia tưởng niệm liệt sĩ.

Hiện nay các cơ quan, ban ngành địa phương của TP Hồ Chí Minh đang thực hiện công trình sửa chữa Bia tưởng niệm liệt sĩ phường Tân Thới Hòa nhân kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh Liệt sĩ.

Trước đó, Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến TP Hồ Chí Minh và huyện Củ Chi cũng đã khánh thành công trình trùng tu, sửa chữa Nhà tưởng niệm Bia Liệt sĩ Điện ảnh T4 xã An Phú, huyện Củ Chi.

Nhiều công trình Đền thờ, Bia tưởng niệm liệt sĩ khánh thành đúng dịp 27/7  -0
Các đại biểu tại buổi lễ nâng cấp Nhà tưởng niệm bia liệt sĩ điện ảnh T4 (ảnh Văn Tuấn).

Nhà tưởng niệm Bia Liệt sĩ Điện ảnh T4 được các cán bộ và chiến sĩ Điện ảnh T4 xây dựng năm 1991 để tưởng nhớ các đồng đội đã hy sinh. Sau 32 năm đưa vào hoạt động, công trình đã xuống cấp, vì thế việc nâng cấp, cải tạo là rất cần thiết. Qua đó thể hiện truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, ghi nhớ, trân trọng công lao của các thế hệ đi trước. Từ đó đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng trên quê hương “Củ Chi đất thép thành đồng”.

Cũng tại huyện Củ Chi, công trình sửa chữa, cải tạo Đền tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ xã An Nhơn Tây và Đền tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ xã An Phú, huyện Củ Chi cũng đã được khánh thành vào đầu tháng 1/2024.

Tại địa bàn tỉnh Tây Ninh, Ban Chỉ đạo xây dựng công trình Nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ tại Tà Săng (Tân Châu, tỉnh Tây Ninh) cho biết, sau thời gian thi công, dự kiến ngày tổ chức lễ khánh thành công trình cũng sẽ được tổ chức vào đúng dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (27/7) năm nay.

Nhiều công trình Đền thờ, Bia tưởng niệm liệt sĩ khánh thành đúng dịp 27/7  -0
Nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ tại Tà Săng (Tân Châu, tỉnh Tây Ninh) sẽ được khánh thành vào đúng dịp kỷ niệm ngày 27/7 năm nay.

Theo ông Trần Minh Tâm, Phó Ban Liên lạc Phòng Tình báo miền J22 thuộc Cụm Tình báo H67 Anh hùng, chiến trường ác liệt Tà Săng là nơi nhiều cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 7, Trung đoàn 271 đã hy sinh ngày 19/2/1972 vì trận bom B52.

Việc dựng bia tưởng niệm tại Tà Săng cũng để thờ các liệt sĩ của Trung đoàn 271 đã hy sinh ở Tây Ninh trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ, cứu nước và chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam năm 1978-1979.

Phú Lữ
.
.
.