Khai hội Xuân Yên Tử 2026: Dấu mốc mới sau khi trở thành Di sản văn hóa thế giới

Thứ Năm, 26/02/2026, 12:09

Sáng 26/2 (tức ngày 10 tháng Giêng năm Bính Ngọ), tại Cung Trúc Lâm, Khu di tích danh thắng Yên Tử (phường Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh), Lễ khai hội Xuân Yên Tử 2026 đã diễn ra trang trọng, thu hút đông đảo tăng ni, phật tử, nhân dân và du khách thập phương. Đây là mùa lễ hội đầu tiên kể từ khi Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử – Vĩnh Nghiêm – Côn Sơn, Kiếp Bạc được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa thế giới.

Ngay từ sáng sớm, dòng người hành hương đã đổ về non thiêng Yên Tử trong không khí thành kính, trang nghiêm. Tiếng trống hội, tiếng chuông chùa ngân vang giữa núi rừng tạo nên không gian linh thiêng mở đầu mùa hội mới.

Khai hội Xuân Yên Tử 2026:  Dấu mốc mới sau khi trở thành Di sản văn hóa thế giới -0
Không gian tổ chức khai hội Xuân Yên Tử 2026.

Lễ khai hội được tổ chức quy mô, tái hiện không gian lễ hội xuân xưa với nghi thức rước kiệu truyền thống do nhân dân địa phương thực hiện. Sau diễn văn khai hội, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh cử hành nghi thức chúc phúc đầu năm, cầu quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, nhân dân ấm no, hạnh phúc.

Phát biểu khai mạc Lễ hội, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng nêu rõ: “Từ lâu, Yên Tử đã trở thành điểm hội tụ linh thiêng thu hút đông đảo du khách hành hương, không chỉ để lễ Phật cầu an mà còn để tìm về cội nguồn lịch sử, lắng đọng lại giữa nhịp sống hiện đại, với ý nghĩa tri ân tiền nhân theo truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc”.

Khai hội Xuân Yên Tử 2026:  Dấu mốc mới sau khi trở thành Di sản văn hóa thế giới -0
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng phát biểu tại Lễ khai hội.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh: “Chính sự tiếp nối bền bỉ ây đã làm lên sức sống trường tồn của di ản Yên Từ, chính vì vậy Lễ hội năm vừa để gìn giữ, phát huy mạnh mẽ giá trị, vừa nhằm đặt ra yêu cầu cao hơn trong công tác tổ chức, quản lý bảo tồn giá trị văn hóa di sản của Yên Tử nói riêng và các giá trị di sản nói chung”.

Khoảnh khắc gióng trống, thỉnh chuông khai hội – nghi thức được mong chờ nhất – đã chính thức mở ra mùa lễ hội Xuân Yên Tử 2026. Tiếp đó là khóa lễ dâng hương cầu nguyện quốc thái dân an và lễ đóng dấu thiêng Yên Tử – nét đẹp văn hóa tâm linh mỗi dịp đầu xuân.

Khai hội Xuân Yên Tử 2026:  Dấu mốc mới sau khi trở thành Di sản văn hóa thế giới -0
Ông Jonathan Wallace Baker, Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam phát biểu tại Lễ khai hội.

Có mặt tại lễ khai hội, ông Jonathan Wallace Baker, Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam chia sẻ: “Yên Tử không chỉ là tài sản quý báu của tỉnh Quảng Ninh, của Việt Nam mà còn là của toàn nhân loại. Tôi tin tưởng rằng những giá trị nhân văn sâu sắc của Thiền phái Trúc Lâm sẽ tiếp tục lan tỏa tinh thần hòa bình, hiểu biết và hòa hợp trong cộng đồng”.

Nhiều điểm mới nổi bật

Điểm nhấn của mùa lễ hội năm nay là hàng loạt chính sách và hoạt động mới nhằm đưa di sản đến gần hơn với cộng đồng. Đáng chú ý, du khách hành hương được áp dụng chính sách thu phí tham quan 0 đồng đến hết ngày 31/12/2028 (không bao gồm vé cáp treo). Khu di tích cũng miễn phí trông giữ phương tiện tại bến xe Hạ Kiệu đến hết năm 2026, mua bảo hiểm miễn phí cho toàn bộ du khách.

Đặc biệt, hệ thống AI nhận diện tự động du khách ra vào khu di tích được đưa vào vận hành, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, đảm bảo an ninh, an toàn và tạo thuận lợi cho người hành hương.

Khai hội Xuân Yên Tử 2026:  Dấu mốc mới sau khi trở thành Di sản văn hóa thế giới -0
Chương trình nghệ thuật đặc sắc khia hội Xuân Yên Tử 2026.

Ông Mai Vũ Tuấn, Trưởng Ban Quản lý di sản thế giới Vịnh Hạ Long - Yên Tử, Trưởng Ban tổ chức lễ hội cho biết: “Lễ hội Xuân Yên Tử năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt khi được tổ chức trong năm đầu tiên quần thể di tích được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa thế giới”.

Ông Mai Vũ Tuấn cho biết: “Sau khi được UNESCO ghi danh, tỉnh Quảng Ninh xác định trách nhiệm bảo tồn phải song hành với phát huy giá trị di sản. Việc miễn phí tham quan, ứng dụng công nghệ số trong quản lý và tổ chức thêm nhiều hoạt động văn hóa, triển lãm, trải nghiệm làng Nương… nhằm nâng cao trải nghiệm cho du khách, đồng thời xây dựng hình ảnh Yên Tử là điểm đến văn hóa – tâm linh an toàn, thân thiện, văn minh”.

Bên cạnh phần lễ trang nghiêm, phần hội diễn ra sôi động tại Quảng trường Minh Tâm với các màn múa rồng, lân, biểu diễn nhạc cụ dân tộc, trò chơi dân gian, không gian ẩm thực dân tộc Dao Thanh Y. Chuỗi hoạt động triển lãm Phật giáo Trúc Lâm, hội chợ OCOP, liên hoan ẩm thực vùng miền thu hút đông đảo du khách tham gia.

Khai hội Xuân Yên Tử 2026:  Dấu mốc mới sau khi trở thành Di sản văn hóa thế giới -0
Ông Mai Vũ Tuấn, Trưởng Ban Quản lý di sản thế giới Vịnh Hạ Long - Yên Tử, Trưởng Ban tổ chức lễ hội phát biểu tại lễ khai hội.

Niềm vui của người hành hương

Giữa dòng người nườm nượp về non thiêng, bà Nguyễn Thị Hòa (du khách đến từ Hà Nội) chia sẻ: “Năm nay, tôi lên Yên Tử đúng dịp khai hội, không khí rất trang trọng mà vẫn gần gũi. Việc miễn phí tham quan khiến người dân càng thêm phấn khởi. Là di sản thế giới rồi nhưng vẫn giữ được sự linh thiêng, thanh tịnh vốn có”.

Còn anh Trần Văn Dũng, một phật tử ở Hải Phòng, bày tỏ: “Tôi ấn tượng với công tác tổ chức năm nay rất bài bản, có ứng dụng công nghệ nên việc kiểm soát, hướng dẫn du khách thuận lợi hơn. Lên Yên Tử đầu năm để cầu bình an, cũng là để nhắc mình sống chậm lại, hướng thiện hơn”.

Khai hội Xuân Yên Tử 2026:  Dấu mốc mới sau khi trở thành Di sản văn hóa thế giới -0
Dòng người đổ về Yên Tử trong dịp khai hội Xuân Yên Tử 2026.

Theo thống kê của Ban Tổ chức, chỉ trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán vừa qua, Khu di tích danh thắng Yên Tử đã đón khoảng 171.000 lượt khách, tăng 2,2 lần so với cùng kỳ năm 2025 – tín hiệu cho thấy sức hút mạnh mẽ của di sản sau khi được quốc tế vinh danh.

Mùa hội Xuân Yên Tử 2026 không chỉ là dịp để nhân dân, phật tử hành hương chiêm bái, mà còn là bước khởi đầu cho hành trình mới trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị Di sản văn hóa thế giới. Từ non thiêng Yên Tử, những giá trị nhân văn của Thiền phái Trúc Lâm tiếp tục được lan tỏa, góp phần bồi đắp đời sống tinh thần xã hội, xây dựng hình ảnh Quảng Ninh – “Một điểm đến, hai di sản thế giới” ngày càng tỏa sáng.

Để lễ khai hội diễn ra trang trọng, an toàn, Công an tỉnh Quảng Ninh đã xây dựng và triển khai kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự từ sớm, từ xa. Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ các lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an phường Uông Bí… được bố trí tại các tuyến đường trọng điểm, bến bãi, khu vực tập trung đông người và dọc tuyến hành hương lên núi.

Khai hội Xuân Yên Tử 2026:  Dấu mốc mới sau khi trở thành Di sản văn hóa thế giới -0
Niềm hân hoan của du khách khi đến vùng di tích Yên Tử thiêng liêng.

Lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường phân luồng từ xa, không để xảy ra ùn tắc kéo dài; Công an cơ sở phối hợp Ban Quản lý khu di tích tuyên truyền, nhắc nhở du khách chấp hành quy định, phòng ngừa trộm cắp, móc túi, đốt vàng mã không đúng nơi quy định. Các phương án phòng cháy, chữa cháy được chuẩn bị kỹ lưỡng, thường trực 24/24h.

Đại diện Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết: “Việc ứng dụng hệ thống AI nhận diện tự động tại khu di tích không chỉ phục vụ công tác quản lý du khách mà còn hỗ trợ hiệu quả trong công tác đảm bảo an ninh, kịp thời phát hiện những biểu hiện bất thường. Mục tiêu cao nhất là để nhân dân, du khách hành hương trong không khí an toàn, văn minh, đúng tinh thần của một Di sản văn hóa thế giới”.

Sự chủ động, trách nhiệm của lực lượng Công an cùng các đơn vị chức năng đã góp phần để ngày khai hội Xuân Yên Tử 2026 diễn ra trong không khí trang nghiêm, trật tự, để mỗi bước chân hành hương về non thiêng đều trọn vẹn niềm an lành đầu năm mới.

Văn Minh
.
.
.