Di tích Quốc gia địa đạo Khu ủy Trị Thiên Huế đón du khách tham quan sau thời gian trùng tu

Thứ Tư, 05/10/2022, 16:50

Sáng 5/10, tại di tích Quốc gia địa đạo Khu ủy Trị Thiên Huế (phường Hương Vân, thị xã Hương Trà), Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên-Huế phối hợp với các đơn vị tổ chức khánh thành, đưa vào hoạt động di tích này để phục vụ du khách đến tham quan sau thời gian trùng tu, tôn tạo. 

Địa đạo Khu ủy Trị Thiên Huế được đào vào tháng 8/1967, khi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của quân và dân ta bước vào giai đoạn khốc liệt. 

Di tích Quốc gia địa đạo Khu ủy Trị Thiên Huế đón du khách tham quan sau thời gian trùng tu -0
Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế Nguyễn Văn Phương cùng các đại biểu tại buổi lễ khánh thành công trình tôn tạo di tích Địa đạo Khu ủy Trị Thiên Huế.

Địa đạo được thiết kế hình chữ Y gồm có 3 cửa ra vào, nằm trên triền dốc 2/3 của đồi 160, có tổng chiều dài hơn 100m. Trong lòng địa đạo có phòng ngủ, phòng hội họp, trụ mắc võng, ngoài địa đạo có bếp Hoàng Cầm, hầm cảnh vệ, trận địa pháo, giao thông hào… Tại địa đạo này, nhiều cuộc họp quan trọng của Khu ủy Trị Thiên Huế đã được tổ chức.

Di tích Quốc gia địa đạo Khu ủy Trị Thiên Huế đón du khách tham quan sau thời gian trùng tu -0
Đường đi vào địa đạo Khu ủy Trị Thiên Huế được mở rộng, lát đá phục vụ du khách đến tham quan.

Với giá trị lịch sử to lớn nên năm 1996, địa đạo Khu ủy Trị Thiên Huế được Bộ Văn hóa Thông tin (nay là Bộ VH-TT&DL) công nhận, xếp hạng là di tích lịch sử cách mạng cấp Quốc gia. Tuy nhiên, trải qua thời gian tồn tại, dưới tác động của thiên nhiên, một số cửa địa đạo đã bị vùi lấp. Năm 1997, Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Thừa Thiên-Huế (nay là Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên-Huế) tiến hành khai thông địa đạo và phát hiện một số hiện vật như bi đông đựng nước, máy khâu, xoong nồi, nắp bếp...

Di tích Quốc gia địa đạo Khu ủy Trị Thiên Huế đón du khách tham quan sau thời gian trùng tu -0
Bếp Hoàng Cầm tại địa đạo được tu sửa, tôn tạo lại.

Để bảo tồn và phát huy giá trị di tích địa đạo Khu ủy Trị Thiên Huế nhằm phục vụ du khách đến tham quan, nghiên cứu, UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế đã phê duyệt dự án bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử di tích với kinh phí hơn 6 tỷ đồng. Sau thời gian thực hiện, di tích địa đạo Khu ủy Trị Thiên Huế được tôn tạo hoàn thành và chính thức mở cửa trở lại.

Di tích Quốc gia địa đạo Khu ủy Trị Thiên Huế đón du khách tham quan sau thời gian trùng tu -0
Các đại biểu tham quan địa đạo Khu ủy Trị Thiên Huế.

Đến tham quan địa đạo Khu ủy Trị Thiên Huế trong sáng 5/10, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế Nguyễn Văn Phương kỳ vọng đây sẽ là “địa chỉ đỏ” và là điểm đến di tích lịch sử, văn hóa hấp dẫn. Đồng thời đề nghị Sở VH&TT tỉnh cùng các đơn vị liên quan tiếp tục có phương án khai thác, quảng bá di tích đến với du khách trong và ngoài nước.

Anh Khoa
.
.
.