Đề xuất tổ chức Liên hoan Sân khấu kịch nói toàn quốc năm 2021 đợt 2 tại TP.Hồ Chí Minh

Thứ Năm, 28/10/2021, 15:33

Ngày 28/10, ông Trần Hướng Dương, Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn cho biết, Cục sẽ có văn bản chính thức, đề nghị Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch xem xét, tổ chức Liên hoan Sân khấu kịch nói toàn quốc năm 2021 đợt 2 tại TP.Hồ Chí Minh.

Liên hoan Sân khấu kịch nói toàn quốc năm 2021 dự kiến diễn ra tại TP.Hải Phòng từ ngày 5 đến 17/11. Tuy nhiên, nhiều ý kiến của nhiều nghệ sĩ, nhà quản lý đoàn, đơn vị nghệ thuật tại TP.Hồ Chí Minh cho rằng, việc tổ chức Liên hoan khi nhiều địa phương, trong đó có TP.Hồ Chí Minh vừa trải qua một thời gian chịu ảnh hưởng nặng nề do đại dịch COVID-19 là chưa phù hợp.

Lý do là hầu hết các đơn vị, đoàn nghệ thuật trong TP.Hồ Chí Minh đều là các đơn vị xã hội hoá. Một thời gian dài không biểu diễn nên các đơn vị nghệ thuật và nghệ sĩ biểu diễn không có doanh thu, rất khó khăn, và khó có kinh phí đầu tư dàn dựng tác phẩm, đưa đoàn ra phía Bắc dự Liên hoan tại thời điểm này.

Đề xuất tổ chức Liên hoan Sân khấu kịch nói toàn quốc năm 2021 đợt 2 tại TP.Hồ Chí Minh -0
Cảnh trong vở "Con đò của mẹ" - 1 trong 2 tác phẩm của Nhà hát CAND tham gia Liên hoan Sân khấu kịch nói toàn quốc năm 2021

Trao đổi về vấn đề trên, ông Trần Hướng Dương cho hay, Liên hoan sân khấu kịch nói toàn quốc được tổ chức 3 năm 1 lần. Khi dịch bệnh chưa bùng phát, nhiều đoàn nghệ thuật phía Nam có đăng ký tham dự. Tuy nhiên, sau một thời gian dài hoạt động biểu diễn bị ngưng trệ vì dịch bệnh, các đoàn nghệ thuật, nghệ sĩ sân khấu khó khăn, Hội Nghệ sĩ Sân khấu TP.Hồ Chí Minh đã có đề xuất tổ chức Liên hoan đợt 2 tại TP.Hồ Chí Minh.

Chiều ngày 27/10, Phó Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao TP.Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Thanh Thuý cũng đã ký văn bản đề xuất với Cục Nghệ thuật Biểu diễn tổ chức Liên hoan đợt 2 tại TP.Hồ Chí Minh vào tháng 3 và tháng 4/2022.

"Quan điểm của Cục Nghệ thuật Biểu diễn là tạo điều kiện hết sức cho các đoàn, đơn vị sân khấu kịch tại TP.Hồ Chí Minh tham gia Liên hoan. Các lãnh đạo Cục cũng hiểu rất rõ, về cơ bản, các đơn vị nghệ thuật ở TP.Hồ Chí Minh đều là xã hội hoá nên hiện tại rất khó khăn. Cục sẽ có văn bản báo cáo chính thức, đề nghị Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch cân nhắc, quyết định, tạo điều kiện tốt nhất cho các đơn vị, nghệ sĩ tham gia “sân chơi” này, qua đó thúc đẩy hoạt động nghệ thuật, có thêm ngày càng nhiều các tác phẩm chất lượng cao…", ông Trần Hướng Dương chia sẻ.

N.Hoa
.
.
.