“Đánh thức” di sản Huế về đêm
Trong hành trình đưa di sản đến gần hơn với du khách, Huế đang từng bước “đánh thức” vẻ đẹp của các di sản khi màn đêm buông xuống. Đến Huế, du khách có thể hòa mình vào các hoạt động trải nghiệm văn hóa, thưởng thức ẩm thực Huế, ẩm thực cung đình, trải nghiệm các trò chơi dân gian trong không gian lung linh, huyền ảo của một Hoàng cung về đêm…
Lần đầu tiên, chương trình “Hoàng cung huyền ảo” được TP Huế tổ chức thí điểm vào ban đêm (từ tối 25 đến 28/4) trong khu di sản Đại Nội Huế.
Đây là điểm nhấn thuộc lễ hội mùa Hạ trong khuôn khổ Festival Huế 2026. Điểm đặc biệt của chương trình này là phục vụ cộng đồng miễn vé vào cổng, tạo điều kiện để người dân và du khách dễ dàng tiếp cận, trải nghiệm các giá trị di sản văn hóa trong không gian cung đình về đêm. Đây cũng là hướng đi mới trong phát triển sản phẩm du lịch văn hóa đặc thù của Huế.
Trong tối 25/4, đã có hàng vạn du khách và người dân đã vào Hoàng cung Huế tham dự chương trình miễn phí. “Hoàng cung huyền ảo” được dàn dựng công phu, khai thác chiều sâu giá trị di sản để “đánh thức” Hoàng cung về đêm.
Ngay từ cổng Ngọ Môn, chương trình mở đầu bằng nghi thức đổi gác kết hợp hiệu ứng khai hỏa thần công. Ở khu vực cầu Trung Đạo là màn trình diễn 3D mapping. Tại sân điện Thái Hòa, nghi lễ thiết triều được sân khấu hóa, tái hiện không khí triều chính trang nghiêm của triều Nguyễn.
Ở không gian phía Tây điện Thái Hòa, “Phiên chợ Hoàng cung”- nơi du khách, người dân có thể trải nghiệm các sản phẩm thủ công, ẩm thực và hoạt động tương tác gần gũi… Chương trình còn mở rộng đến nhiều không gian trải nghiệm khác như trò chơi cung đình (đổ xăm hường, đầu hồ, xin chữ), trình diễn áo dài Huế kết hợp Hanbok, trải nghiệm thực tế ảo “Đi tìm Hoàng cung đã mất”, hay không gian “Đế đô khảo cổ ký”…
“Gia đình tôi đến Huế du lịch nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên chúng tôi được vào Hoàng cung Huế miễn phí vào ban đêm và được xem các chương trình nghệ thuật sống động, trải nghiệm văn hóa. Trong không gian về đêm, vẻ đẹp Hoàng cung càng huyền ảo, tại các không gian được đặt chân đến như một lát cắt văn hóa”, chị Nguyễn Thùy Thảo Anh (du khách đến từ Hà Nội) chia sẻ.
Trung tâm Bảo tồn di tích (BTDT) Cố đô Huế cho biết, mục tiêu trước mắt của chương trình là giới thiệu điểm đến, tạo sức hút và thói quen tham quan di sản về đêm cho du khách. Khi du khách có thêm trải nghiệm về đêm, thời gian lưu trú sẽ kéo dài, kéo theo sự phát triển của các dịch vụ bên ngoài khu di sản. Trong tương lai, Trung tâm dự kiến tiếp tục hoàn thiện sản phẩm, học hỏi mô hình từ các nước như Trung Quốc để nâng cao chất lượng tổ chức, hướng đến xây dựng một hệ sinh thái du lịch đêm đặc trưng cho Huế.
Theo ông Lê Công Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm BTDT Cố đô Huế, để chuẩn bị cho chương trình và đón lượng lớn cộng đồng vào xem, các phương án về an ninh, phòng cháy, chữa cháy, phân luồng giao thông cũng được xây dựng chi tiết và phối hợp với nhiều lực lượng tham gia. “Việc tổ chức “Hoàng cung huyền ảo” không dừng lại ở một chương trình nghệ thuật, mà còn là bước đi cụ thể trong định hướng phát triển kinh tế đêm của thành phố. Chúng tôi kỳ vọng các hoạt động này sẽ gắn kết, tạo một hệ sinh thái vừa phục vụ du khách, vừa tạo sinh kế cho người dân, doanh nghiệp và nghệ nhân”, ông Sơn chia sẻ.
Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang, năm 2026, mở ra nhiều vận hội mới cho Huế - thành phố trực thuộc Trung ương, định hướng phát triển là thành phố Festival đặc trưng của Việt Nam. Trong năm sẽ có gần 80 hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao diễn ra xuyên suốt, trong đó lễ hội mùa Hạ với chủ đề “Kinh thành tỏa sáng” (từ tháng 4 đến tháng 6) là giai đoạn cao điểm, hội tụ các chương trình quy mô lớn, kết hợp giữa không gian di sản, nghệ thuật trình diễn và công nghệ hiện đại, mang đến những trải nghiệm mới mẻ, giàu cảm xúc cho công chúng…
Huế – vùng đất Cố đô giàu giá trị lịch sử và văn hóa đang từng bước chuyển mình mạnh mẽ. Không chỉ dừng lại ở việc bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống, thành phố đang chú trọng mở rộng không gian trải nghiệm về đêm tại khu di sản Huế gắn với các hoạt động lễ hội trong khuôn khổ Festival Huế. Qua đó, góp phần tạo thêm sản phẩm du lịch đặc sắc, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng chi tiêu của du khách; đồng thời tạo nguồn lực bền vững cho công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản trong tương lai.
Mới đây, Trung tâm BTDT Cố đô Huế cũng đã tổ chức thành công chương trình “Dạ yến Hoàng cung” tại khu vực Cung Khôn Thái, Đại Nội Huế và để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng du khách. Sự kiện đánh dấu bước khởi đầu cho việc mở cửa khai thác kinh tế đêm tại khu di sản Huế, gắn với các hoạt động lễ hội trong khuôn khổ Festival Huế theo chủ trương của UBND TP Huế. Chương trình được tổ chức công phu, dẫn dắt du khách bước vào hành trình khám phá không gian hoàng cung xưa một cách sống động và giàu cảm xúc.
Hiện Trung tâm BTDT Cố đố Huế đang đầu tư, chỉnh trang cảnh quan, chuẩn bị cơ sở vật chất để triển khai phát triển kinh tế đêm tại các khu di tích thuộc Quần thể di tích Cố đô Huế. Giai đoạn đầu sẽ tập trung khai thác các hoạt động trải nghiệm văn hóa về đêm trong không gian Hoàng cung Huế như: cửa Ngọ Môn, Điện Thái Hòa, Phủ Nội Vụ, Điện Kiến Trung, Duyệt Thị Đường, Cung Diên Thọ, Vườn Cơ Hạ, Cung Trường Sanh, Thái Bình Lâu, Vườn Thiệu Phương…
Sở Du lịch TP Huế cho biết, dịp Giỗ tổ Hùng Vương năm nay, Huế đón hơn 310.000 lượt khách, doanh thu ước đạt 760 tỷ đồng.
Ngoài ra, trong 5 ngày nghỉ lễ 30/4 – 1/5, Huế dự kiến đón khoảng 389.000 lượt khách, tăng hơn 110% so với cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 80.000 lượt, khách nội địa khoảng 309.000 lượt, doanh thu khoảng 870 tỷ đồng. Công suất phòng lưu trú toàn thành phố dự kiến đạt mức bình quân khoảng 85%, riêng 2 ngày cao điểm 30/4 và 1/5 có thể chạm ngưỡng hơn 97%.
Để đảm bảo trải nghiệm trọn vẹn cho du khách, UBND Huế vừa công bố đường dây nóng 0234.3828288 hỗ trợ thông tin lưu trú và dịch vụ.

TP Hồ Chí Minh rộn ràng mùa lễ 30/4, bứt phá thu hút du khách bằng chuỗi hoạt động đặc sắc
Cảnh báo chiêu trò “bẫy” du khách dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 và du lịch hè sắp tới
Việt Nam trở thành điểm đến ưu tiên của du khách Australia năm 2026