Đại cảnh linh vật “Xích mã Thăng Long” ở Đắk Lắk sống động, hoành tráng

Thứ Ba, 10/02/2026, 12:58

Với thiết kế kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại cùng sự đầu tư chất lượng, kỹ thuật – mỹ thuật, “Đường hoa xuân Bính Ngọ năm 2026” trong Công viên thanh - thiếu niên Tuy Hòa, tọa lạc bên hồ điều hòa Hoa Sơn và hai tuyến phố Hùng Vương – Điện Biên Phủ, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk vơi nhiều đại cảnh, tiểu cảnh sống động, hoành tráng.

Chia sẻ với PV Báo CAND trưa nay 10/2, ông Nguyễn Công Thành – Chủ tịch UBND phường Tuy Hòa cho biết, “Đường hoa xuân Bính Ngọ năm 2026” ở địa phương này có chủ đề “Tết ta một nhà”, thể hiện rõ nét ý nghĩa Phú Yên và Đắk Lắk hợp nhất một nhà với tên gọi tỉnh Đắk Lắk, trải dài và mở rộng từ biển xanh đến đại ngàn.

         Đại cảnh linh vật “Xích mã Thăng Long” ở phố biển Tuy Hòa sống động, hoành tráng -0
Người dân thưởng lãm “Đường hoa xuân Bính Ngọ năm 2026” ở phố biển Tuy Hòa bên đôi ngựa tuấn tú kéo cỗ xe qua miền ký ức. 

Tại cổng vào từ phía đường Điện Biên phủ, người dân và du khách được thưởng ngoạn đại cảnh thứ nhất “Song mã tương phùng” với đôi ngựa tuấn tú chở theo niềm vui và hạnh phúc viên mãn đến muôn nơi với sự cổ vũ nồng nhiệt của mọi người. Cỗ xe ngựa khơi gợi tuổi thơ từ truyện cổ tích cô bé Lọ Lem và Hoàng tử với bánh xe thời gian lăn qua miền ký ức, gieo nên mùa hoa rực rỡ, tượng trưng sự thịnh vượng gắn kết những giá trị văn hóa trong hành trình mới tràn đầy ước mơ và khát vọng của người dân phía Đông tỉnh Đắk Lắk vươn xa, mở rộng, đổi mới và phát triển kinh tế - xã hội.

         Đại cảnh linh vật “Xích mã Thăng Long” ở phố biển Tuy Hòa sống động, hoành tráng -0
Mô hình "Song mã tương phùng" chào xuân Bính Ngọ từ phía cổng vào bên đường Điện Biên Phủ, phường Tuy Hòa. Ảnh: Hữu Toàn.

Ngoài mô hình Sơn mã, Hải mã, đại cảnh này còn có “Cỗ xe kéo hoa” cùng vật cảnh “sóng biển” và “núi rừng”. Bên cạnh đó là bộ chữ “Xuân Bính Ngọ” và “Đường hoa Tuy Hòa” được thiết kế từ hộp mica màu bên trong là đèn led hắt sáng đặt trên khung cổng làm bằng sắt ống, sắt hộp được ốp mây tre truyền thống, kết hợp vật liệu alu, form hiện đại tạo hiệu ứng phản chiếu ánh sáng cùng các loại hoa với nhiều màu sắc khác nhau được sắp đặt mỹ thuật trên và dưới nền mô hình.

         Đại cảnh linh vật “Xích mã Thăng Long” ở phố biển Tuy Hòa sống động, hoành tráng -0
Đại cảnh “Vạn mùa xuân” với biểu tượng song mã tương phùng, đại cát đại lộc từ phía cổng vào bên đại lộ Hùng Vương, phường Tuy Hòa. Ảnh: Hữu Toàn.

Trong đại cảnh thứ hai “Đắk – Phú giao hòa” là hình ảnh nhà rông cùng những chú ngựa trong trang phục thổ cẩm “Lên rừng, xuống biển” biểu trưng cho Phú Yên và Đắk Lắk hợp nhất, hội tụ sinh khí đất trời rừng - biển. Trong đại cảnh này có khung “Giàn bầu bí”, cụm tiểu cảnh “Du xuân Tây Nguyên”, bao gồm các mô hình “Nhà rông”, “Ngựa thảo nguyên”, “Gùi hoa xuân”, “Voi bản Đôn” với hai chú voi, “Trò chơi dân gian” có xích đu ngựa gỗ bằng tre luồng, hai bộ bàn ghế bằng tre cùng nọc rơm, cành hoa mai giả và các thúng hoa; “Ngựa kéo xe” gồm ngựa cỏ Phú Yên và xe ngựa chưng hoa; “Mái lá nhà tranh”, “Đắk - Phú chung tay”, “Ngựa thần tiên” có đôi cánh cững với nhiều loài hoa và đèn chiếu sáng trên và dưới các mô hình.

         Đại cảnh linh vật “Xích mã Thăng Long” ở phố biển Tuy Hòa sống động, hoành tráng -0
         Đại cảnh linh vật “Xích mã Thăng Long” ở phố biển Tuy Hòa sống động, hoành tráng -0
Bên cạnh hình ảnh những chú ngựa cách điệu còn có mô hình ngựa kéo xe bên trong đường hoa gợi nhớ một thời.  Ảnh: Hữu Toàn.

“Xích mã Thăng Long” là đại cảnh linh vật của năm nằm ở trung tâm và là linh hồn đường hoa - nơi hội tụ tinh túy đặc sắc nhất, đồng thời là điểm kết thúc cô đọng cuối đường hoa với biểu tượng Bính Ngọ thuộc hành hỏa “Xích mã” là chú ngựa đỏ, gợi nhắc đến sự kết nối, đổi mới và lan tỏa trong bối cảnh văn hóa -  doanh nghiệp năm 2026, còn “Thăng Long” là rồng bay lên tượng trưng cho sự thịnh vượng của kinh đô ngàn năm văn hiến Việt Nam. Sự kết hợp hài hòa giữa “Xích mã” trên nền “Thăng Long” tượng trưng cho năm Bính Ngọ đầy năng lượng, khí thế rực rõ và bứt phá vươn cao, vươn xa.

         Đại cảnh linh vật “Xích mã Thăng Long” ở phố biển Tuy Hòa sống động, hoành tráng -0
Đại cảnh linh vật "Xích mã Thăng long" bên trong đường hoa xuân phố biển Tuy Hòa. Ảnh: Hữu Toàn.

Linh vật “Xích mã” rộng 9-11m, cao 5-6m, được làm bằng vật liệu sắt uốn khung, tạo hình cùng với xốp nguyên khối tạo dáng ốp vật liệu hologram decal nhiều màu bắt sáng, mắt, mũi, móng linh vật được phủ dầu bóng, sơn bảo vệ.

Tại cổng vào từ phía đại lộ Hùng Vương là đại cảnh “Vạn mùa xuân” với biểu tượng song mã tương phùng, đại cát đại lộc, thể hiện khát vọng xây dựng tỉnh Đắk Lắk thịnh vượng, thanh bình, cuộc sống người dân ấm no, sung túc như ca từ trong nhạc phẩm “Tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ” của nhạc sĩ Triều Dâng “Từ biển khơi đến miền rừng núi cao…” để gửi gắm thông điệp trước khi hợp nhất hai tỉnh: “Sông Ba chảy xuống Đà Rằng/Ai thương Đắk Lắk cho bằng Phú Yên/ Nhớ anh, em gửi cá lên/Thương em, anh hái sầu riêng gửi về”.

         Đại cảnh linh vật “Xích mã Thăng Long” ở phố biển Tuy Hòa sống động, hoành tráng -0
         Đại cảnh linh vật “Xích mã Thăng Long” ở phố biển Tuy Hòa sống động, hoành tráng -0
Không chỉ có hoa và mô hình về ngựa, mà "Đường hoa xuân Bính Ngọ năm 2026” ở phố biển Tuy Hòa còn có những giàn bầu, mướp trĩu quả thu hút du khách.  Ảnh: Hữu Toàn.

Tại đại cảnh này ngoài vật cảnh “Rừng vàng”, “Biển bạc” còn có “Đôi ngựa tương phùng” cao 9-10m, rộng 6-7m cùng với “Cổng chào nở hoa” và bộ chữ “Đường hoa Tuy Hòa 2026” thiết kế bằng hộp đèn mica màu và nhiều loại hoa, đèn chiếu sáng.

Theo ông Trần Minh Hoàng, Giám đốc Công ty CP môi trường đô thị Phú Yên, “Đường hoa xuân Bính Ngọ năm 2026” ở phường Tuy Hòa có tổng kinh phí đầu tư hơn 3,4 tỷ đồng do doanh nghiệp này đảm trách thi công với chiều dài 250m, tổng diện tích trang trí tổng thể đường hoa hơn 3.000m2. Công trình sử dụng gần 30 tấn sắt định hình cùng nhiều vật liệu thân thiện môi trường ốp mặt ngoài kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, hiệu ứng phản quang cùng với 130 bộ đèn led pha, 20 bộ đèn chiếu điểm, 70.000 giỏ hoa… tạo nên một điểm nhấn sống động, hoành tráng và đặc sắc để đông đảo người dân địa phương và du khách thưởng lãm trong hành trình “Vui xuân, đón Tết”.

Hữu Toàn
.
.
.