Tổng thống Mỹ nỗ lực chuẩn bị cho cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ

Thứ Bảy, 27/08/2022, 07:42

Trong bối cảnh chỉ còn chưa đầy 3 tháng nữa là diễn ra cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ, ngày 25/8 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Joe Biden đã kêu gọi các cử tri đảng Dân chủ tích cực tham gia cuộc bầu cử này vì lợi ích của bản thân và đất nước. Ông nêu rõ quyền lựa chọn của  cử tri nằm trong lá phiếu năm nay để đảm bảo an sinh xã hội cũng như sự an toàn trước vấn nạn bạo lực súng đạn và nhiều vấn đề khác.

Phát biểu trước hàng nghìn người ủng hộ đảng Dân chủ tại trường Trung học Richard Montgomery ở Rockville thuộc bang Maryland, người đứng đầu Nhà Trắng cũng bảo vệ thành quả của chính quyền đương nhiệm trong việc điều hành đất nước, từ nỗ lực kiểm soát súng, đầu tư cho cơ sở hạ tầng và thúc đẩy sản xuất công nghệ trong nước cho đến những nỗ lực của đảng Dân chủ nhằm giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu và chi phí chăm sóc y tế. Ông cũng nhấn mạnh vai trò lãnh đạo của Mỹ trong củng cố Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và khôi phục các liên minh sau nhiệm kỳ tổng thống đầy sóng gió của người tiền nhiệm Donald Trump.

8-1.jpg -0
Tổng thống Joe Biden đang nỗ lực chuẩn bị cho cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Ảnh: Sky News.

Cũng nằm trong nỗ lực chuẩn bị cho cuộc bầu cử vào ngày 8/11 tới, Tổng thống Joe Biden ngày 25/8 (giờ địa phương) đã ký sắc lệnh hành pháp thành lập Hội đồng chỉ đạo thực hiện Đạo luật Khoa học và CHIPS năm 2022. Hội đồng gồm 16 thành viên, bao gồm các Bộ trưởng trong chính quyền và các cố vấn cấp cao của Nhà Trắng. Hội đồng này sẽ do người đứng đầu Hội đồng Kinh tế quốc gia (NEC) Brian Deese, Cố vấn An ninh quốc gia Jake Sullivan và Quyền Giám đốc Văn phòng Chính sách Khoa học và Công nghệ (OSTP) Alondra Nelson đồng chủ trì. Các thành viên khác của hội đồng còn có Ngoại trưởng Antony Blinken, Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen và Bộ trưởng Thương mại Gina Raimondo.

Theo sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Joe Biden, Hội đồng trên sẽ có vai trò điều phối xây dựng chính sách nhằm đảm bảo thực hiện hiệu quả Đạo luật Khoa học và CHIPS. Sắc lệnh đưa ra 6 ưu tiên để xây dựng tiến trình thực hiện gồm: bảo vệ tiền thuế của người dân; đáp ứng các yêu cầu kinh tế và an ninh quốc gia; đảm bảo sự lãnh đạo lâu dài trong ngành bán dẫn; tăng cường và thúc đẩy đổi mới, sáng tạo và sản xuất trong khu vực; tạo thuận lợi cho đầu tư của khu vực tư nhân; và tạo lợi ích cho các cộng đồng và đối tượng liên quan. Bộ Thương mại cũng lập trang web CHIPS.gov nhằm thông tin đến công chúng về tiến trình thực hiện Đạo luật Khoa học và CHIPS.

Đạo luật CHIPS và Khoa học được Tổng thống Biden ký ban hành ngày 9/8, bao gồm khoản trợ cấp hơn 50 tỷ USD cho hoạt động sản xuất chất bán dẫn - vốn được sử dụng trong mọi sản phẩm điện tử, từ ôtô và vũ khí công nghệ cao đến các thiết bị công nghệ và trò chơi điện tử. Văn kiện này được đưa ra nhằm tăng cường việc sản xuất chất bán dẫn trong nước về lâu dài để giảm sự phụ thuộc của Mỹ vào các nhà cung cấp nước ngoài. Ngoài ra, đạo luật cũng sẽ “rót” 200 tỷ USD trong 10 năm để thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học của Mỹ nhằm cạnh tranh tốt hơn với Trung Quốc. Tổng thống Joe Biden cho biết đạo luật này sẽ giúp nước Mỹ giành thắng lợi trong cuộc cạnh tranh về kinh tế trong thế kỷ 21.

Trước đó, ngày 16/8, Tổng thống Joe Biden đã ký thành ban hành luật chi tiêu ngân sách dành cho chống biến đổi khí hậu và y tế, giúp đảng Dân chủ có thêm trợ lực trước thềm cuộc bầu cử Quốc hội giữa kỳ mà đảng Cộng hòa dường như không còn chắc chắn về một chiến thắng áp đảo được dự báo trước nữa. Luật mới, có tên Đạo luật Giảm lạm phát, được Nhà Trắng khẳng định là cam kết lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu cũng như nhắm mục tiêu thực hiện những thay đổi về ấn định giá thuốc cũng như đảm bảo sự công bằng trong hệ thống thuế, với mức thuế tối thiểu 15% doanh thu đối với các tập đoàn lớn.

Chưa hết, chính quyền Tổng thống Joe Biden cũng thông báo đã thực hiện thành công chiến dịch chống khủng bố tiêu diệt thủ lĩnh Al Qaeda Ayman al-Zawahiri ở Afghanistan hồi đầu tháng. Tổng thống Joe Biden cũng đã quyết định xóa nợ sinh viên cho nhiều đối tượng cũng như giãn thanh toán các khoản nợ phải trả đến cuối năm nay. Đây cũng được xem là một động thái mang tính chính trị của ông và đảng Dân chủ nhằm thu hút sự ủng hộ của các cử tri trẻ tuổi trước thềm bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới.

Nhà Trắng cho biết Tổng thống Joe Biden sẽ tới một số bang để quảng bá về các thành tích của chính quyền ông nhằm giành được sự ủng hộ của cử tri. Các chuyến đi này bao gồm chuyến thăm tới Ohio ngày 9/9 để tham dự lễ khởi công một cơ sở sản xuất chip bán dẫn của Intel và tham dự cuộc gây quỹ của Ủy ban Dân chủ quốc gia ngày 25/8 (giờ địa phương).

Có lẽ những nỗ lực trên đã giúp ông Joe Biden dần dần lấy lại được sự tín nhiệm của cử tri Mỹ sau khi mức độ ủng hộ giảm đáng kể do tình trạng lạm phát cao trong nước. Điều này được thể hiện ở kết quả khảo sát do Viện thăm dò dư luận Gallup thực hiện đối với hơn 1.000 người trưởng thành ở Mỹ từ ngày 1/8 tới 23/8, khoảng thời gian được cho là khá thành công của Tổng thống Joe Biden.

Kết quả cho thấy, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Joe Biden đã tăng lên gần 44% trong tháng 8, mức cao nhất trong vòng 1 năm. Theo khảo sát của Gallup, 44% người trưởng thành ở Mỹ ủng hộ cách xử lý công việc của ông Joe Biden, mức tăng đáng kể so với 38% trong tháng 7. Tổng thống Mỹ từng có tỷ lệ người ủng hộ ở mức 49% hồi tháng 8 năm ngoái.

Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Joe Biden gia tăng tại thời điểm khá quan trọng khi phe Dân chủ đang nỗ lực trong những tháng cuối nhằm vận động cử tri trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11. Hiện có nhiều dự đoán cho rằng đảng Cộng hòa có khả năng sẽ giành quyền kiểm soát ít nhất là Hạ viện hoặc Thượng viện, tuy nhiên, các kết quả khảo sát tích cực của Tổng thống Joe Biden phần nào đang mang lại hy vọng cho phe Dân chủ trước bầu cử.

Giới quan sát nhận định, lịch sử cho thấy quyền kiểm soát quốc hội nhiều khả năng sẽ thay đổi sau cuộc bầu cử này. Và để bảo toàn được thế kiểm soát lưỡng viện như hiện tại, đảng Dân chủ và Tổng thống Joe Biden sẽ phải xử lý tốt rất nhiều thách thức đối nội và đối ngoại như kinh tế, bạo lực súng đạn, xung đột Nga-Ukraine...

Khổng Hà (tổng hợp)
.
.
.