Năm 2022 với những kỳ vọng

Chủ Nhật, 02/01/2022, 07:59

Kỳ vọng thể hiện trong bài phát biểu chúc mừng năm mới 2022 của các nhà lãnh đạo thể giới và người đứng đầu các tổ chức quốc tế.

Kiểm soát đại dịch COVID-19 là nhiệm vụ chính

Trong thông điệp đầu năm mới, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 1/1 bày tỏ hy vọng cuộc bầu cử tổng thống sắp tới sẽ mang lại hy vọng cho tương lai, đồng thời nhấn mạnh: “Một cuộc bầu cử để chọn ra một tổng thống mới đang ở phía trước” và “mong đợi một cuộc bầu cử đảm bảo hy vọng cho tương lai cùng với mọi người”.

Ông cho biết sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình cho đến khi kết thúc nhiệm kỳ để biến năm 2022 trở thành một năm nhảy vọt của Hàn Quốc. Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đã kéo dài sang năm thứ 3, Tổng thống Moon Jae-in bày tỏ lòng tri ân đối với các nhân viên y tế đã kiên cường, nỗ lực vì cộng đồng trên tuyến đầu chống dịch trong suốt thời gian qua.

Trong khi đó, trong thông điệp Năm mới của mình, Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã xác định đạt được tiến bộ trong việc giải quyết những vấn đề về nhu cầu cấp thiết hằng ngày của người dân là một nhiệm vụ quan trọng. Ông cũng đề cập đến quyết tâm tiếp tục củng cố năng lực quân sự của nước này trong bối cảnh an ninh có nhiều bất ổn trên bán đảo Triều Tiên và tình hình quốc tế. Ngoài ra, nhà lãnh đạo Triều Tiên khẳng định chống COVID-19 là một trong những mục tiêu đặt ra trong năm 2022.

Trong bài phát biểu nhân dịp năm mới, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio sáng 1/1 khẳng định cải cách hiến pháp sẽ là “chủ đề quan trọng” trong năm 2022, đồng thời cam kết đẩy nhanh các cuộc thảo luận nhằm đạt được mục tiêu của đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền là sửa đổi Hiến pháp.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Kishida Fumio cũng cam kết tiếp tục thực hiện mọi biện pháp cần thiết để phòng, chống dịch COVID-19. Thủ tướng Kishida Fumio tuyên bố mặc dù việc ứng phó với dịch COVID-19 vẫn là một ưu tiên nhưng một khi Nhật Bản giành chiến thắng trong cuộc chiến chống dịch COVID-19, Chính phủ sẽ tập trung vào các chính sách nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tái phân phối của cải hướng tới xây dựng “chủ nghĩa tư bản mới”.

Trên mặt trận ngoại giao, Thủ tướng Kishida nhấn mạnh sự cần thiết phải có ban lãnh đạo giỏi để đối phó với sự khắc nghiệt và phức tạp của các vấn đề quốc tế, đồng thời cho biết ông sẽ đẩy mạnh ngoại giao thượng đỉnh trong năm nay. Nhà lãnh đạo Nhật Bản cũng cam kết thúc đẩy cách tiếp cận ngoại giao dựa trên “chủ nghĩa hiện thực cho kỷ nguyên mới”. Cùng ngày, Nhật hoàng Naruhito đã kêu gọi người dân “sẻ chia khó khăn và giúp đỡ lẫn nhau”. Liên quan tới dịch COVID-19, Nhật hoàng Naruhito gửi lời chia buồn tới những người đã mất vì đại dịch, đồng thời cảm ơn đội ngũ nhân viên y tế tham gia vào cuộc chiến chống dịch bệnh nguy hiểm này.

Thông điệp Năm mới của Tổng thống Nga Vladimir Putin thì nhấn mạnh về lợi ích quốc gia. Trong bài phát biểu tối 31/12/2021, ông nói: “Điều quan trọng nhất là chúng ta đã cùng nhau vượt qua mọi khó khăn của một năm qua. Bảo vệ những con người gặp khó khăn, trước hết bảo vệ thế hệ lớn tuổi và các gia đình có trẻ em - tương lai của nước Nga. Chúng ta kiên quyết và nhất quán bảo vệ lợi ích quốc gia, an ninh của đất nước và người dân”.

Ông cho biết thêm rằng, Nga đã vực dậy nền kinh tế trong thời gian ngắn và đang gần đạt mục tiêu thực hiện các nhiệm vụ phát triển chiến lược trên nhiều lĩnh vực. Người đứng đầu Điện Kremlin cũng cho rằng người dân Nga đã phải đối mặt với những thách thức “vô cùng lớn” trong năm qua nhưng đã học được cách “vượt qua điều kiện khắc nghiệt và giải quyết các vấn đề phức tạp” nhờ sự đoàn kết dân tộc. Ông gửi lời chia buồn tới tất cả những ai đã mất người thân và bạn bè trong đại dịch COVID-19.

Tổng thống Mỹ Joe Biden thì bày tỏ lạc quan về tương lai nước Mỹ. “Dù thử thách khó khăn đến đâu, trở ngại lớn đến đâu, chúng ta vẫn sẽ luôn vượt qua. Loại virus này rất khó nhằn, nhưng chúng ta sẽ kiên cường hơn chúng”, ông nhấn mạnh trong thông điệp ghi hình được phát trước giao thừa ở Mỹ. Người đứng đầu Nhà Trắng nhấn mạnh nước Mỹ sẽ không bỏ cuộc và sẽ biến nguy cơ thành cơ hội để trở thành một quốc gia mạnh mẽ hơn trước. Đệ nhất phu nhân Jill Biden cũng xuất hiện trong video. Bà ca ngợi những người tuyến đầu như y tá và bác sĩ, người làm công tác giáo dục..., và bày tỏ cảm kích với những người lính Mỹ vì đã bảo vệ quê hương dù đang ở nước nào.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thì phát biểu từ rất sớm, từ chiều tối 31/12 của năm cũ. Trong đó ông cam kết tiếp tục theo đuổi giấc mơ “trẻ hóa” Trung Quốc và thịnh vượng chung cho tất cả người dân. “Bản thân từng làm việc ở nông thôn, tôi biết chính xác cảm giác nghèo đói là như thế nào”, nhà lãnh đạo Trung Quốc nêu vấn đề. Chủ tịch Tập Cận Bình cũng nói về đại dịch COVID-19, Hong Kong, Macau, tái thống nhất Đài Loan và Olympic mùa đông sắp tới trong bài phát biểu dài 15 phút của mình.

Trong khi đó, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus lạc quan rằng đại dịch COVID-19 có thể kết thúc trong năm 2022 nếu tỷ lệ tiêm chủng vaccine toàn cầu tăng và các nước cùng hợp tác để kiềm chế dịch bệnh lây lan. Ông khẳng định thế giới hiện có tất cả công cụ và nguồn lực để chấm dứt đại dịch mà ông gọi là “thảm họa”, đồng thời nhấn mạnh, nếu có lựa chọn đúng đắn, thế giới có thể khiến đại dịch đảo chiều.

nammoi2022.jpg -0
Sự kiện đón năm mới 2022 tại Đức được tổ chức gần Cổng Brandenburg ở Thủ đô Berlin với quy mô khá hạn chế và được phát sóng trên các kênh truyền hình.Ảnh: Getty.

Năm mới 2022 “gõ cửa” các nước theo những cách khác nhau

Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, thói quen đón năm mới ở nhiều nước trên thế giới đã phải điều chỉnh để thích ứng “trạng thái bình thường mới” trong năm mới 2022. Tại Mỹ, khoảng 15.000 người đang có mặt tại Quảng trường Thời Đại ở thành phố New York để đón năm mới 2022. So với các năm trước, số lượng người tham gia sự kiện đón năm mới hạn chế hơn nhiều, phần lớn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Nhiều người tham gia đeo khẩu trang để phòng dịch. Tuy vậy, không khí vẫn rất sôi động và náo nhiệt.

Trong khi đó, bất chấp dịch bệnh COVID-19, người dân Croatia vẫn đổ xuống quảng trường chính ở Thủ đô Zagreb để ăn mừng năm mới. Nhiều người không quên sử dụng điện thoại để ghi lại hình ảnh màn bắn pháo hoa đẹp mắt ở Zagreb. Người dân Dubai thuộc Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) cũng chào đón năm mới với màn bắn pháo hoa hoành tráng tại tòa nhà chọc trời Burj Khalifa vào đêm Giao thừa và màn trình diễn ánh sáng laser diễn ra tại Đài phun nước Dubai gần đó.

Trong khi đó, bầu trời thành phố Ras al Khaimah cũng bừng sáng với màn bắn pháo hoa lớn chưa từng thấy, phá vỡ hai kỷ lục từng được ghi nhận trước đó tại nơi này. Tương tự, Azerbaijan đón năm mới 2022 bằng màn trình diễn pháo hoa đặc sắc tại Thủ đô Baku. Loạt pháo hoa thắp sáng bầu trời, mang đến hy vọng về một năm mới bình yên và hạnh phúc.

Pakistan chào đón năm mới 2022 bằng màn bắn pháo hoa đặc sắc và những sự kiện sôi động khi chuông đồng hồ điểm thời khắc giao thừa. Các bang Lahore và Islamabad có những màn trình diễn nhạc nước đầy mê hoặc. Nhiều người dân tập trung tại Bahria Town Lahore để chứng kiến màn bắn pháo hoa đẹp mắt tại bản sao của tháp Eiffel để chào đón năm mới. Tại bang Karachi cũng diễn ra những sự kiện đặc sắc. Khi chuông đồng hồ điểm gần 12 giờ đêm, người dân nơi đây có truyền thống nhìn ra biển và thưởng thức âm nhạc dân gian Sindhi truyền thống.

Khổng Hà (tổng hợp)
.
.
.