Điều gì chờ đợi đảng Dân chủ sau sự rút lui của ông Biden?

Thứ Hai, 22/07/2024, 11:55

Việc Tổng thống Mỹ Joe Biden rút khỏi cuộc đua tổng thống năm 2024 đã khiến các đảng viên đảng Dân chủ phải vật lộn với những câu hỏi chưa có lời giải đáp về con đường phía trước, khi chỉ còn chưa đầy 4 tháng nữa là đến ngày bầu cử.

Sau lời tuyên bố rút lui của ông Biden, điều gì chờ đợi đảng Dân chủ ở phía trước? -0
Ông Biden ủng hộ bà Harris thay thế mình trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Ảnh Getty Images. 

Ông Biden đã tuyên bố từ bỏ cuộc đua ngày 21/7 sau nhiều tuần chịu áp lực từ các thành viên đảng Dân chủ sau màn tranh luận thảm hại trước cựu Tổng thống Donald Trump vào tháng 6.

Các nhà phân tích cho rằng đảng Dân chủ hiện nay cần tìm một ứng cử viên mới và tái tạo được khí thế nếu họ nếu muốn đánh bại ông Trump.

Quyết định rút lui của ông Biden là điều hiếm gặp trong chính trường Mỹ.

Trong khi Phó Tổng thống Kamala Harris được coi là ứng cử viên hàng đầu để thay thế ông Biden, đặc biệt là sau khi bà nhận được sự tán thành của tổng thống, những gương mặt khác có thể sẽ xuất hiện trong thời gian tới.

Ứng cử viên mới sẽ được chọn tại Đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ ở Chicago vào tháng tới, khi hơn 4.000 quan chức đảng và đại biểu tập hợp để bỏ phiếu.

Giành được gần như tất cả sự ủng hộ từ các đại biểu, ông Biden hiện là ứng cử viên được cho là đầu tiên của một đảng lớn rời bỏ cuộc đua sau khi cuộc bầu cử sơ bộ nội đảng kết thúc.

Tổng thống Biden đã tranh cử trong cuộc bầu cử sơ bộ mà không có bất kỳ đối thủ lớn nào và các quan chức đảng Dân chủ đã sớm nhấn mạnh rằng ông Biden - với tư cách là Tổng thống đương nhiệm - sẽ có khả năng là ứng cử viên.

Mặc dù sự thay đổi đi kèm với rủi ro, nhưng một ứng cử viên mới có thể khuyến khích các cử tri đảng Dân chủ, theo các nhà phân tích.

Meena Bose, giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Hofstra của Mỹ, cho biết mặc dù việc thay đổi ứng cử viên quá gần cuộc bầu cử là rất rủi ro, nhưng sự thay đổi ở vị trí cao nhất trong phe Dân chủ có thể nâng cao cơ hội cho đảng. “Một sự thay đổi muộn màng không phải là lý tưởng, nhưng có thể mang lại sự lạc quan hơn là không có thay đổi nào cả”.

Ngay sau khi tuyên bố không tái tranh cử, ông Biden đã tán thành việc Phó Tổng thống Harris thay thế ông với tư cách người đại diện cho đảng Dân chủ tranh cử.

Các chuyên gia cho rằng việc nhận được sự ủng hộ của đương kim Tổng thống có ý nghĩa rất lớn. Thêm nữa, bà Harris cũng là một nhân vật đã xây dựng được tiếng tăm và có thể kế thừa những kết quả của chiến dịch tranh cử của ông Biden. Theo các chuyên gia, việc lựa chọn bà Harris có thể là “quyết định ít sự phản kháng nhất” để đảm bảo một “sự chuyển đổi không gián đoạn” bởi hiện nay còn ít thời gian để tiếp tục tiến hành một cuộc chạy đua trong đảng.

Đảng Dân chủ phải đối mặt với một thách thức lớn, đó là cử tri sẽ phản ứng ra sao trước việc ông Biden rời cuộc đua và một cuộc cải tổ lớn trong thời điểm sát cuộc bầu cử.

Các chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ đòi hỏi phải đầu tư lớn về tiền mặt và nhân lực để tiếp cận người dân trên khắp đất nước. Thậm chí, công tác chuẩn bị có thể bắt đầu sớm nhất là trước hai năm. Khởi động một chiến dịch từ đầu sẽ không dễ dàng.

Casey Burgat, giám đốc chương trình các vấn đề lập pháp tại Đại học George Washington, cho biết: “Các chiến dịch cần một lượng lớn cơ sở hạ tầng, tiền và thông điệp để tiếp cận những cử tri, đặc biệt là những người vẫn chưa quyết định”.

Ông Burgat giải thích rằng việc tiếp cận những cử tri chưa quyết định cũng tốn nhiều công sức: “Bạn cần phải ‘tấn công’ họ nhiều lần. Bạn cần phải gõ cửa từng người. Cần xây dựng một cơ sở hạ tầng khổng lồ”.

Điều gì xảy ra với số tiền tranh cử mà ông Biden tích lũy được cũng một dấu hỏi lớn.

Ở Mỹ, chi tiêu cho bầu cử có thể lên tới hàng triệu, nếu không muốn nói là hàng tỷ USD.

Dù vậy theo ông Burgat, các hạn chế về tài chính trong chiến dịch tranh cử không phải là vấn đề đối với bà Harris vì bà đã có tên trong danh sách cấp phó của ông Biden và là một phần trong nỗ lực gây quỹ của ông.

Sự rút lui của ông Biden vừa có nhược điểm nhưng nó cũng mang lại cơ hội. Nhiều cử tri tỏ ra không mấy hào hứng với viễn cảnh về một cuộc bầu cử giữa hai ứng viên Biden và Trump.

Trước thông báo của ông Biden, một cuộc thăm dò gần đây từ AP và Trung tâm Nghiên cứu Quan hệ Công chúng NORC cho thấy 65% ​​đảng viên đảng Dân chủ tin rằng ông nên rời khỏi cuộc đua.

Chỉ 3 trong 10 người bày tỏ sự tin tưởng rằng ông có đủ khả năng cần thiết để phục vụ hiệu quả trên cương vị tổng thống.

Ông Burgat lưu ý rằng một ứng cử viên mới, trẻ hơn có thể có tác dụng tiếp thêm sinh lực và mang lại động lực rất cần thiết cho đảng.

“Điều phổ biến nhất mà chúng tôi được nghe là: ‘Tôi không thể tin rằng đây là hai lựa chọn của chúng ta’. Mọi người đang tự hỏi làm thế nào mà ở đất nước 350 triệu dân này, sự lựa chọn của họ lại chỉ còn lại hai ứng cử viên này”, ông Burgat nói.

Các đảng viên đảng Dân chủ tại những khu vực bầu cử có tính cạnh tranh cao ngày càng quan ngại rằng việc ông Biden không giành được sự ưa thích có thể gây ảnh hưởng đến các lá phiếu và giảm cơ hội chiến thắng.

Các cuộc thăm dò gần đây đã chỉ ra một xu hướng đáng báo động như vậy. Wall Street Journal trích dẫn kết quả cuộc thăm dò của Blue Rose Research cho thấy, hơn một nửa số cử tri trung thành tin rằng đảng Dân chủ đã nói dối về sức khỏe tinh thần của ông Biden. Theo cuộc thăm dò, gần 30% cử tri ủng hộ ông Biden vào năm 2020 cũng cảm thấy như vậy.

Tiến Minh
.
.
.